Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Nghị quyết 68 “cú huých” cho tăng trưởng kinh tế

Hải Hà: Thứ năm 01/01/2026, 10:38 (GMT+7)

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW. Nghị quyết không chỉ xác lập rõ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân mà còn tạo ra một xung lực mới, khơi thông niềm tin cho các doanh nghiệp, giúp huy động và giải phóng nguồn lực trong xã hội cho tăng trưởng dài hạn.

Nghị quyết 68: “Cú hích” thể chế mở đường cho doanh nghiệp tư nhân 

Ở vùng núi cao Suối Giàng, xã Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (cũ) nay là tỉnh Lào Cai, có hơn 10.000 gốc trà Shan tuyết cổ thụ, trong đó có 400 gốc trà là cây di sản, Sản phẩm trà của địa phương này có chất lượng cao nhưng đang được xuất khẩu chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô. Nhiều doanh nghiệp trồng trà tại đây chưa thể tiếp cận được các nguồn vốn để có thể mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng trà.

Theo ông Đào Đức Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng, sự ra đời của Nghị quyết 68 đã tháo gỡ được những điểm nghẽn trước đây giúp các doanh nghiệp chủ động và hình dung rõ nét hơn về hướng phát triển trong năm 2026:

"Chúng tôi thấy vui và vì có thể góp công sức của mình vào trong ngành trà. Về vốn, ngành nông nghiệp hiện đang gặp khó khăn trong tiếp cận về vốn. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức, nhất là khi doanh nghiệp trồng trà đang ở vị trí vùng đặc biệt khó khăn, chưa tiếp cận được các nguồn vốn để có thể mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng bằng công nghệ, bằng máy móc hiện đại hơn để có thể hướng tới xuất khẩu sản phẩm made in Việt Nam, sản khẩu mà có thể tự hào của Việt Nam mang ra thế giới."

Vùng núi cao Suối Giàng, xã Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (cũ) nay là tỉnh Lào Cai, có hơn 10.000 gốc trà Shan tuyết cổ thụ. Ảnh: Thừa Xuân/VOV Tây Bắc

Vùng núi cao Suối Giàng, xã Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (cũ) nay là tỉnh Lào Cai, có hơn 10.000 gốc trà Shan tuyết cổ thụ. Ảnh: Thừa Xuân/VOV Tây Bắc

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá, sau năm 1986, Nghị quyết 68 được coi là "cuộc giải phóng lần thứ hai" giúp tháo gỡ "điểm nghẽn của các điểm nghẽn" về mặt thể chế. Năm 2025, kinh tế tư nhân được xác lập vị thế mới, hiện được khẳng định là một động lực quốc gia:

"Nếu mà được tin cậy, được tạo điều kiện đúng mức, doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể thực hiện được đúng tầm, đúng vai trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Năm 2025 với việc giải phóng hết cỡ cho kinh tế tư nhân, chúng ta phát hiện ra những năng lực rất mới để giải quyết những vấn đề lớn của đất nước."

TS. Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN) phân tích, trước đây phần lớn nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn trực tiếp ban đầu của Nhà nước; các nguồn vốn vay ODA của nước ngoài và các dự án được thực hiện bởi các Tổng công ty Nhà nước. Tuy nhiên, sự ra đời của Nghị Quyết 68 được đánh giá là “đòn bẩy” quan trọng, tạo động lực, thu hút làn sóng cam kết đầu tư vốn vào các dự án đầu tư công từ các doanh nghiệp tư nhân:

"Các tập đoàn đầu tư tư nhân lớn được nâng đỡ, được cởi trói bởi Nghị quyết này để mạnh dạn đầu tư những khoản tiền rất lớn. Thông qua nghị quyết 68, mình huy động được một nguồn lực lớn của các tập đoàn tư nhân rất lớn. Khi các doanh nghiệp "đầu đàn" đầu tư, không chỉ tạo cho lợi ích cho bản thân doanh nghiệp đó mà còn tạo ra một hệ sinh thái gồm các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ đi kèm, tương tự như cách các tập đoàn đa quốc gia (như Samsung) vận hành,."

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Vốn tư nhân vào đầu tư công tăng kỷ lục, kỳ vọng tạo đà tăng trưởng năm 2026

Số liệu thống kê cho thấy, trong tổng vốn đầu tư 3,4 triệu tỷ đồng của 234 dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025, lần đầu tiên, nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất với gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%. Trong đó, một dự án có quy mô đầu tư lớn nhất với số vốn 925 nghìn tỷ đồng cũng do doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư.

Nói về triển vọng phát triển trong năm 2026, TS Nguyễn Ngọc Anh cho rằng, nếu các dự án đầu tư công được triển khai theo đúng tiến độ đã đề ra trong năm 2026 và vận hành theo một cơ chế minh bạch sẽ là một “cú huých” cho tăng trưởng GDP.

Bên cạnh đó, nếu Nghị quyết 68 được thực hiện tốt sẽ có tác động lâu dài đến nền kinh tế mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp tư nhân ở các vùng sâu, vùng xa, từ đó tiếp tục thu hút thêm dòng vốn tư nhân vào các lĩnh vực khác.

Ảnh minh hoạ: Báo Công Thương

Ảnh minh hoạ: Báo Công Thương

TS Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng, điểm đột phá tại Nghị quyết 68 khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân, từ vị trí “bổ trợ” trở thành động lực quan trọng và là chủ thể của sự tăng trưởng. Điều này giúp củng cố niềm tin để doanh nghiệp tư nhân dám mạnh dạn, hào hứng tham gia đầu tư và mở rộng sản xuất:

"Nó mở ra nhiều cơ hội tham gia các giá trị về thị trường lớn. Ví dụ như tăng mối liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp lớn, và doanh nghiệp FDI .... Riêng trong năm 2026 thì các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có rất nhiều cơ hộ,i ít nhất phải trở thành một nhà cung cấp thứ cấp cho các doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp địa phương có thể tham gia vào các cái dự án lớn với tư cách là một cái nhà cung cấp cấp một, cấp hai chẳng hạn. Điều đó mở ra cơ hội thị trường và mở ra những cơ hội để cho các doanh nghiệp tư nhân họ đầu tư vào công nghệ, đầu tư và sản xuất và giải quyết cái việc làm."

Một số ý kiến nhìn nhận Nghị quyết 68 không chỉ tạo niềm tin mà còn phải tạo ra một hành lang phát triển an toàn cho cộng đồng kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Nếu trong năm 2026 Việt Nam thể chế được đầy đủ tinh thần của nghị quyết, thì hoạt động trong thương mại, hải quan, logistic và hỗ trợ hội nhập xuất khẩu tăng trưởng tốt hơn.

Hải Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn