Sẽ đưa vào hoạt động 17 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Bệnh tật đớn đau bên trong đã đành nhưng bên ngoài thiếu sức sống khiến cuộc sống trở nên tự ti. Thấu hiểu và đồng cảm những điều thầm kín của các nữ chiến binh K, một bệnh nhân dùng tài năng của mình thực hiện vẽ lại chân mày, xăm lại môi cho các chị em cùng cảnh ngộ.
Với chị, làm đẹp lại cho các chị em để thấy tự tin vào cuộc đời, vui sống vượt lên nghịch cảnh.
Khi cái đẹp tiếp thêm sức mạnh
"Những chị em K vú là rụng cả đầu, chân mày cũng rụng không còn cọng nào cả chân mày, mình hiểu nên mặc cảm và ngại trước đám đông lắm"
"Khi mà điều trị bệnh thì gần như không ai chăm sóc bản thân mình luôn, kể cả 1 cây son tô lên môi cũng lười. Nên khi qua bàn tay của Luyến mình thấy mình đẹp chứ, mọi người khen mình cũng vui thay vì nghĩ lâu nay mình xấu lắm"
Những ngày cuối tháng 2, chị Bùi Thị Luyến bắt chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM để thực hiện dự án “Nét đẹp chân thiện mỹ - Đồng hành cùng chiến binh K” giúp đỡ cho hơn 10 bệnh nhân đang được điều trị ung thư vẽ lại chân mày, xăm lại môi, 2 năm nay nữ chiến binh đã giúp cho hơn 60 đồng bệnh cách mình hàng ngàn cây số.
Từ đầu năm 2023, phát hiện mắc ung thư, sau các đợt vào hóa chất bị rụng tóc và mất cả chân mày, đồng cảm và xuất thân từ nghề làm đẹp vẽ phun xăm chân mày xăm môi, chị Luyến đã đã thực hiện giúp cho hơn 300 bệnh nhân ung thư có một sắc diện tươi trẻ, lấp đi bệnh tật trong suốt 2 năm qua.
Chị Phùng Thị Mai Ly (40 tuổi, Hà Nội) phát hiện mình bị K vú gần 10 năm, chị cũng từng núp mình, lãng tránh đám đông khi những đợt vào hóa chất điều trị đã khiến mình không thiết tha tô điểm cho bản thân. Gặp được chị Luyến, được nghe câu chuyện của người bạn đồng bệnh và chính tay bạn thêu cho mình cặp chân mày và xăm đôi môi hồng đã giúp chị Ly trụ vững suốt 10 năm qua.
Dự án cộng đồng lan tỏa niềm tin và hy vọng
Ở Hà Nội, cộng đồng các bệnh nhân K được chị Luyến làm đẹp ngày càng mở rộng hơn: “Thực sự sắp tới ngày mùng 8/3 rồi, phụ nữ luôn luôn một nửa của thế giới, người phụ nữ luôn luôn mong muốn mình được đẹp hơn không phải là chỉ để cho đàn ông ngắm nhìn mà để tự tin hơn. Mong những ai mang trong mình một căn bệnh nào đó hoặc căn bệnh ung thư giống mình hãy tự tin. Nếu chưa có cặp chân mày đẹp, đôi môi hồng thì mạnh dạn liên hệ với Luyến bạn ấy sẽ hết mình, bởi dự án “Nét vẽ Chân thiện mỹ- Đồng hành cùng chiến binh K” không phải là dự án cá nhân mà là dự án cộng đồng”.
Tương tự, chị Trần Hương (45 tuổi, quê Bình Thuận) mắc ung thư vú và đã theo dõi dự án của chị Luyến từng ngày trên mạng xã hội, từng lỡ duyên hội ngộ một lần tại TP.HCM vì sức khỏe không cho phép, cuối tháng 2/2025 vừa rồi cả 2 mới gặp nhau lần đầu.
Chị Hương cùng chồng bắt xe từ quê vào Sài Gòn khi nghe chị Luyến vào thực hiện dự án giúp đỡ cho 10 bệnh nhân ung thư. Mất 2 tiếng để được người bạn ngoài thủ đô thêu lại cặp chân mày, xăm lại đôi môi khiến chị Hương vô cùng xúc động.
Chị chia sẻ trước đây vào hóa chất rụng tóc, lúc nào chị cũng đội chiếc mũ len, chân mày rụng nên luôn mặc cảm, hôm nay qua bàn tay tài hoa chị Luyến chị Hương tự tin trở lại: “Mình tham gia vào dự án của Luyến thấy em ấy lan tỏa rất nhiều cho chị em bị K vú có chân mày, có môi thì cưới sẽ tự tin hơn. Và khi có chân mày rồi sẽ thấy mình không có mặc cảm, tại vì rụng chân mày thì rất là trống trải, nhìn vào mình thấy mặc cảm xã hội lắm. Có những lúc mình không đi đâu, nguyên một năm đó mình không dám ra ngoài chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Hôm nay mình gặp được Luyến rất tuyệt vời, mong em ấy có sức khỏe thật tốt để giúp các chị em từ Bắc vào Nam có động lực chiến đấu với bệnh tật, tự tin tỏa sáng”.
Chị Hồng Hạnh (38 tuổi) là đồng nghiệp làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ biết dự án của chị Luyến và đợt này vào TP.HCM làm đẹp cho bệnh nhân nên đã đến đồng hành hỗ trợ.
Chị Hạnh chia sẻ niềm vui khi hỗ trợ dự án “Nét vẽ chân thiện mỹ- Đồng hành cùng chiến binh K”: “Các chị em đến đây với tình trạng rụng chân mày hoặc lông mày mọc không đều, môi thì nhợt nhạt không như người bình thường . Sau khi được làm đẹp, sắc diện của các chị đã tươi tắn, hài hòa hơn. Nhìn các chị vui vẻ tôi cũng như được tiếp thêm năng lượng tích cực làm những việc như vầy”.
Với kinh nghiệm hơn 7 năm, Luyến dùng kỹ thuật thêu sợi lông mày với đầu kim siêu mảnh tạo đôi chân mày giống thật và môi các chị em cũng được thực hiện khử thâm môi đã tạo nên những nét vẽ rạng ngời cho các chị. Ngoài câu chuyện làm đẹp, những nữ chiến binh còn tâm sự cho nhau những hoàn cảnh, tiếp thêm lửa để có động lực chiến đấu cho hành trình phía trước.
Chị Luyến những cuộc hội ngộ chị em như là buổi họp lớp, chị Luyến chia sẻ: "Cái ngày làm đẹp hôm đó mình ví như 1 buổi họp lớp, các chị em trở lại gặp nhau, kể cho nhau hành trình của những ngày đi viện, cổ vũ nhau nên một ngày rất ý nghĩa. Và đấy là mục tiêu tại sao mình lại phát triển dự án, vì chính mình cũng đang rất khó khăn chiến đấu căn bệnh K. Không phải một người khỏe mạnh hay giàu có gì, nhưng dự án như một món quà tinh thần thôi để phục vụ những người đồng cảnh giống mình”.
Cận đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 – ngày để tôn vinh một nửa còn lại của thế giới, những chị em không may số phận đưa đẩy họ trở thành những nữ chiến binh K phần nào đó thiệt thòi. Họ, đang hát hành khúc ngày và đêm mà không biết ngày mai ra sao. Vì vậy, trong nghịch cảnh của bạo bệnh, rất may đã có một nữ chiến binh đến và vẽ lên cuộc đời họ những nét vẽ chân- thiện -mỹ và tiếp thêm nhựa sống cho cuộc đời này.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng HKQT Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ "không chạm" nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi cho người dân.
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.
Sau 1 năm học tập xa nhà, hôm nay hơn 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập xuất sắc tại TP.HCM đã bước lên chuyến xe đoàn viên để về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.