Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Kết năm 2024, TP.HCM thông xe 4 dự án giao thông cửa ngõ

Nguyễn Sử: Thứ hai 30/12/2024, 19:56 (GMT+7)

TP.HCM tổ chức thông xe đồng loạt 4 dự án giao thông cửa ngõ thành phố gồm cầu Phước Long, hầm chui HC1 nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, đường song hành dự án Quốc lộ 50 giai đoạn 1 và đường Tân Kỳ Tân Quý.

Sáng nay 30/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM phối hợp với Sở GTVT cùng UBND Quận 7, Quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh tổ chức Lễ thông xe 4 công trình giao thông trọng điểm. Đó là dự án xây dựng cầu Phước Long (nối Quận 7 - huyện Nhà Bè); hầm chui HC1 (nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ), đường song hành Quốc lộ 50 (giai đoạn 1) và đường Tân Kỳ Tân Quý (Quận Bình Tân).

Cầu Phước Long mới kết nối Quận 7 và huyện Nhà Bè trước giờ thông xe.

Cầu Phước Long mới kết nối Quận 7 và huyện Nhà Bè trước giờ thông xe.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước Long, Quận 7 - Huyện Nhà Bè có tổng mức đầu tư 737 tỷ đồng, được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt vào năm 2017. Công trình được khởi công phần cầu vào tháng 2 năm 2020, đến tháng 1 năm 2021 thì phải tạm dừng thi công do vướng mặt bằng. Sau hơn một năm quyết liệt triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, với sự quan tâm và chỉ đạo mạnh mẽ của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, dự án đã được tái khởi công từ tháng 11 năm 2023.

Sau 13 tháng tập trung thi công kể từ khi nhận được 100% mặt bằng, đến nay công trình cầu Phước Long mới đã hoàn thành, được Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, chấp thuận thông xe và đưa vào khai thác phục vụ người dân thành phố đúng tiến độ đã đề ra.

Có mặt tại lễ thông xe cầu Phước Long, ông Phan Văn Sáu, cư dân Huyện Nhà Bè, vui mừng chia sẻ: "Thời điểm khởi công, người dân rất vinh dự và vui mừng. Tuy nhiên, sau đó do vướng mắc về mặt bằng chưa được giải phóng, dự án bị hoãn lại một thời gian khiến người dân rất buồn. Nay công trình được thông xe, chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Các cháu học sinh đi học sẽ không còn cảnh kẹt xe, khó khăn nữa. Việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế huyện Nhà Bè và Quận 7 một cách hiệu quả".

Lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị, sở ngành cắt băng khánh thành, thông xe cầu Phước Long vào sáng ngày 30/12/2024

Lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị, sở ngành cắt băng khánh thành, thông xe cầu Phước Long vào sáng ngày 30/12/2024

Cầu Phước Long cũ kết nối Quận 7 và Huyện Nhà Bè, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm

Cầu Phước Long cũ kết nối Quận 7 và Huyện Nhà Bè, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm

Có mặt phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trong buổi sáng thứ hai cuối cùng của năm 2024, TP.HCM rất phấn khởi đón mừng lễ thông xe 4 công trình ý nghĩa tại cửa ngõ thành phố, góp phần cải thiện tình hình giao thông ngày càng tốt hơn.

Ông Cường cũng nhấn mạnh rằng quá trình triển khai các công trình đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc về mặt bằng. Đây là bài học kinh nghiệm quan trọng mà các đơn vị cần lưu ý để cải thiện và giải quyết những điểm nghẽn cho các dự án trong tương lai: "Qua các công trình hôm nay, chúng tôi nhận thấy rằng những nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, cần tiếp tục tập trung hoàn thiện hơn nữa. Sau khi thông xe các công trình này, một số dự án hoàn thành giai đoạn 1 sẽ tiếp tục triển khai, như hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Hôm nay, chúng ta đã thông xe nhánh hầm HC1, nhưng phần phía trên của đảo giao thông sẽ cần được giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư. Như tôi đã họp và thống nhất trước đây, chậm nhất là ngày 20/1/2025, tức trước ngày 23 tháng Chạp, công trình phải được hoàn thiện và đưa vào phục vụ, đảm bảo sự đồng bộ cho toàn bộ nút giao thông. Trên cơ sở đó, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phấn đấu với tinh thần và khí thế của các công trình hôm nay để hoàn thiện và phục vụ người dân tốt hơn nữa".

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ thông xe 4 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.HCM

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ thông xe 4 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.HCM

Cũng trong buổi sáng nay, ngay sau lễ thông xe cầu Phước Long, nhánh hầm HC1 thuộc công trình xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và đoạn đường song hành Quốc lộ 50 (từ Trịnh Quang Nghị đến ngã ba Quốc lộ 50 - đường song hành) cũng được thông xe, đưa vào khai thác phục vụ người dân thành phố.

CSGT Đội Nam Sài Gòn dẫn đoàn thông xe nhánh hầm chui HC1 tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sau lễ thông xe

CSGT Đội Nam Sài Gòn dẫn đoàn thông xe nhánh hầm chui HC1 tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sau lễ thông xe

Anh Đỗ Hoàng Sa, một tài xế thường xuyên di chuyển qua khu vực ngã tư nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, chia sẻ: "Việc thông xe hầm chui Nguyễn Văn Linh khiến tôi cảm thấy rất phấn khởi vì giúp việc đi lại giữa Quận 7 và Nhà Bè, cũng như đưa đón con đi học và đi làm, trở nên thuận tiện hơn. Trước đây, tôi thường xuyên bị kẹt xe, thậm chí đôi lúc còn trễ làm. Do đó, việc thông xe hầm chui này thực sự mang lại nhiều niềm vui vì đã giảm được tình trạng ùn tắc và kẹt xe.

Tuy nhiên, phần trên của giao lộ, tôi hy vọng Ban Quản lý dự án sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để sớm hoàn thành, giúp người dân có thể di chuyển thẳng một đường ra Quận 7 và Quận 1. Hiện tại, tôi vẫn phải đi vòng, khá bất tiện".

Hầm chui HC1 tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ trước giờ thông xe

Hầm chui HC1 tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ trước giờ thông xe

Tiếp nối các dự án đã được thông xe phục vụ người dân trong thời gian qua, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cho biết: "Từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2025, chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ người dân với 10 gói thầu dự án, bao gồm cầu Tân Kỳ Tân Quý, cầu Bà Hòm, một nhánh đơn nguyên của cầu Tăng Long, cùng các tuyến đường như đường Dương Quảng Hàm, đường Hoàng Hoa Thám, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, đường Lương Định Của (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Trần Não), và hai công trình cầu Bà Giạc và cầu Giồng Ông Tố 2 thuộc nút giao An Phú.

Ngoài ra, còn có đoạn kênh Hàng Bàng trên địa bàn Quận 5, TP.HCM. Đây là những công trình đã được hoàn thành và sẵn sàng phục vụ người dân".

Sau lễ thông xe cầu Phước Long, lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị, sở ngành tiếp tục cắt băng khánh thành thông xe hầm chui HC1 Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Sau lễ thông xe cầu Phước Long, lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị, sở ngành tiếp tục cắt băng khánh thành thông xe hầm chui HC1 Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Như vậy, có thể thấy rằng việc thông xe và đưa các công trình cầu Phước Long, hầm chui HC1, đường song hành Quốc lộ 50 giai đoạn 1 vào phục vụ người dân thành phố hôm nay, cùng với việc thông xe cầu Rạch Đĩa vào tháng 11 năm 2024 và hầm chui HC2 vào tháng 10 năm 2024, đã góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa Quận 7 và Huyện Nhà Bè, đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực phía Nam thành phố

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.