Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Phát hiện bãi xe tự phát 'chặt chém' dịp trung thu thì làm gì?

Phúc Tài: Thứ sáu 29/09/2023, 16:59 (GMT+7)

Người dân nếu phát hiện việc trông giữ phương tiện trái phép, thu quá giá vé có thể phản ánh ngay tới lực lượng chức năng trực chốt tại các điểm ngã tư dẫn vào Hội chợ Trung thu Phố cổ, lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ xác minh, xử lý.

Hàng năm, cứ vào dịp Tết trung thu khu Phố Cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lại thêm nhộn nhịp, tưng bừng, đón nhiều người dân và du khách tới vui chơi.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ người dân và du khách, theo ghi nhận của PV VOV Giao thông, thời điểm này lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang quyết liệt triển khai các phương án phân luồng giao thông, xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, thu quá giá tại khu vực diễn ra Hội chợ Trung thu Phố cổ hay các khu vực diễn ra hoạt động Lễ hội Trung thu phố cổ 2023. 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra điểm trông giữ phương tiện tại khu vực đầu phố Hàng Lược nơi dẫn vào Hội chợ Trung thu phố cổ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra điểm trông giữ phương tiện tại khu vực đầu phố Hàng Lược nơi dẫn vào Hội chợ Trung thu phố cổ.

Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu – Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, công an phường Hàng Mã đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân không trông giữ phương tiện trái phép, bên cạnh đó công an phường chủ động kịp thời, phát hiện kịp thời xử lý các điểm trông giữ xe trái phép.

"Tất cả đầu điểm chốt ở ngã ba ngã tư công an phường luôn luôn có lực lượng ở đó, chúng tôi vừa làm nhiệm vụ phân luồng giao thông vừa giải quyết trật tự đô thị, bà con nhân dân khi tới chợ mà gặp tình huống trông giữ phương tiện trái phép có thể phản ánh vấn đề này chúng tôi giải quyết ngay." - Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu nhấn mạnh.

Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu – Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu – Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Được biết, hiện nay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, ngoài Hội chợ Trung thu Phố cổ cũng đang diễn ra  Lễ hội Trung thu phố cổ 2023. Tại lễ hội có những gian hàng chợ trung thu truyền thống Hàng Mã, khu vực chợ Đồng Xuân, kết hợp với tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Hàng Giấy, không gian Bích Họa phố Phùng Hưng, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, 6 phố trong khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội và tại các điểm di sản văn hoá trên địa bàn quận.

Với những hoạt động đặc sắc, hấp dẫn trên dự kiến trong tối nay 29/9 tức ngày 15/8 Âm Lịch (Trung thu) trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ thu hút rất nhiều người dân du khách. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông Trung tá Đỗ Ngọc Lộc – Phó Đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khuyến cáo, bà con và người dân chấp hành nghiêm việc đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

Đảm bảo công tác trật tự giao thông đô thị, không lấn chiếm vỉa hè. Đối với các điểm trông giữ phương tiện có phép cần trông đúng diện tích, không sai phép và quá giá, còn đối với trường hợp tự phát lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm. 

"Người dân và du khách tới địa bàn quận hãy lựa chọn những điểm trông giữ phương tiện được cấp phép, có biển bảng thể hiện công ty trông giữ phương tiện, nhân viên mặc đầy đủ đồng phục, trên vé niêm yết rõ ràng giá trông giữ theo quy định để gửi phương tiện. Kiên quyết không gửi ở những nơi tự phát." - Trung tá Đỗ Ngọc Lộc cho biết.

Công tác phân luồng cũng được lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội triển khai để tránh ùn tắc giao thông trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động dịp Trung thu.

Công tác phân luồng cũng được lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội triển khai để tránh ùn tắc giao thông trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động dịp Trung thu.

Cũng theo Trung tá Đỗ Ngọc Lộc, kể từ ngày 15/9 – ngày bắt đầu Hội chợ Trung thu Phố cổ đến nay, lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý được 15 trường hợp trông giữ phương tiện tự phát, tổng số tiền xử phạt 42 triệu 500 nghìn đồng./.

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.