Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thế Giới

Máy bay Japan Airlines bốc cháy sau va chạm trên đường băng

Huy Văn: Thứ ba 02/01/2024, 20:50 (GMT+7)

Chiều 02/01/2024, chuyến bay số hiệu 516 của hãng hàng không Japan Airlines đã bốc cháy sau khi hạ cánh tại sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản sau khi va chạm với một máy bay cứu hộ.

Hiện trường chiếc máy bay của Japan Airlines bốc cháy. Nguồn: Reuters

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, dẫn lời lực lượng chức năng địa phương, cho biết chuyến bay số hiệu 516 của Japan Airlines chở 379 hành khách và phi hành đoàn đã bốc cháy sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. Vụ việc xảy ra sau khi chiếc máy bay này va chạm với một máy bay cứu hộ chở 6 người của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG).

Sau khi bốc cháy, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay số hiệu 516 đã được sơ tán. Được biết trong số hành khách có 2 trẻ em dưới 2 tuổi. Đã có 17 hành khách bị thương. Đại diện Japan Airlines cho biết hãng hiện đang điều tra nguyên nhân gây nên vụ cháy.

Về phần chiếc máy bay cứu hộ, theo Reuters, chỉ có cơ trưởng của chuyến bay là thoát nạn nhưng hiện đang trong tình trạng nguy kịch. 5 thành viên phi hành đoàn còn lại của chuyến bay đã thiệt mạng.

Đã có hơn 100 xe cứu hoả được điều động tới hiện trường. Hầu hết các chuyến bay tại sân bay Haneda đã bị huỷ.

Vụ việc diễn ra 1 ngày sau trận động đất 7,6 độ làm rung chuyển miền trung Nhật Bản, dẫn đến cảnh báo sóng thần cho nhiều khu vực ở bờ biển tây bắc nước này. Theo CNN, vụ động đất đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng, hiện còn khoảng 120 người vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát và chờ được giải cứu.

 

Huy Văn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn