Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Mở tour đón xuân, ngành du lịch tăng tốc ngay từ đầu năm

Minh Hiếu: Thứ tư 25/02/2026, 20:54 (GMT+7)

Mùa du lịch đầu năm 2026 khởi động với hàng loạt tour, sản phẩm mới và hàng loạt chương trình kích cầu. Nhiều địa phương chủ động làm mới hình ảnh, nâng cấp dịch vụ. Doanh nghiệp lữ hành tăng tốc chuẩn bị, kỳ vọng tận dụng thời điểm “vàng” để tạo đà tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.

 

Những ngày đầu xuân, chị Phan Thị Thu Trang, ở Hà Đông, Hà Nội, lựa chọn một chuyến đi ngắn ngày cùng người thân để tạo khí thế cho công việc năm mới. Có nhiều trẻ nhỏ đi cùng, gia đình chị ưu tiên những điểm đến gần, thuận tiện di chuyển để thay đổi không khí sau những ngày sum họp tại nhà:

"Gia đình mình có chuyến trải nghiệm ở Ninh Bình, có đi qua chùa Tam Chúc ở Hà Nam (cũ), rất đẹp và cũng không quá đông. Mọi năm mình thấy chùa Tam Chúc mọi người đánh giá là rất đông đúc và khá lộn xộn. Tuy nhiên, năm nay mọi người xếp hàng mua vé rất quy củ. Mình thấy trong dịp lễ Tết này, các gia đình chủ yếu lựa chọn đi lễ chùa rất phù hợp, vì vừa có thể đi lễ đầu năm, vừa có thể kết hợp đi du xuân luôn. Dự định sắp tới của gia đình mình cũng sẽ tiếp tục lựa chọn những điểm du lịch tâm linh", chị Trang cho biết.

Trong 9 ngày nghỉ Tết 2026, cả nước phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Hình ảnh du khách trẩy hội chùa Hương, Hà Nội (Ảnh: Huyền Trang VOV)

Trong 9 ngày nghỉ Tết 2026, cả nước phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ. Hình ảnh du khách trẩy hội chùa Hương, Hà Nội (Ảnh: Huyền Trang VOV)

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, kỳ nghỉ Tết kéo dài tới 9 ngày vừa qua đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách lựa chọn hành trình của khách hàng. Nhu cầu không còn dồn vào những chuyến đi ngắn, di chuyển nhiều điểm mà chuyển sang các chương trình lưu trú lâu hơn tại một địa phương để trải nghiệm chiều sâu văn hóa.

Trước xu hướng du lịch tâm linh tăng mạnh vào dịp đầu năm, BestPrice Travel đã chủ động xây dựng hệ thống tour hành hương ở cả miền Bắc và miền Nam, từ các điểm lễ nổi tiếng tại Ninh Bình, Lào Cai, Sơn La,… đến các hành trình về miền Tây, kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm:

"Khách hàng đa phần muốn đặt những tour du lịch dành thời gian thiên về trải nghiệm nhiều hơn thay vì chỉ đi cho biết như những dịp nghỉ lễ trước. Khách muốn dành thời gian ở những chương trình du lịch khám phá về những nét đặc sắc văn hóa của địa phương nơi mình tới. Tiếp theo là xu hướng du lịch “chữa lành”, khách vừa đi du lịch nghỉ dưỡng, vừa có những hoạt động chăm sóc sức khỏe của mình", ông Tú cho biết.

Nhu cầu trải nghiệm cũng thay đổi khi du khách ưu tiên hành trình chiều sâu, kết hợp văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Hình ảnh lễ hội của người Mường ở Đắk Lắk (Ảnh: H Xíu VOV)

Nhu cầu trải nghiệm cũng thay đổi khi du khách ưu tiên hành trình chiều sâu, kết hợp văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Hình ảnh lễ hội của người Mường ở Đắk Lắk (Ảnh: H Xíu VOV)

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc AZA Travel, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nhận định, mùa xuân 2026 ghi nhận sự gia tăng lượng khách khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước, nhưng cấu trúc thị trường có nhiều thay đổi. Các cơ quan, đoàn thể lên kế hoạch sớm, đặt dịch vụ trước một đến hai tháng để bảo đảm chất lượng và tránh tình trạng quá tải. Trong khi đó, nhiều nhóm khách lẻ vẫn đi theo cảm hứng, khiến một số điểm đến như: Hà Giang, Đà Lạt, Vũng Tàu hay các không gian lễ hội rơi vào quá tải cục bộ.

Trước thực tế này, AZA Travel đã tổ chức tour theo khung giờ sớm, bố trí hướng dẫn viên am hiểu văn hóa - lịch sử để nâng cao trải nghiệm. Đồng thời, nhiều dòng sản phẩm được xây dựng song song như tour lễ hội truyền thống một đến hai ngày tại các điểm quen thuộc: chùa Hương, Yên Tử, đền Trần, Tam Chúc, Bái Đính; tour du xuân kết hợp nghỉ dưỡng tại Mộc Châu, Hạ Long, Ninh Bình; và tour thiết kế riêng cho doanh nghiệp, cơ quan, vừa du xuân vừa khởi động kế hoạch năm mới theo nhu cầu và ngân sách từng đơn vị.

Ông Nguyễn Tiến Đạt phân tích cụ thể hơn về sự phân hóa trong chi tiêu của khách hàng: "Nhiều khách có mức ngân sách khá lớn, ở các gia đình họ còn có thể đi các tour du lịch nước ngoài lên đến từ vài chục triệu/người cho đến cả trăm triệu. Hoặc nghỉ dưỡng ở những resort 5 sao như ở Phú Quốc, Nha Trang hay Vũng Tàu. Đa số còn lại chi tiêu theo mang tính tiết kiệm, tức là tự túc đi và đi theo kiểu ngắn ngày, đi theo kiểu lễ hội. Tỷ lệ du lịch qua đêm vẫn tương đối thấp".

Nhiều dòng sản phẩm được xây dựng, từ tour lễ hội truyền thống đến tour du xuân kết hợp nghỉ dưỡng. Hình ảnh lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty, Lâm Đồng (Ảnh: Quang Sáng VOV)

Nhiều dòng sản phẩm được xây dựng, từ tour lễ hội truyền thống đến tour du xuân kết hợp nghỉ dưỡng. Hình ảnh lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty, Lâm Đồng (Ảnh: Quang Sáng VOV)

Từ những chuyến du xuân ngắn ngày của các gia đình đến sự chủ động làm mới sản phẩm của doanh nghiệp, du lịch đầu năm 2026 đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 9 ngày nghỉ Tết, cả nước phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ.

Không chỉ tăng về số lượng, nhu cầu trải nghiệm cũng thay đổi khi du khách ưu tiên hành trình chiều sâu, kết hợp văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Tuy vậy, tình trạng quá tải cục bộ tại một số điểm “nóng” đặt ra yêu cầu mới về phân luồng, tổ chức tour theo khung giờ và nâng chất lượng dịch vụ.

Đà tăng trưởng của du lịch mùa xuân vì thế không chỉ nằm ở con số, mà còn là phép thử cho năng lực tổ chức và chất lượng điểm đến, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch trong năm 2026./.

Minh Hiếu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.