Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Toàn bộ 9 mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp đều giảm giá, trong đó, giá ca cao lao dốc hơn 6,5%, đường giảm hơn 2%. Sau phiên khởi sắc trước, sắc đỏ tiếp tục xuất hiện trên thị trường kim loại khi có 7 mặt hàng giá suy yếu.

Giá ca cao đánh mất hơn 6,5%
Kết phiên hôm qua (1/8), giá ca cao dẫn đầu đà giảm của nhóm nguyên liệu công nghiệp khi sụt sâu 6,55%, về mức thấp nhất một tháng tại 7.562 USD/tấn. Thị trường dồn sự chú ý vào những tín hiệu cải thiện nguồn cung tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu ca cao hàng đầu thế giới.
Mô hình thời tiết La Nina thay thế El Nino làm các cơn mưa xuất hiện nhiều hơn ở Bờ Biển Ngà và Ghana, hai quốc gia sản xuất trên 60% lượng ca cao toàn cầu, giúp cải thiện độ ẩm của đất và thúc đẩy năng suất ca cao.
Tại Bờ Biển Ngà, những đợt nắng xen lẫn mưa nhẹ vào cuối tuần trước đã thúc đẩy vụ mùa ca cao chính (tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau). Người dân trồng ca cao cũng kỳ vọng sản lượng thu hoạch sẽ đáng kể vào tháng 9 và tăng dần từ tháng 10 đến tháng 12.

Ngoài ra, xuất khẩu ca cao trong tháng 6 tại Nigeria tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, cũng góp phần cải thiện nguồn cung trên thị trường ở hiện tại.
Hơn thế, nhu cầu về ca cao yếu đi trên toàn cầu cũng tạo thành áp lực đối với giá. BMI, một đơn vị của Fitch Solutions, cho biết sản lượng ca cao xay toàn cầu, thước đo nhu cầu, đã giảm 4,2% trong quý II so với quý I.
Cùng chung diễn biến với ca cao, đóng cửa, giá đường 11 giảm thêm gần 2,32%, đánh dấu phiên thứ hai suy yếu liên tiếp. Thị trường phản ứng với tín hiệu tích cực về mùa vụ tại Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới. Các cánh đồng mía tại Ấn Độ sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn trong thời gian tới khi quốc gia này đã nhận được lượng mưa nhiều hơn 9% so với mức trung bình trong tháng 7.
Bên cạnh đó, giá hai mặt hàng cà phê cũng giảm lần lượt 0,85% với Arabica và 0,84% với Robusta do tỷ giá USD/BRL tăng, hoạt động xuất khẩu cà phê của Brazil tích cực hơn so với năm ngoái, đồng thời tồn kho cà phê tại châu Âu đã phục hồi.
Thị trường kim loại “mất đà”, giá đi xuống
Sau phiên giao dịch khởi sắc trước đó, sắc đỏ đã quay trở lại trên bảng giá kim loại khi có tới 7 mặt hàng đảo chiều giảm giá. Đối với kim loại quý, bất chấp sự hỗ trợ của yếu tố vĩ mô, giá bạc và bạch kim quay đầu giảm hơn 1%, lần lượt chốt phiên tại mức 28,48 USD/ounce và 970,5 USD/ounce.
Trong phiên hôm qua, giá bạc và giá bạch kim giảm chủ yếu là do hoạt động chốt lời của giới đầu tư sau khi giá bật tăng mạnh trong phiên trước. Tới gần cuối phiên, giá hai mặt hàng phục hồi trở lại khi tâm lý chung của thị trường vẫn đang rất lạc quan về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), nhất là sau tuyên bố cuộc họp tháng 7.

FED gửi đi thông điệp ôn hòa trong cuộc họp vừa rồi, kết hợp với việc Chủ tịch FED Jerome Powell phát tín hiệu cắt lãi suất trong tháng 9 đã khiến thị trường ngày càng tin tưởng rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới. Sự lạc quan này trên thị trường sẽ tiếp tục được duy trì, ít nhất là cho tới trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào tối nay.
Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX quay đầu giảm hơn 2%, đóng cửa tại 9.000 USD/tấn, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. Triển vọng tiêu thụ kém sắc tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá đồng trong phiên hôm qua.
Theo dự báo của công ty nghiên cứu Antaike, giá đồng có thể giảm vào nửa cuối năm nay do nhu cầu yếu kém trong khi nguồn cung tăng trưởng ổn định. Cụ thể, tăng trưởng nhu cầu đồng tinh chế của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, được dự báo giảm xuống 2,5% vào năm 2024, từ mức 5,3% của năm ngoái, do sự suy yếu của ngành xây dựng. Về nguồn cung, thặng dư đồng tinh luyện toàn cầu dự kiến ở mức 300.000 tấn vào năm 2024, cao hơn so với năm ngoái.
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.
Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay, 24/11, Đài TNVN tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào và các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ.
Chiều muộn đi qua phố, tưởng chỉ có ánh đèn đường và ồn ào còi xe, nhưng bất chợt len lỏi đâu đó tiếng sáo thánh thót, vừa vọng lên đã chạm vào lòng người. Chỉ một khúc ngân mỏng mà khiến kẻ bộ hành như tôi phải dừng lại, tự hỏi: ai đang tạo nên thứ thanh âm vừa lạ vừa quen ấy?
Rạng sáng 24/11, xe khách giường nằm đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương (đoạn qua Tây Ninh) bất ngờ phát nổ và cháy rụi trơ khung. Nhờ tài xế xử lý nhanh, tấp vào làn khẩn cấp, hàng chục hành khách đã kịp thoát nạn an toàn.
Đội Quản lý thị trường số 10 - Chi cục QLTT Hà Nội vừa giám sát xong việc buộc phải tiêu hủy hơn 15 tấn xương lưng lợn đã hết hạn sử dụng của Công ty TNHH Thực phẩm Quỳnh Hương.