Hơn 300 người nhập viện do ăn bánh mỳ, đề nghị điều tra
Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính đến chiều nay (2/5), đã có hơn 300 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng ở thành phố Long Khánh.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đến năm 2021, chị Kim Hằng phối hợp cùng chị Trương Thị Hồng Nhung thành lập thêm Limloop và cho ra đời những sản phẩm tái chế từ những chiếc túi ni lông, bao bì thức ăn của thú cưng, băng rôn quảng cáo… Với Limart thì những bạn yếu thế là những ‘siêu nhân’ giữa đời thường vì vì chính công việc họ đang làm có giá trị cho xã hội, cho môi trường.
VOV Giao thông đã có cuộc trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Minh Thư, một trong những bạn đã đồng hành cùng Limer từ những ngày đầu để hiểu thêm về những hoạt động của chợ phiên xanh này:
PV: Chuỗi cửa hàng tạp hóa xanh (Limart) đi vào hoạt động từ năm 2019 và đến nay cũng được 5 năm rồi, vậy đến thời điểm này thì Limart đã có bao nhiêu cửa hàng rồi Thư nhỉ?
Bạn Nguyễn Thị Minh Thư: Hiện tại Limart Có một cái chuyện đi mới về hướng đi. Hồi lúc trước lúc năm 2022 là Limart vẫn hướng đến là sẽ trở thành một chuỗi cửa hàng ‘tạp hóa xanh’ do chính đội ngũ của limart mở.
Nhưng mà sau một thời gian kinh doanh thì tụi em đang đi theo hướng là nhượng quyền thì hiện tại là Limart đang quyền được một cửa hàng online ở Đà Nẵng và ngày 4/3 tới đây sẽ mở thêm một cửa hàng nhượng quyền vật lý ở Vũng Tàu.
PV: Mình được biết Limart sẽ cung cấp những sản phẩm xanh cho người tiêu dùng vậy ngoài những sản phẩm xanh thì mình còn có những hoạt động nào khác hướng đến việc bảo vệ môi trường không?
Bạn Nguyễn Thị Minh Thư: Limart đi theo cái định hướng là chuỗi cửa hàng xanh, sạch và tử tế thì ngoài cái việc mà cung cấp các cái sản phẩm về sống xanh, tụi em còn có những cái chuỗi hoạt động như là thu gom túi nilon và mới nhất nay là tụi em có thu gom thêm túi banner để mà có thể tái chế lại.
Nilon thì vẫn vẫn như các năm trước, tụi em sẽ tái chế thành túi xách thời trang. Ngoài thu gom thì tụi em cũng có hướng dẫn workshop để cho các bạn đến để làm những cái sản phẩm về sống xanh, ví dụ như là xà phòng sáp thơm hoặc là vẽ trên túi tái chế.
PV: Mình còn nhớ vào năm 2022 thì mình cũng đã từng trò chuyện với Thư và được biết là Limart có chương trình thu gom túi nilon để đổi lấy nông sản, đây là một hoạt động rất hay. Thì không biết đến thời điểm này mình vẫn còn duy trì hoạt động này chứ?
Bạn Nguyễn Thị Minh Thư: Việc mà thu gom túi nilon thì tụi em vẫn thu gom quanh năm để có thể có một lượng đủ để có thể tái chế được, giảm thiểu rác thải cho môi trường.
Còn về chiến dịch về thu nilon đổi quà thì tụi em sẽ làm theo từng đợt quanh năm. Ví dụ như năm vừa rồi vào khoảng tháng tư nhân ngày trái đất, bên em có kết hợp đơn vị khác chạy chiến dịch thu gom ở các đối tác, doanh nghiệp và kết hợp với việc khách hàng mang nilon đến đổi vật phẩm về sống xanh.
PV: Được biết là Limart khi vận hành đến thời điểm này vẫn luôn đồng hành cùng những bạn yếu thế trong xã hội, vậy sắp tới thì khi nhượng quyền thì các bạn yếu thế vẫn được đồng hành chứ?
Bạn Nguyễn Thị Minh Thư: Hiện tại team vận hành của tụi em thì là những bạn yếu thế, còn ở các cửa hàng thì tùy thuộc vào các đối tác nhượng quyền.
Nhưng tụi em mong muốn sắp tới khi các cửa hàng mở ra thì sẽ có 1 bạn ‘siêu nhân’ đứng tại cửa hàng. Còn team vận hành vẫn có các bạn trẻ khiếm thị và khuyết tật vận động.
PV: Thư có thể chia sẻ thêm về những hoạt động trong thời gian tới mà Limart sẽ thực hiện nhằm lan tỏa sống xanh không?
Bạn Nguyễn Thị Minh Thư: Sắp tới về cái hai cái sự kiện lớn của Limart đánh dấu cái bước phát triển mới thì tụi em sẽ có những cái chương trình để tiếp cận với cho mọi người phụ nữ và xài thử một số cái sản phẩm sống xanh để cho mọi người có thể dễ dàng sống xanh hơn và tiệm cận với lại khách hàng nhiều hơn. Có gì thì mọi người có thể theo dõi thông tin các cái chương trình của tụi em trên Fanpage hoặc website của Limart.
PV: Xin cảm ơn Thư rất nhiều về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính đến chiều nay (2/5), đã có hơn 300 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng ở thành phố Long Khánh.
Sáng 2/5, tại Ga Cao Xá, Tổng công ty Đường sắt VN và UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ Cao Xá (xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) tham gia hành trình liên vân quốc tế sau 83 ngày cải tạo, nâng cấp giai đoạn 1.
Trên đường Cổ Linh (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội), nếu sang đường ở nơi có vạch kẻ đường thì nhiều người dân sinh sống ở khu vực này phải trèo qua dải phân cách. Lý do là bởi, vạch sang đường "húc thẳng" vào dải phân cách giữa đường.
Trong những năm qua, TP.HCM đã có nhiều kế hoạch bảo tồn các di tích song trên thực tế kết quả vẫn chưa được như mong muốn.
Tại Hà Nội, chung cư cao tầng kiểu mới bắt đầu xuất hiện từ những năm 2000, và phát triển mạnh mẽ trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Mô hình chung cư cao tầng bên cạnh việc là xu thế phát triển của đô thị, cũng đồng thời giải quyết bài toán tốc độ tăng dân số chóng mặt hiện nay…
Trong những ngày cả nước chìm trong không khí vui tươi, phấn khởi của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thì lực lượng CSGT thủ đô vẫn “đội nắng, bám đường”, xuyên đêm tuần tra kiểm soát, nhằm đảm bảo ANTT, ATGT cho người dân.
Trong tư tưởng và hành động của hầu hết cha mẹ đều có ý thức muốn bảo vệ con em mình, vậy nhưng, chiếc mũ bảo hiểm giúp giảm thiểu được chấn thương cho trẻ khi sự cố không may xảy ra lại đang bị xem nhẹ.