Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Kho phế liệu xen cài trong khu dân cư và nguy cơ cháy nổ

Như Ngọc: Thứ sáu 01/11/2024, 16:28 (GMT+7)

Đa số các khu nhà xưởng, bãi tập kết, thu mua phế liệu đều chứa nhiều vật liệu dễ gây cháy nổ, khi xảy ra hỏa hoạn, nguy cơ cháy lan rất cao. Trong khi nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu, thì nhiều hộ buôn bán phế liệu lại khá chủ quan với công tác phòng cháy chữa cháy.

Các khu nhà xưởng, bãi tập kết, thu mua phế liệu trong khu dân cư có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ

Các khu nhà xưởng, bãi tập kết, thu mua phế liệu trong khu dân cư có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ

Trên địa bàn xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai có hơn 40 hộ sản xuất, kinh doanh, liên quan đến thu gom phế liệu. Trong đó, khoảng đất rộng 5.000m2 thuộc Khu chẹo, Gốc Gạo đã được UBND huyện Quốc Oai giao thầu cho 16 hộ dân để sản xuất, thu gom phế liệu và tái chế rác thải nhựa.

Do nguy cơ mất an toàn PCCC tại khu vực này luôn hiện hữu, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu gắt gao chủ các kho phế liệu tại đây cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ. Tuy nhiên, do chứa nhiều vật liệu dễ cháy và sự chủ quan của người đứng đầu cơ sở, nên những sự cố cháy đã từng xảy ra.

Cụ thể, vào khoảng khoảng 13h00’ ngày 20/8/2024, tại nhà xưởng thu mua phế liệu của ông Nguyễn Duy Trữ và Nguyễn Đắc Tuấn (khu gốc Gạo, xã Phượng Cách) xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện đám cháy, người dân đã gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Quốc Oai xuất 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Công an TP. Hà Nội cũng điều động 2 xe của Đội chữa cháy khu vực 4 đến hỗ trợ. Đám cháy được xác định tại khu nhà xưởng rộng khoảng 240m2.

Hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng thu mua phế liệu khu gốc Gạo, xã Phượng Cách, Quốc Oai

Hiện trường vụ cháy tại nhà xưởng thu mua phế liệu khu gốc Gạo, xã Phượng Cách, Quốc Oai

Sau nỗ lực chữa cháy, phối hợp với lực lượng cơ sở tham gia đến khoảng 13h50’, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy. Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tải sản là khá lớn.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Biển – Trưởng công an xã Phượng Cách (huyện Quốc Oai), thời điểm xảy ra cháy, khu nhà xưởng thu mua phế liệu này nằm sâu trong khu dân cư, đường nhỏ nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

“Trên đường tới hiện trường chúng tôi đã thấy khói bốc lên rất cao. Rất may thời điểm đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt kịp thời, nếu không thì nguy cơ cháy lan, cháy lớn cao. Ngoài ra, chúng tôi đã cùng với lực lượng PCCC cơ sở, tiến hành di dời tài sản đến nơi an toàn để kịp thời ngăn cháy lan, hạn chế được thiệt hại”, Trung tá Nguyễn Văn Biển kể lại.

Là người trực tiếp làm việc trong khu nhà xưởng thu mua phế liệu từng xảy ra hỏa hoạn, anh Nguyễn Duy Mạnh – đang sinh sống tại xã Phượng Cách cho biết, sau vụ hỏa hoạn, các khu nhà xưởng xung quanh đã rút kinh nghiệm và bổ sung ngay các thiết bị PCCC tại chỗ.

Đặc biệt, ngoài sự có mặt kịp thời của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, thì lực lượng PCCC tại chỗ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng đóng vai trò rất quan trọng để có thể dập tắt các sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Các khu nhà xưởng, bãi tập kết, thu mua phế liệu cần bổ sung và bố trí đầy đủ các thiết bị cảnh báo, chữa cháy tại chỗ và thường xuyên thực tập phương án chữa cháy có hiệu quả

Các khu nhà xưởng, bãi tập kết, thu mua phế liệu cần bổ sung và bố trí đầy đủ các thiết bị cảnh báo, chữa cháy tại chỗ và thường xuyên thực tập phương án chữa cháy có hiệu quả

Ngay từ đầu năm 2024, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn chủ các cơ sở phế liệu những biện pháp đảm bảo an toàn PCCC để hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy nổ xảy ra.

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng còn tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình, người dân tiếp tục triển khai giải pháp bảo đảm an toàn PCCC. Đặc biệt, nhấn mạnh tầm quan trọng của phương châm “4 tại chỗ”.

“Để nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng trên địa bàn, huyện Quốc Oai tiếp tục kiện toàn lực lượng này cả số lượng và chất lượng; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho các đội viên; trang bị thêm phương tiện chữa cháy, CNCH; biên soạn tài liệu, huấn luyện PCCC dành riêng cho lực lượng dân phòng, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hành”, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng – Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai khẳng định.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu nhà xưởng, bãi tập kết, thu mua phế liệu

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu nhà xưởng, bãi tập kết, thu mua phế liệu

Còn theo Trung tá Phùng Ngọc Hải – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai, để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kiềm chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các khu nhà xưởng, bãi tập kết, thu mua phế liệu cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp như: Phân loại, sắp xếp phế liệu thành từng lô, mỗi lô cách nhau 1,2m và cách tường 0,5m; cách trần và cách đèn 0,5m; đối với cơ sở lớn phải tính toán sân bãi đảm bảo cho xe chữa cháy có thể hoạt động.

Ngoài ra, cần lưu ý lắp đặt thiết bị bảo vệ (cầu chì, rơ le, Aptomat …) cho hệ thống điện và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra hệ thống điện. Không sắp xếp, bố trí phế liệu, hàng hóa, vật dụng, phương tiện cản trở đường lối, cửa thoát nạn. Tổ chức tuyên truyền kiến thức về PCCC và CNCH đến toàn thể nhân viên, người lao động, tổ chức huấn luyện kỹ năng chữa cháy cơ bản, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Có như vậy, công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH mới được triển khai đồng bộ và triệt để, cả hệ thống chính trị và người dân chung tay không để xảy ra các vụ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho mọi người./.

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

Từ ngày 3/12 đến 4/12/2025, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 67 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô vi phạm tại khu vực nội đô Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Từ ngày 15/11/2015 đến 5/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.086 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định về vận tải.

GPMB Vành đai 1: Người cố bám trụ buôn bán, người lao đao thanh lý nguồn hàng

GPMB Vành đai 1: Người cố bám trụ buôn bán, người lao đao thanh lý nguồn hàng

Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (Hà Nội) đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, nhiều hộ kinh doanh, dân cư tại đây “trở tay không kịp”, hàng hóa chưa thể thanh lý, một số hộ buôn bán vẫn cố kinh doanh giữa khói bụi công trường.

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Giữa những khu đô thị sầm uất hay các khu nhà tái định cư của Hà Nội, nơi từng được kỳ vọng sẽ trở thành những không gian sống văn minh, tiện ích… lại đang tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm.

Nuối tiếc những quãng lũy trăm tuổi

Nuối tiếc những quãng lũy trăm tuổi

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, ít ai biết rằng dưới những con đường quen thuộc lại ẩn giấu dấu tích của những trường lũy từng bảo vệ kinh thành Thăng Long suốt hàng trăm năm. Những đoạn đê xưa ấy giờ ra sao giữa làn sóng đô thị hóa?

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Những ngày tháng 12 này, khi Hà Nội se lạnh trong nhịp sống bình yên, có một không gian lặng lẽ đưa người xem ngược dòng ký ức, trở về với những ngày đêm rung chuyển lịch sử của dân tộc.

Cần Thơ: Ruộng rẫy xác xơ vì… khói thải

Cần Thơ: Ruộng rẫy xác xơ vì… khói thải

Thời gian gần đây, đường dây nóng của VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ về tình trạng ô nhiễm khói thải, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.