Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

OneWay Marathon Cát Bà 2022 đã tìm ra các nhà vô địch

Lê Tùng: Thứ bảy 10/12/2022, 19:58 (GMT+7)

Chiều tối 10/12, Lễ Bế mạc Giải chạy OneWay Marathon Cát Bà 2022 đã diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng). Sau 4 tiếng đồng hồ thi đấu căng thẳng, Giải chạy OneWay Marathon Cát Bà 2022 đã tìm ra những nhà vô địch cự ly 5km, 10km, 21km dành cho nam và nữ.

Cự ly 5km nam

Giải Nhất – Trần Văn Sơn; Giải Nhì – Hoàng Minh Quân; Giải Ba – Mạc Đăng Khoa; Giải Bốn – Nguyễn Xuân Ân

Cự ly 5km nữ

Giải Nhất – Nguyễn Thị Thanh Xuân; Giải Nhì – Chu Thị Hương Giang; Giải Ba – Phan Minh; Giải Bốn – Chử Thu Quỳnh

Cự ly 10 km nam

Giải Nhất – Trương Văn Nguyên; Giải Nhì – Phạm Thế Anh; Giải Ba – Hà Văn Dược; Giải Bốn – Phạm Đức Luân

Cự ly 10km nữ

Giải Nhất – Khuất Phương Anh; Giải Nhì – Lê Thị Thanh Quỳnh; Giải Ba – Nguyễn Trà Giang; Giải Bốn – Bích Nguyệt

Cự ly 21 km nam

Giải Nhất – Hoàng Hữu Hanh; Giải Nhì – Hồ Chí Thiên; Giải Ba – Nguyễn Phương Quang; Giải Bốn – Nguyễn Văn Hiếu

Cự ly 21 km nữ

Giải Nhất – Thái Thị Hồng; Giải Nhì – Nguyễn Phương Thùy; Giải Ba – Hoàng Thị Hồng Uyên; Giải Bốn – Bùi Thị Bình

GS.TS Vũ Văn Hiền - nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐBT Tạp chí Doanh Nhân Trẻ, trao giải cự ly 21km dành cho nam.

GS.TS Vũ Văn Hiền - nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐBT Tạp chí Doanh Nhân Trẻ, trao giải cự ly 21km dành cho nam.

Lễ Bế mạc vinh dự đón tiếp: TS. Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Đặng Hà Việt - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; GS.TS Vũ Văn Hiền - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐBT Tạp chí Doanh Nhân Trẻ; ông Đào Ngọc Dũng - Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Trẻ; ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Onebit kiêm Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy OneWay Marathon Cát Bà 2022.

Về phía huyện Cát Bà có: ông Bùi Tuấn Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Bà; ông Hoàng Trung Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cát Bà, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công thương, Ban Dân vận, Đài Phát thanh và Truyền hình huyện tham dự.

TS Trần Mình Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải cự ly 10km nữ.

TS Trần Mình Hùng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải cự ly 10km nữ.

Tại Lễ Bế mạc, GS.TS Vũ Văn Hiền phát biểu, giải chạy đã thành công tốt đẹp với việc tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các vận động viên tham gia thi đấu, cổ vũ tinh thần thể thao, vượt qua chính mình; đồng thời góp phần quảng bá du lịch cho địa phương.

“Chúng ta đã được hưởng một ngày trọn vẹn với tình người ấm áp, các vận động viên thi đấu hết mình, đồng thời có cơ hội chiêm ngưỡng thiên nhiên cảnh quan tuyệt vời Cát Bà”, GS.TS Vũ Văn Hiền nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Tổ chức, GS.TS Vũ Văn Hiền gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo các ban ngành trung ương, địa phương, thành viên ban tổ chức, các vận động viên, cổ động viên và người dân Cát Bà những ngày qua đã hỗ trợ tích cực, góp phần vào sự thành công tốt đẹp của Giải chạy OneWay Marathon Cát Bà 2022.

Giải chạy cũng tìm ra các nhà vô địch nam, nữ các cự ly 5km, 10km, 21km để trao tặng huy chương và phần thưởng.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao trao giải cự ly 21km nữ

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao trao giải cự ly 21km nữ

Chia sẻ về Giải chạy OneWay Marathon Cát Bà 2022, ông Bùi Minh Tuấn cho biết, những điều đặc biệt trong giải chạy lần này là những vận động viên ngoài việc chạy nhằm nâng cao thành tích, rèn luyện sức khỏe còn được trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tại Cát Bà. Đồng thời giải chạy góp phần thu hút thêm du khách tới thăm nơi đây, góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương.

Theo ông Tuấn, việc đảm bảo an toàn cho các vận động viên là ưu tiên hàng đầu của Ban Tổ chức, về những điểm check-in trong lúc chạy, do thời gian chạy có giới hạn nên sau khi giải diễn ra, các runner có thể đi tới các điểm check-in khác như một cách thư giãn sau cuộc đua.

Ngoài ra, trong lúc thi đấu, Ban Tổ chức đã bố trí các nhiếp ảnh gia tại những điểm check-in để mọi runner đều có bức ảnh đẹp của riêng mình. 

Ông Bùi Tuấn Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải trao giải cự ly 5km nam

Ông Bùi Tuấn Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải trao giải cự ly 5km nam

Bà Lưu Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trao giải cự ly 10km nam

Bà Lưu Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trao giải cự ly 10km nam

Bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng trao giải cự ly 5km nữ

Bà Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng trao giải cự ly 5km nữ

Theo ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Onebit kiêm Trưởng Ban Tổ chức Giải, OneWay Marathon Cát Bà 2022 là giải bán marathon. Dự kiến sắp tới, Ban Tổ chức sẽ tổ chức các giải marathon nhằm nâng cao thành tích của các vận động viên

Theo ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Onebit kiêm Trưởng Ban Tổ chức Giải, OneWay Marathon Cát Bà 2022 là giải bán marathon. Dự kiến sắp tới, Ban Tổ chức sẽ tổ chức các giải marathon nhằm nâng cao thành tích của các vận động viên

Ông Bùi Minh Tuấn trao tặng học bổng cho các em học sinh tại huyện đảo Cát Bà.

Ông Bùi Minh Tuấn trao tặng học bổng cho các em học sinh tại huyện đảo Cát Bà.

Nhà tài trợ Năng lượng xanh Vinfast trao tặng quà tặng cho vận động viên nữ về nhất.

Nhà tài trợ Năng lượng xanh Vinfast trao tặng quà tặng cho vận động viên nữ về nhất.

Ông Đặng Hà Việt - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao trao tặng kỷ niệm chương cho nhà tài trợ MOnetrip và Vinfast.

Ông Đặng Hà Việt - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao trao tặng kỷ niệm chương cho nhà tài trợ MOnetrip và Vinfast.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

 

Lê Tùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.