Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng: Đột phá hạ tầng, tinh gọn bộ máy, chọn người tài đức

Hà Khánh - Lưu Sơn/VOV-TP.HCM: Thứ ba 20/01/2026, 10:19 (GMT+7)

Trong không khí cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng tại Thủ đô Hà Nội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại TP.HCM kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược, lựa chọn đội ngũ cán bộ xứng tầm để đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới.

"Vững tay chèo" trước biến động thời cuộc

Nhìn lại giai đoạn 2020–2025, PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, đánh giá đây là giai đoạn thử thách chưa từng có. Đó là đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và những diễn biến bất ổn, khó lường nhiều mặt của tình hình thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn giữ vững ổn định vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng, cho thấy sự chèo lái tài tình của Đảng. Ví dụ sinh động gần đây nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy toàn hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương đã tạo nên những dấu ấn lịch sử, hay những việc làm cụ thể liên quan đời sống như "Chiến dịch Quang Trung" được triển khai thần tốc, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai nhanh chóng có nhà ở, ổn định cuộc sống.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM

PGS.TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM

Theo PGS.TS Hà Minh Hồng, sự đồng lòng vượt qua thiên tai, bão lũ vừa qua càng khẳng định ý Đảng, lòng dân là một. "Công việc rất chạy, quyết sách rất trúng và được toàn dân tin tưởng, bởi mọi chủ trương đều xuất phát từ mục tiêu duy nhất là phục vụ nhân dân", ông nhấn mạnh.

Ông Hà Minh Hồng kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục phát huy thành quả này, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước:

“Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị rất kỹ càng, nên chúng tôi tin tưởng chắc chắn sau Đại hội sẽ có đội ngũ những người xứng đáng đảm đương các trọng trách trong Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, để tiếp tục giữ ‘đà’ mà năm 2025 chúng ta đã tạo được. Người dân trông đợi từ Đại hội là đội ngũ cán bộ tiếp tục được phát triển, củng cố, phân công và tiếp tục thực hiện những quyết sách mà Trung ương đã đề ra. Đại hội này như một sự xuất phát điểm mới để tăng tốc cho hành trình kỷ nguyên vươn mình đó”.

Đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, phát triển ổn định trong giai đoạn 2020 - 2025

Đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, phát triển ổn định trong giai đoạn 2020 - 2025

Đột phá hạ tầng và tinh gọn bộ máy

Theo TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (IEREM), Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm "chín muồi" khi các nguồn lực về tài chính và con người đều đã hội tụ.

Đặc biệt, ông Thuận cho rằng việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không chỉ thay đổi cơ chế vận hành mà còn là đòn bẩy quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

TS Phạm Viết Thuận bày tỏ sự lạc quan về diện mạo mới của đất nước thông qua các dự án hạ tầng chiến lược:

“Chúng tôi rất kỳ vọng vào sự phát triển hạ tầng trong nhiệm kỳ mới như dự thảo Nghị quyết đã nêu. Thứ hai nữa là tiềm lực, tài lực thì trước kỳ Đại hội ngày 19/8/2025 và 15/12/2025 vừa qua, chúng ta đã khởi công rất nhiều dự án. Hy vọng trong 3 đến 5 năm tới, hệ thống hạ tầng của đất nước sẽ rất khác biệt”.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Không khí phấn khởi từ Đại hội đang lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ đảng viên cơ sở. Bà Hoàng Thị Lợi (ngụ phường Sài Gòn, Quận 1 cũ, TP.HCM) cho biết, niềm tin của bà được củng cố vững chắc từ những hành động quyết liệt, đầy nhân văn của Đảng, Nhà nước trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.

Từ thực tế đó, bà Lợi gửi gắm kỳ vọng Đại hội này sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, chọn được những lãnh đạo vừa hồng vừa chuyên để gánh vác trọng trách quốc gia:

“Chúng tôi mong khi Đại hội XIV của Đảng thành công sẽ chọn ra người có đức, có tài, có trình độ năng lực vào Trung ương. Khi thực hiện các Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng, mong Trung ương nhanh chóng kiện toàn nhân sự chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục tinh gọn bộ máy hơn nữa để các hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn”.

TS Phạm Viết Thuận mong muốn Đại hội XIV của Đảng có nhiều quyết sách phát triển đột phá hạ tầng

TS Phạm Viết Thuận mong muốn Đại hội XIV của Đảng có nhiều quyết sách phát triển đột phá hạ tầng

Cán bộ là "gốc" của mọi công việc

Từ góc nhìn của nguyên lãnh đạo địa phương, ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định, vấn đề then chốt vẫn là con người. Ông đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau nửa năm triển khai, nhưng nhấn mạnh rằng nền móng vững chắc nằm ở cấp phường, xã.

Theo ông Trần Văn Khánh, chúng ta cần thường xuyên giáo dục, sàng lọc để chọn được những cán bộ dám nghĩ, dám làm:

“Đảng ta đang có một quyết tâm rất lớn, làm sao sắp xếp lại tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính cho vừa hợp lý, tinh gọn, mạnh và có hiệu quả. Tuy là tổ chức mạnh, tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả rồi, nhưng trong tổ chức đó có một vấn đề lớn nhất vẫn là vấn đề cán bộ. Nếu mà cán bộ không tốt, cán bộ không có tâm, có tầm để điều hành công việc; không sát với dân, không gần gũi với dân, không được dân yêu mến thì làm sao biến sức mạnh của dân thành sức mạnh của cả nước”.

Đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Cùng chung tâm huyết, ông Nguyễn Hồng Sơn, cán bộ hưu trí ngụ tại phường Vũng Tàu (thuộc TP.Vũng Tàu cũ), chia sẻ niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi cụ thể:

“Có một đội ngũ cán bộ như vậy, có những tổ chức như vậy thì dứt khoát rằng chúng ta sẽ thấy được đất nước phát triển. Tôi tin rằng, trong thời gian tới nhất định chúng ta sẽ thu được những thắng lợi rất đáng tự hào. Chúng tôi hết sức tin tưởng vào Đại hội XIV của Đảng sẽ có những thành quả rất cụ thể”.

Ngày 20/1, Đại hội XIV của Đảng bước vào phiên làm việc chính thức. Các tầng lớp nhân dân TP.HCM đang hướng về Thủ đô với trọn vẹn niềm tin vào những quyết sách của Đại hội sẽ định hình tương lai tốt đẹp của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Hà Khánh - Lưu Sơn/VOV-TP.HCM/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông, với tổng mức xử phạt hơn 60 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?