Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Không khí Tết Việt tràn ngập khắp các địa phương của Nhật Bản

Ngọc Huân/TTNB: Thứ hai 16/02/2026, 16:38 (GMT+7)

Vào hôm qua (15/02, theo giờ Nhật Bản), tại các tỉnh Hiroshima và tỉnh Okinawa của Nhật Bản đã diễn ra chương trình “Tết Việt - Xuân Quê hương năm 2026” với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống trong ngày Tết Việt. Sự kiện đã thu hút được đông đảo cộng đồng người Việt cũng như người dân bản địa tham gia.

Tiết mục Múa lân truyền thống tại sự kiện

Tiết mục Múa lân truyền thống tại sự kiện

Tại các sự kiện, không gian Tết Việt - Xuân Quê hương đều được trang trí rực rỡ với những cây mai, cành đào, câu đối, mâm ngũ quả, những khu vực gắn liền với văn hóa Tết truyền thống của Việt Nam như viết thư pháp, khu vực áo dài, gian ẩm thực ngày Tết với những bánh Chưng xanh, dưa hành, nem, giò…

Tại Hiroshima, sự kiện Tết Việt 2026 là lần thứ 18 được tổ chức. Đây là sự kiện do Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Hội người Việt tại vùng Nam Trung Nhật Bản, Hội chuyên gia Việt - Nhật (VJS) và các tổ chức hữu nghị tại vùng Nam Trung Nhật Bản đồng tổ chức, thu hút hơn 300 người Việt Nam và Nhật Bản tại khu vực tham gia.

Bà Vũ Chi Mai - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phát biểu tại sự kiện ở Hiroshima

Bà Vũ Chi Mai - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phát biểu tại sự kiện ở Hiroshima

Phát biểu tại sự kiện Tết Việt được tổ chức ở Hiroshima, bà Vũ Chi Mai - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, đã bày tỏ sự xúc động và nhấn mạnh, Tết Việt là dịp đặc biệt để những người con xa quê hương nhớ về cội nguồn, gia đình, cùng những giá trị văn hóa đặc trưng vốn có của dân tộc. Sự kiện này là minh chứng sinh động thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Hiroshima, khu vực Trung Nam Nhật Bản, và Okinawa, đồng thời đây cũng là sự kết nối, gìn giữ, lan tỏa những giá trị, những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc đến với bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Nhìn lại năm 2025, bà Vũ Chi Mai cũng đánh giá cao các hoạt động hướng về quê hương đất nước của các cộng đồng người Việt Nam tại khu vực này trong thời gian vừa qua. Tại Hiroshima, nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn đã mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Đối với trường Đại học Hiroshima - một trong những trường Đại học thuộc top 10 tại Nhật Bản, dự kiến cũng sẽ mở trung tâm đặt tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam (NIC) tại Hà Nội và Trung tâm NIC tại Hòa Lạc để cử chuyên gia sang đào tạo nhân lực cho bán dẫn Việt Nam từ năm 2026. Đại học Hiroshima còn cùng NIC đào tạo kĩ sư bán dẫn theo chương trình 2 năm tại Đại học Hiroshima và 2 năm tại Đại học Idaho (Mỹ), dự kiến bắt đầu từ tháng 10 tới.

Bà Vũ Chi Mai cũng đánh giá cao vai trò của Hội Chuyên gia Việt - Nhật (VJS) đã có nhiều đóng góp trong việc kết nối, đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, bảo vệ môi trường, hỗ trợ chuyển thành công nhiều công nghệ sản xuất phân vi sinh hữu cơ (tập đoàn Tsuneishi Kamtech), xử lí nước thải nông thôn và chuồng trại (công nghệ vi khuẩn, khoáng, nước), cũng như kết nối đào tạo cán bộ hành chính công cho Bộ Nội Vụ tại Đại học Hiroshima (trong năm 2025 đã triển khai hai đoàn).

Đông đảo quan khách, các hội đoàn và người dân tham dự sự kiện Tết Việt tại Hiroshima

Đông đảo quan khách, các hội đoàn và người dân tham dự sự kiện Tết Việt tại Hiroshima

Hoạt động mừng tuổi Năm mới

Hoạt động mừng tuổi Năm mới

Trong không khí rộn ràng của Tết Việt - Xuân Quê hương, các đại biểu và đông đảo kiều bào tham dự sự kiện đã cùng thưởng thức và hòa mình vào trong những hoạt động, chương trình đón Xuân đặc trưng của Việt Nam, như trình diễn áo dài, múa truyền thống, múa lân, cùng nhiều tiết mục văn hóa - văn nghệ đặc sắc và mừng tuổi Năm mới. Trong khi đó, phía Nhật Bản cũng tham gia các hoạt động như trình diễn kimono, viết thư pháp, thổi sáo và múa truyền thống…

Hình ảnh trang phục Kimono trong không khí ngập tràn Tết Việt, thể hiện tình gắn kết, hòa quyện văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

Hình ảnh trang phục Kimono trong không khí ngập tràn Tết Việt, thể hiện tình gắn kết, hòa quyện văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

Trang phục áo dài càng làm Tết Việt rực rỡ thêm Sắc Xuân

Trang phục áo dài càng làm Tết Việt rực rỡ thêm Sắc Xuân

Cũng trong không khí Tết Việt ngập tràn, Hội người Việt Nam tại Okinawa lần đầu tiên cũng đã tổ chức Xuân Quê hương. Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội người Việt tại Okinawa, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, trong đó Tết cổ truyền không chỉ mang ý nghĩa đoàn viên mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, là cầu nối tăng cường giao lưu văn hóa giữa người Việt Nam với người dân sở tại, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới người dân Okinawa nói riêng, đất nước Nhật Bản nói chung, cũng như bạn bè quốc tế.

Hoạt động Gấp giấy tại sự kiện Tết Việt  

Hoạt động Gấp giấy tại sự kiện Tết Việt  

Tiết mục thổi sáo truyền thống tại sự kiện

Tiết mục thổi sáo truyền thống tại sự kiện

Viết thư pháp tại sự kiện

Viết thư pháp tại sự kiện

image0

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo bà con người Việt tại Okinawa, và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ người dân địa phương. Thành công trong lần đầu tiên tổ chức chương trình này là dấu ấn quan trọng, tạo tiền đề cho các hoạt động văn hóa khác được tổ chức thường xuyên hơn, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Nhật Bản.

Ngọc Huân/TTNB/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Hà Nội: 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

TP.HCM: 17 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

TP.HCM: 17 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Theo UBND TP.HCM, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 17 điểm.

Đi, nhất định phải về

Đi, nhất định phải về

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giao thông trên cả nước sẽ bước vào đợt cao điểm, các nhiều tuyến đường sẽ trở nên đông đúc khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026

Cần Thơ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 14/2 (nhằm ngày 27 tháng chạp), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Tết sum vầy”. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.

Cần Thơ: Triệt xóa điểm đá gà ăn tiền, bắt quả tang 34 đối tượng

Cần Thơ: Triệt xóa điểm đá gà ăn tiền, bắt quả tang 34 đối tượng

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Mỹ Hương, bắt quả tang 34 đối tượng, tạm giữ 122 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tết trên sóng VOV Giao thông: Bản hòa ca 'Thiên lý hữu tình' và khát vọng vươn mình ra biển lớn

Tết trên sóng VOV Giao thông: Bản hòa ca "Thiên lý hữu tình" và khát vọng vươn mình ra biển lớn

Khi những cánh mai vàng và sắc đào thắm bắt đầu khoe sắc trên khắp mọi nẻo đường, báo hiệu một mùa xuân mới đang về, cũng là lúc nhịp đập của sự đoàn viên trở nên hối hả hơn bao giờ hết.

Tản mạn Hồ Tây

Tản mạn Hồ Tây

Giữa lòng Hà Nội có một mặt nước vừa là thắng cảnh, vừa là ký ức. Ở đó, thời gian không trôi thẳng mà lắng lại trong truyền thuyết, trong dấu tích của chùa chiền, làng nghề và những cuộc biến thiên thầm lặng của lịch sử.