Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Ngày Môi trường thế giới năm 2023: “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”

Phúc Tài: Thứ hai 05/06/2023, 11:18 (GMT+7)

Với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” Ngày Môi trường thế giới năm 2023 đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững…

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) chọn làm Ngày Môi trường Thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên được tổ chức tại hơn 100 quốc gia trên thế giới để thể hiện mối quan tâm và tầm quan trọng của môi trường toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) chọn làm Ngày Môi trường Thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên được tổ chức tại hơn 100 quốc gia trên thế giới để thể hiện mối quan tâm và tầm quan trọng của môi trường toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Sáng 5/6/2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Phát động mở đầu cho Tháng hành động vì môi trường năm 2023. 

Ông Đinh Khắc Đính – Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Đinh Khắc Đính – Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Đinh Khắc Đính – Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích thực tham gia bảo vệ môi trường và tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Phát động các phong trào “Nông dân chung tay bảo vệ môi trường”, “Nông dân nói không với túi nilon”, “Nông dân trở thành người tiêu dùng xanh”, “Nông dân từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần”...

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023: “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Trong năm 2023, với sự đồng hành của các tổ chức và người dân, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa thông qua Kế hoạch quản lý chất lượng không khí, Đề án phân loại rác tại nguồn, Đề án cải thiện và phục hồi các sông nội đô, xây dựng nông thôn mới và nhiều kế hoạch khác với quyết tâm trở thành Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh và thân thiện.

“Hãy hành động ngay bây giờ: “Hành động vì Môi trường xanh, Nông nghiệp sạch, Nông thôn đẹp”; "Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần". – Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kêu gọi.

Một số hình ảnh phóng viên VOV Giao thông ghi nhận:

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo huyện Hoài Đức và các ban, ngành đoàn thể trồng cây xanh tại hồ điều hòa xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo huyện Hoài Đức và các ban, ngành đoàn thể trồng cây xanh tại hồ điều hòa xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

 

 

Bà con nhân dân xã Song Phương, huyện Hoài Đức (Hà Nội) trồng cây xanh.

Bà con nhân dân xã Song Phương, huyện Hoài Đức (Hà Nội) trồng cây xanh.

Empty

 

Empty

 

Bà con xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm.

Bà con xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng, ngõ xóm.

Cũng trong thời điểm này, các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng sự kiện môi trường năm nay để khẳng định cam kết của Thành phố trong công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững để hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 2023./.

Cũng trong thời điểm này, các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng sự kiện môi trường năm nay để khẳng định cam kết của Thành phố trong công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững để hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 2023./.

 

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.