Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Người gieo kỹ năng sinh tồn giữa lòng miền Tây

Nhật Minh: Thứ hai 07/07/2025, 20:42 (GMT+7)

Gần 10 năm qua, có một lớp học đặc biệt vẫn đều đặn diễn ra dưới làn nước mát của hồ bơi Nhiệt điện Trà Nóc, TP. Cần Thơ. Người sáng kiến và duy trì mô hình này là cô giáo Đỗ Thị Ngọc Quý, giáo viên Trường Tiểu học Trà Nóc 2. 

 

Gần 10 năm mở lớp “xóa mù bơi” cho học sinh

Lớp học bơi của cô Quý thường từ 12-15 buổi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Lớp học bơi của cô Quý thường từ 12-15 buổi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Điều gì đã thôi thúc cô mở và duy trì lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em gần 10 năm nay, thưa cô?

Khi còn công tác trong ngành giáo dục, mình thường xuyên tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích. Bên cạnh đó, bản thân mình lúc nhỏ đã bị chết hụt mấy lần rồi.

Qua sự việc đó và theo dõi thấy báo đài đưa tin về nhiều trường hợp tai nạn đuối nước ở vùng sâu, vùng xa nên mình đã quyết định phát triển môn bơi này, dạy lớp xóa mù bơi cho trẻ em để phòng, chống tai nạn đuối nước cho các em.

Mô hình lớp dạy bơi hiện tại hoạt động như thế nào, thưa cô Quý?

Hồi đó, lớp bơi của cô hoàn toàn miễn phí 100% cho học sinh. Sau nhiều năm giảng dạy, rút kinh nghiệm, cô nhận ra để duy trì mô hình xóa mù bơi hiệu quả thì cần linh hoạt.

Vậy nên, khi lớp học ngày càng thành công, nhiều phụ huynh có điều kiện chủ động xin cho con học bơi, cô quyết định mở thêm lớp dạy bơi riêng cho các em này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cô vẫn lồng ghép học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào học chung và vẫn duy trì hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, từ học phí đến đưa rước như các bạn khác.

Để các em biết bơi thành thạo thì lớp học của mình kéo dài bao nhiêu buổi vậy, thưa cô?

Thông thường, lớp dạy bơi sẽ kéo dài từ 12 đến 15 buổi, là các em có thể hoàn thiện kỹ năng cơ bản và các em đều có thể nổi nước và bơi được. Cô dạy các em kỹ năng an toàn dưới nước và dạy bơi theo quy trình: quạt tay, đánh nước, chân nước, đứng nước và sau đó bơi. 

Quan trọng nhất là dạy cho các em kỹ năng an toàn dưới nước, như khi các em rơi xuống nước, các em biết cách phản xạ, tự bảo vệ mình. Đó mới là điều cô hướng tới.

Để dạy bơi cho các em trong lớp, cô Quý gặp những khó khăn gì?

Khi mà còn công tác, cô cũng thường xuyên được cử đi tham gia các lớp tập huấn về phòng chống tai nạn đuối nước do Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức. Qua những lớp như vậy, rồi từ các chương trình trên báo đài, cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Nhờ đó, mỗi năm cô càng giảng dạy tốt hơn, bài bản hơn.

Nhưng thật sự mà nói, dạy bơi không dễ, khó khăn nhất là phải đảm bảo 100% sự an toàn cho học sinh khi xuống nước. Vì vậy, mỗi buổi dạy, cô phải tập trung rất cao độ, không được lơ là một phút nào.Trong khi đó, số lượng học sinh mỗi lớp khá đông, còn huấn luyện viên thì lại ít. Có nhiều phụ huynh, khi biết cô mở lớp bơi, dù hoàn cảnh còn khó khăn vẫn xin cho con theo học. Cô đều đồng ý hết. Vì vậy, lớp dự kiến ban đầu chỉ 30 em, nhưng nhiều khi tăng lên 35, thậm chí 40–45 em.

May mắn cô vốn được đào tạo qua trường lớp sư phạm, nên khi lên lớp, học sinh rất ngoan, nghe lời. Dù đông nhưng các em học rất có nề nếp, rất thương cô. Mà giáo dục thì quan trọng lắm, nên dù vất vả, cô vẫn cố gắng duy trì từng lớp một.

Điều cô Quý mong muốn nhất cho lớp học xóa mù bơi của mình hiện tại là gì?

Cô chỉ mong là cô đầy đủ sức khỏe để giảng dạy cho các em được dài hạn hơn. Với các học trò chỉ muốn các em nó mạnh khỏe, trưởng thành, con ngoan, trò giỏi, có hiếu với ba mẹ là được, có ích cho xã hội.

Cảm ơn cô Quý với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho mô hình xóa mù bơi của mình ngày càng phát triển để giúp thêm cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được học bơi, góp phần phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Mỗi năm cô Quý giúp cho khoảng 200 em biết bơi thành thạo. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mỗi năm cô Quý giúp cho khoảng 200 em biết bơi thành thạo. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mỗi đứa trẻ biết bơi là thêm một mầm xanh được bảo vệ

Đều đặn từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, lớp học bơi của cô Đỗ Thị Ngọc Quý, giáo viên Trường Tiểu học Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ lại vang lên tiếng nói cười, tiếng đập nước rộn rã của các em học sinh trong làn nước mát của hồ bơi Nhiệt điện Trà Nóc.

Chia sẻ về mô hình xóa mù bơi mà mình đang duy trì, cô Ngọc Quý cho biết, cô nhận thấy còn nhiều học sinh chưa biết bơi trong khi Cần Thơ là vùng sông nước, khiến các em thiệt thòi khi không được trang bị kỹ năng cần thiết. Từ lợi thế chuyên môn là giáo viên thể chất, cô đã đề xuất với nhà trường mở lớp “xóa mù bơi” cho học sinh. Thành công của mô hình đã tạo được niềm tin ở địa phương, từ đó, lớp học dần mở rộng, không chỉ xóa mù bơi cho học sinh của nhà trường mà còn nhận học sinh từ các trường lân cận.

"Con học miễn phí. Con cảm thấy rất là vui. Rất biết hơn cô Quý vì vô Quý dạy con miễn phí".

"Những bạn nào mà học bơi khóa đó mà không biết bơi là qua khóa sau vẫn học tiếp khóa tiếp bao đầu ra. Cô mà dạy rồi thì ví dụ như các em nó bệnh thôi, gián đoạn việc học thôi. Còn mà không gián đoạn việc học thì đa số là các em biết bơi". 

Mỗi khóa dạy bơi thường kéo dài từ 12-15 buổi học. Sau khi hoàn thành, các em đều tự tin bơi lội thành thục. Suốt gần 10 năm qua, đã có hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trên địa bàn được học bơi và biết bơi nhờ lớp học của cô Quý. Khi phát hiện những em trong lớp có năng khiếu, cô Quý còn tuyển chọn vào đội tuyển, tạo điều kiện cho các em luyện tập bài bản để tham gia thi đấu và đạt giải cao tại Hội khỏe Phù Đổng các cấp và các kỳ đại hội thể dục, thể thao.

Chia sẻ về lớp học của mình, cô Ngọc Quý cho biết: " Mình xây dựng kế hoạch, trình lãnh đạo thông qua, sau đó phổ biến cho giáo viên chủ nhiệm, rồi giáo viên thông báo đến phụ huynh. Phụ huynh nào có nhu cầu đăng ký cho con thì gửi danh sách, cô sẽ xét duyệt trước tiên là học sinh khối 3, 4, 5 – vì các em ở độ tuổi này tiếp thu nhanh và bắt đầu cần trang bị kỹ năng sống. Bên cạnh đó, cô cũng ưu tiên xét thêm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các con được học miễn phí, học chung cùng các bạn trong lớp chính.

Cô không mở lớp dạy thêm ngoài trường, không thu phí bên ngoài. Tất cả lớp dạy bơi chỉ dành riêng cho học sinh của trường. Đôi khi cũng có thầy cô, bạn bè đồng nghiệp biết cô đang tổ chức lớp, thấy học sinh ở trường khác muốn học, nhờ gửi gắm thì cô đều nhận lời.”

Ước tính có khoảng 200 bạn nhỏ biết bơi mỗi năm từ lớp học miễn phí này. Em Trần Thiên Phúc, học sinh trường Tiểu học Thới An Đông 1, cho biết đến với lớp học bơi miễn phí của cô Quý thấy rất vui vì vừa được chơi trong nước, vừa biết cách bơi và tự cứu mình.

"Con đến với lớp học của cô Quý được 7 buổi rồi. Con biết bơi hoàn thành luôn rồi. Dạ thích, tại vì bơi nó mát với lại giúp con biết bơi, con gặp được nhiều bạn".

Cũng được tham gia miễn phí lớp xóa mù bơi, nhiều em không giấu được sự hào hứng:

"Con tên là Phan Huỳnh Nghĩa, con học Trường Tiểu học Trà Nóc 4. Con đi bơi con cảm thấy vui và nhiều bạn. Con rất quý cô Quý và thầy Vũ. Cô Quý dạy cho con đứng ở dưới nước, tập bơi chân, tập đánh chân. Vui, con mong muốn bơi thật giỏi".

Không chỉ được học sinh yêu mến mà nhờ niềm đam mê, sáng tạo trong giảng dạy, cô giáo Đỗ Thị Ngọc Quý còn đạt được nhiều bằng khen, giấy khen như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ năm 2021 và năm 2023. Nhiều năm liền, cô Ngọc Quý đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, Sáng kiến được công nhận cấp thành phố, giải Nhì cấp thành phố Cuộc thi làm đồ dùng dạy học…

"Năm nay, cô vừa được nhận bằng khen là giáo viên tiêu biểu của Bộ Giáo dục và đào tạo. Cô dùng số tiền đó cô mở rộng lớp dạy bơi hơn nữa. Cô mở cho trường học sinh Trường Thới An Đông. Mùa hè này, cô dành cho trường Thới An Đông và các trường bạn là Trường Tiểu học Trà Nóc 4. Cô liên hệ với lãnh đạo trường duyệt cho cô 1 trường là 10 em. Số tiền được thưởng cô dùng để mua vé cho học sinh vào hồ, cô dạy bơi. Hiện trường Thới An Đông, học sinh khó khăn nhiều. Cô cũng muốn lan tỏa lớp học bơi này để thầy cô thấy, thầy cô làm".

Với cô Quý, điều hạnh phúc nhất không chỉ là nhìn thấy học trò biết bơi, mạnh khỏe mà còn trưởng thành, ngoan ngoãn và học giỏi. Cô luôn mong mô hình lớp học bơi miễn phí này có thể lan tỏa đến nhiều trường hơn, bởi với cô, mỗi đứa trẻ biết bơi là thêm một mầm xanh được bảo vệ, để không em nhỏ nào còn phải đối mặt với nguy hiểm chỉ vì thiếu đi một kỹ năng sống tưởng chừng đơn giản.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, 2 vợ chồng cùng cháu ngoại tử vong

Xe đầu kéo đang ôm cua rẽ phải thì xảy ra chạm với xe máy khiến 2 vợ chồng cùng cháu ngoại không qua khỏi.

Hiệu quả từ chủ trương cấm xe tải, xe khách đi làn bên trái trên cao tốc

Hiệu quả từ chủ trương cấm xe tải, xe khách đi làn bên trái trên cao tốc

Việc các ngành chức năng mở rộng phạm vi tổ chức lại giao thông trên các tuyến cao tốc theo hướng cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ đi làn 1 đã nhận được sự đồng tình cao của các đơn vị quản lý vận hành tuyến cũng như người lái xe trên cả nước.

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm qua phản ánh của người dân

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm qua phản ánh của người dân

Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được người dân cung cấp thông tin qua đường dây nóng và tin nhắn phản ánh.

Thông tin vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Thông tin vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra chiều 7/11.

TP.HCM 'khát' bãi đỗ xe: Gầm cầu có phải lối thoát?

TP.HCM "khát" bãi đỗ xe: Gầm cầu có phải lối thoát?

Bài toán nan giải về bãi đỗ xe tại TP.HCM không phải là câu chuyện mới, nhưng giờ đây lại đang nóng lên từng ngày. Tình trạng quá tải cố hữu nhiều năm qua tại khu vực trung tâm luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Để giảm thiểu TNGT: Tốc độ, cưỡng chế và thiết kế hạ tầng

Để giảm thiểu TNGT: Tốc độ, cưỡng chế và thiết kế hạ tầng

Việc thiết lập giới hạn tốc độ an toàn rất quan trọng. Bên cạnh đó, công tác cưỡng chế của lực lượng cảnh sát là yếu tố then chốt, cũng như thiết kế hạ tầng giao thông hướng đến con người, giúp giảm tốc độ phương tiện một cách tự nhiên.

Hơn 10 năm 'bỏ ngỏ' dự án cải tạo, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) liên tục xuống cấp

Hơn 10 năm "bỏ ngỏ" dự án cải tạo, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) liên tục xuống cấp

Mặt đường hư hỏng, sụt lún, nhiều ô gà gây bụi bẩn, ô nhiễm, mất an toàn giao thông, hư hỏng trầm trọng... là tình trạng kéo dài suốt hơn một thập kỷ của ngõ 381 Nguyễn Khang. Một con đường mới an toàn, được cải tạo rộng thoáng, sạch đẹp vẫn còn là nỗi mong mỏi xa vời của người dân nơi đây.