Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Nơi những giấc mơ nhỏ được nâng niu

Nhật Minh: Thứ tư 30/07/2025, 15:24 (GMT+7)

Suốt gần 16 năm qua, Câu lạc bộ “Vì trẻ thơ” của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vẫn đều đặn ngày ngày mang yêu thương đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Không ồn ào cũng chẳng phô trương, các thành viên câu lạc bộ nâng niu từng con chữ, gửi trọn tấm lòng để lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các em nhỏ trên hành trình phía trước.

Trong chuyên mục Cảm hứng Mekong mời các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về hành trình thiện nguyện này với những chia sẻ từ bạn Nguyễn Anh Tuệ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì trẻ thơ”. 

Ảnh: Các em nhỏ say sưa với hoạt động của Câu lạc bộ. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ảnh: Các em nhỏ say sưa với hoạt động của Câu lạc bộ. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

16 năm nâng niu từng con chữ, lan tỏa yêu thương

PV: Chào Tuệ, CLB “Vì trẻ thơ” hoạt động đến nay đã 16 năm, một hành trình bền bỉ và giàu ý nghĩa. Điều gì là động lực lớn nhất để CLB đi qua suốt chặng đường dài như vậy?

Trong 16 năm vận hành phát triển, Câu lạc bộ em luôn theo tinh thần và tôn chỉ là yêu trẻ. Những em nhỏ mà Câu lạc bộ giúp đỡ đều là các bé còn thiếu thốn và khó khăn. Đó là động lực cũng như là mong muốn mà Câu lạc bộ muốn mang đến và giao đi những giá trị tốt đẹp nhất cho trẻ.

PV: Tuệ có thể chia sẻ về các chương trình mà CLB đã và đang thực hiện?

Chúng em có thể chia thành 2 nhóm hoạt động. Đầu tiên là nhóm hoạt động mà duy trì theo hàng tuần, hàng tháng cũng như là hàng quý. Có thể kể đến là hoạt động dạy học thiện nguyện cho trẻ, hoạt động sinh hoạt cho những trẻ bị khiếm khuyết về mặt trí lực ở trường tương lai. Thứ hai là những buổi mà chúng em sẽ tổ chức thành những đoàn để mà phát quà bánh cho trẻ, bán hàng rong hoặc là bán vé số chẳng hạn.

PV: Hoạt động của CLB chủ yếu dựa vào sự tự nguyện và gây quỹ. Vậy các bạn đã xoay xở như thế nào để duy trì đều đặn các chương trình trong suốt nhiều năm qua?

Chúng em luôn tôn trọng tinh thần là tự nguyện, tự làm, tự chi và tiết kiệm hết mức. Vì vậy trong những hoạt động nhỏ sẽ không có cần kinh phí nhiều. Chúng em sẽ chủ yếu dựa vào cái nguồn lực gây quỹ của Câu lạc bộ.

Ngoài ra, trong những chương trình lớn sẽ cần những nguồn kinh phí nhiều hơn thì chúng em cũng là một cầu nối để trung chuyển những giá trị yêu thương của những nhà tài trợ không có quá nhiều thời gian để mà làm công tác thiện nguyện.

PV: Nếu được nói một điều với các em nhỏ, những mảnh đời mà CLB đã và đang đồng hành, bạn muốn nhắn nhủ điều gì?

Những việc mà anh chị trong suốt 16 năm duy trì và hỗ trợ các bạn có vẻ là nó sẽ không có quá nhiều về mặt vật chất nhưng mà  rất là giàu về mặt tinh thần và tình yêu thương trong đó. Mong là những điều mà anh chị làm sẽ giúp được các em cảm thấy vui vẻ và có động lực hơn trong học tập và cuộc sống. Mong là trong tương lai, các em sẽ là một người con hiếu thảo, là một công dân tốt của xã hội.

PV: CLB “Vì trẻ thơ” có những định hướng gì mới để tiếp tục phát triển và thích ứng với nhu cầu của trẻ em hiện nay?

Câu lạc bộ chúng em vẫn sẽ tiếp tục duy trì cũng như là củng cố những hoạt động đã và đang thực hiện được. Ngoài ra, chúng em sẽ xét theo nhu cầu cần thiết của trẻ trong thời gian hiện tại mà sẽ cố gắng thay đổi, sáng tạo lên những hoạt động phù hợp hơn với lứa tuổi trẻ hiện tại.

Câu lạc bộ rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ cho chúng em, chúng em sẽ là đơn vị sẽ chung chuyển những giá trị đó mang đến cho trẻ.

PV: Cảm ơn Tuệ với những chia sẻ vừa rồi. Chúc CLB “Vì trẻ thơ” sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương và mang đến nhiều niềm vui, hy vọng cho trẻ em khó khăn. 

Câu lạc bộ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em thiếu nhi. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Câu lạc bộ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em thiếu nhi. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Điểm tựa yêu thương cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Ra đời từ cuối năm 2009, Câu lạc bộ “Vì trẻ thơ” của các bạn sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, hiện do bạn Nguyễn Anh Tuệ làm chủ nhiệm, đã trở thành điểm tựa yêu thương cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cần Thơ. Điều làm nên dấu ấn đặc biệt và sức sống bền bỉ của CLB suốt gần 16 năm qua chính là sự gắn bó, tiếp nối giữa các thế hệ sinh viên Y dược của vùng đất Tây đô.

Hiện nay, CLB quy tụ hơn 200 sinh viên, hoạt động theo hai nhóm chính: Nhóm dạy học miễn phí và nhóm tổ chức các chương trình thiện nguyện. Với mong muốn gieo mầm tri thức và lan tỏa yêu thương, các thành viên câu lạc bộ đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dạy học miễn phí, tặng quà cho các em bán vé số dạo, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ em Trường Tương Lai, giúp đỡ bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Huyết học - truyền máu Cần Thơ…

Chia sẻ về hành trình duy trì và lan tỏa tinh thần thiện nguyện suốt nhiều năm qua, bạn Nguyễn Anh Tuệ, trải lòng: "Khó khăn không chỉ về nguồn lực mà cả là về nhân lực nữa. Nhưng mà nhìn vào những đứa trẻ, những bé mà nó đang thiếu thốn thì đó là một điều mà thôi thúc tụi em và cũng như là động lực to tớn để mà tụi em có thể duy trì. Câu lạc bộ về trẻ thơ không chỉ là một cá nhân mà nó là một tập thể nữa, truyền lửa cho tất cả các bạn để mà các bạn không tốn quá nhiều thời gian thì tụi em sẽ có thể sắp xếp và chia đều những công việc cho nhau hết".

Cũng theo bạn Anh Tuệ, việc dạy học cho các em nhỏ được duy trì tại một điểm gọi là “Địa điểm trẻ em đường phố”. Tại đây, Câu lạc bộ phối hợp với một cựu giáo viên để giúp các em nhỏ tiếp cận với kiến thức, cùng học, cùng chơi và cùng chia sẻ với nhau trong một không gian gần gũi và ấm áp.

"Hiện tại, thứ 2, thứ 4 và thứ 6 vào lúc 15h30 tới 16h30 thì tụi em sẽ qua để mà hỗ trợ trẻ. Không phải là chỉ hỗ trợ trẻ về mặt kiến thức thôi mà tụi em sẽ hỗ trợ trẻ về những vấn đề như là kỹ năng sống hoặc kỹ năng mềm chẳng hạn".

Bạn Phạm Phúc Chương, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ, đã có 2 năm tham gia Câu lạc bộ. Bên cạnh việc quản lý một trong các điểm dạy học của CLB, Chương còn phối hợp cùng giáo viên tổ chức làm móc khóa thủ công, một hoạt động vừa rèn kỹ năng vừa tạo thêm niềm vui cho các em. Bận rộn là vậy nhưng với Chương, được đồng hành cùng các em nhỏ, được mang đến những giá trị tinh thần tích cực cho các em.  

Chương chia sẻ thêm: "Khi mà làm việc tập thể thì đương nhiên cũng sẽ có những cái xích mích và những cái bất đồng ý kiến xảy ra. Nhưng mà điều đáng tự hào nhất là chúng em xích mích không phải vì một cái vấn đề gì khác mà chúng em xích mích vì một cái vấn đề là làm sao mà mang lại những cái phần quà, mang lại những cái giá trị tinh thần tốt nhất cho trẻ. Thì em thấy là những xích mích đó em thấy là nên có và từ đó em sẽ đưa những hướng giải quyết tốt nhất, vừa tốt cho cả thành viên và vừa tốt nhất cho trẻ nữa".

Với mong muốn được gắn bó lâu dài cùng câu lạc bộ, Chương hy vọng có thể cùng các anh chị, bạn bè mang đến thêm nhiều phần quà và giá trị tinh thần, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ trên hành trình trưởng thành, để các em trở thành những con người tốt và có ích cho xã hội.

"Em ấn tượng nhất với tên của câu lạc bộ "vì trẻ thơ". Bởi vì trong cái tên đã cũng có ý nghĩa của nó là vì trẻ thơ".

"Em cảm thấy rất vui vì anh chị dạy em những bài học hay, dạy em rất là vui".

Câu lạc bộ là môi trường rèn luyện tinh thần sẻ chia cho các sinh viên. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Câu lạc bộ là môi trường rèn luyện tinh thần sẻ chia cho các sinh viên. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thời gian gần đây, CLB Vì tuổi thơ còn thực hiện chương trình “Gom nắng cho em”, tặng quà để cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt qua bệnh tật tại Bệnh viện Huyết học - truyền máu Cần Thơ. Những bạn sinh viên tham gia CLB đa số nhiệt tình, không ngại khó khăn.

Bạn Nguyễn Anh Tuệ cho hay: "Chúng em sẽ trao đi những món quà ước mơ mà những bé bị bệnh về huyết học, các bé mong muốn từ nhỏ. Những món quà sẽ không có quá giàu về mặt vật chất nhưng nó sẽ giúp các em nhỏ về mặt tinh thần.

Vừa học tập và duy trì làm công tác thiện nguyện, đó là một thách thức không chỉ cho các bạn khối ngành sức khỏe như chúng em mà là cả những các bạn khối ngành khác nữa. Nhà trường rất hỗ trợ và cũng như cân bằng cho tụi em về lịch thi, lịch học dàn trải trong học kỳ. Trên tinh thần tự học là chính của sinh viên, tụi em vẫn có thể cân bằng được cả là việc học và cả việc làm câu lạc bộ".

Không chỉ mang đến niềm vui và tiếp thêm nghị lực sống cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Câu lạc bộ “Vì trẻ thơ” còn là môi trường rèn luyện quý báu cho các bạn sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Qua từng buổi dạy học, từng phần quà được trao tay hay từng hoạt động đồng hành cùng bệnh nhi, các thành viên của Câu lạc bộ, học cách lắng nghe, thấu cảm, sẻ chia và hành động vì cộng đồng, những kỹ năng sống thiết yếu không chỉ cho một người thầy thuốc, mà còn cho một con người sống có trách nhiệm với xã hội.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn