Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Những ngôi nhà hạnh phúc

Minh Thùy – Nhất Hoàng – Kim Loan: Thứ năm 30/01/2025, 14:35 (GMT+7)

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, hàng nghìn hộ dân được vui mừng đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm tình người, để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Nhờ Ủy ban phường, nhà nước hỗ trợ sửa lại căn nhà tôi thấy rất là an tâm, để mình sinh sống để vươn lên”.

“Mưa tới là ngập là khổ luôn, tát nước tùm lum, rất là khổ. Thành ra bây giờ cám ơn rất là nhiều luôn, không biết nói một lời nào mà tả luôn”.

Hạnh phúc và biết ơn là cảm xúc của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thiệt ở quận Gò Vấp khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM hỗ trợ kinh phí sửa lại căn nhà sau nhiều năm xuống cấp. Nằm sâu trong hẻm 30 đường Thống Nhất, năm nay, căn nhà cấp 4, rộng 30 mét vuông của gia đình bà Thiệt đã trở nên khang trang hơn, sau khi được sơn sửa, nâng nền, mái nhà cũng được lợp la phông để chống nắng và mưa dột. Tết này, vợ chồng bà và các con đã có mùa xuân. Đây là ước mơ của gia đình trong hơn 30 năm qua.

Ấm áp đón Tết trong căn nhà mới, cũng là niềm vui khôn siết của ông Bùi Văn Phước (70 tuổi) ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (TP.HCM):

“Cái nhà này thì mười mấy 20 năm nay cứ ngập nước, nay hỗ trợ cho tôi xây được căn nhà này thì tôi vô cùng hạnh phúc”.

Vợ ông Phước – Bà Nguyễn Thị Liễu cũng vô cùng xúc động, suốt hàng chục năm qua, cả gia đình 8 người phải sinh sống trong ngôi nhà có tường gạch bị nứt, mái tôn cũ kỹ và dột tứ bề. Nay được chính quyền các cấp hỗ trợ xây sửa lại, cả nhà bà ai cũng mừng rơn vì từ nay không còn cảnh phập phồng, thức trắng đêm mỗi mùa mưa đến:

“Hồi đó nhà ngập ngủ không có được, trời mưa tới là không có ngủ, dọn đồ lên để trên cao hết. Hết mưa thì mới quét dọn xong mới ngủ”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại biểu làm lễ khởi công cải tạo, sửa chữa nhà tạm ở khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ ngày 31/12/2024

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại biểu làm lễ khởi công cải tạo, sửa chữa nhà tạm ở khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ ngày 31/12/2024

Để hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp”, đón một cái Tết đầy đủ, ấm no cho người dân, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố cùng các quận, huyện huy động mọi nguồn lực và nguồn quỹ “Vì người nghèo để đảm bảo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn”, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2025:

“Từ đây cho đến 30 tháng 5 năm 2025, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện xây dựng, sửa chữa hơn 300 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP.HCM để người dân có chỗ ở tốt hơn. Và chúng ta hướng đến kỹ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam Thống nhất Đất nước nó sẽ thiết thực hơn, hiệu quả hơn”.

Không chỉ TP.HCM, nhiều địa phương trên cả nước cũng đã thông qua nhiều giải pháp hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Tại Sóc Trăng, ông Đặng Thanh Quang, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, qua tổng hợp sơ bộ, toàn tỉnh Sóc Trăng hiện nay dự kiến sẽ hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát cho trên 7.000 hộ ở các đối tượng. Phấn đấu đến hết quý 3 năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương:

"Các huyện đang tiến hành rà soát một cách hết sức chính xác và mở rộng thêm đối tượng là nhà tre lá, dột nát không nằm trong hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với tổng số đối tượng như vậy thì tỉnh cần nhu cầu kinh phí trên 392,8 tỷ đồng."

Để hoàn thành thành mục tiêu cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh:

“Năm 2025 là phải hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát ở cả 3 chương trình. Một là hỗ trợ nhà ở cho người có công, hai là hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia, ba là xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên. Quan điểm thì cả hệ thống chính trị cùng làm với tinh thần quyết tâm, quyết liệt như là một chiến dịch”.

Cần Thơ xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Cần Thơ xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Cần Thơ: Hướng tới xoá bỏ hơn 1000 nhà tạm, nhà dột nát

Tại thành phố Cần Thơ, trong những năm qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành phong trào rộng khắp, một trong những điểm sáng của công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Mỗi căn nhà không chỉ là nơi trú chân, nơi an cư mà nơi đó còn là động lực, là sức mạnh đoàn kết, là sự quan tâm, chia sẻ ấm áp.

Trước thềm năm mới, nơi những mái nhà mới được dựng lên trong niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của bà con đồng bào, VOV Giao thông đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ:

PV: Xin ông có thể cho biết thực trạng về nhu cầu nhà ở đối với các đối tượng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố hiện nay như thế nào?

Ông Nguyễn Trung Nhân: Theo thống kê từ Sở LĐTB&XH thành phố thì đối tượng có nhu cầu xóa nhà tạm – dột nát trên địa bàn TP là 1.045 căn. Trong đó 70% các hộ khó khăn về đất, còn lại 25% là có điều kiện đất đất có thể triển khai ngay. Hiện tại có 250 căn sắp tới sẽ triển khai và phần này thì nguồn lực có sẵn, MTTQ thành phố vận động được số tiền để xây 250 căn nhà.

Thực ra từ đầu năm 2024 đến nay chúng tôi đã triển khai được 100 căn rồi, thì số còn lại khoảng 150 căn thôi. Chúng tôi sẽ bố trí tiếp khi qua Tết. Riêng số lượng 750 căn khó khăn về đất đai thì cần sự chung tay của các Ban – Ngành và Ban Chỉ Đạo xóa nhà tạm – dột nát của thành phố, bên cạnh đó cũng cần sự cố gắng của người dân.

Năm 2024, TP Cần Thơ đã xây dựng, sửa chữa 665 căn nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí 38,6 tỉ; phê duyệt thêm 531 căn với 27,07 tỉ

Năm 2024, TP Cần Thơ đã xây dựng, sửa chữa 665 căn nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí 38,6 tỉ; phê duyệt thêm 531 căn với 27,07 tỉ

PV: Để chung tay cùng cả nước thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thì thành phố sẽ có những kế hoạch gì để đạt mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, thưa ông?

Ông Nguyễn Trung Nhân: Riêng số lượng hơn 750 căn thì theo hườn chung là ngân sách sẽ trích 5% tiền Tiết kiệm chi thường xuyên của thành phố, tương đương 40 tỷ để chi. Đối với số hộ nghèo và cận nghèo mà có đất thì MTTQ hứa là vận động đủ số tiền để xây.

Tuy nhiên chúng tôi cũng phải lặn lội đi nhiều lắm để vận động. \Kế hoạch chung của thành phố là cuối tháng 9/2025 thành phố sẽ giải quyết dứt điểm xóa nhà tạm – dột nát đối với đối tượng có điều kiện đất đai. Còn lại những hộ khó khăn về đất đai thì giải quyết, có được hộ nào thì xây cho hộ đó liền.

PV: Để đạt được những kết quả như trên thì thời gian qua MTTQ thành phố đã vượt qua những khó khăn như thế nào?  

Ông Nguyễn Trung Nhân: Năm 2024, MTTQ thành phố đã triển khai xây 665 căn nhà Đại Đoàn Kết trị giá 50 triệu/căn. Việc này góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 0,09% xuống còn 0,05%.

Phía Ngân hàng Chính sách xã hội là đơn vị tham gia rất tích cực, nhiều đơn vị cũng góp công góp sức tạo thành nguồn lực lớn, nguồn lực đó đã tạo điều kiện để đưa tỉ lệ hộ nghèo giảm. Hưởng ứng của các cơ quan ban ngành thành phố rất tích cực để đưa moi người vươn lên thoát nghèo.

Minh Thùy – Nhất Hoàng – Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn