Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Kênh VOV Giao thông cùng nhiều đơn vị hỗ trợ người khó khăn

Trọng Nhân - Trọng Nghĩa: Chủ nhật 13/11/2022, 12:04 (GMT+7)

Sáng 13/11, Kênh VOV Giao thông đã phối hợp với các đơn vị đồng hành quyên góp chi phí trên 200 triệu đồng tổ chức hoạt động “Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân” xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nhiều người dân đã đến từ rất sớm để được khám chữa bệnh

Nhiều người dân đã đến từ rất sớm để được khám chữa bệnh

Kênh VOV Giao thông và các đơn vị đồng hành: Khối đoàn thể, đôi ngũ y Bác sĩ bệnh viện 30/4 – Bộ Công an, Bệnh viện Công an TPHCM, phòng khám Đông Á, doanh nghiệp…tổ chức hoạt động lần này với mong muốn gắn kết, tri ân và chia sẻ những khó khăn với ngươi dân tại Xã Thạnh Phú Đông.

Người dân đến khám chữa bệnh hầu hết là những người lớn tuổi và có hoàn cảnh khó khăn

Người dân đến khám chữa bệnh hầu hết là những người lớn tuổi và có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi hoạt động, ông Bùi Trọng Điển – Phó Giám Đốc Kênh VOV Giao thông bày tỏ lòng biết ơn đến người dân sinh sống tại xã Thạnh Phú Đông đã dũng cảm, kiên cường trong suốt 2 thời kỳ kháng chiến góp phần mang lại cuộc sống hoà bình cho người dân hiện nay.

“Nhận ra vấn đề kinh tế, xã hội tại địa phương còn khó khăn thế nên rất cần sự chăm lo của các cấp, các ngành. Kênh VOV Giao thông đã kết nối với các đơn vị đồng hành kêu gọi quyên góp để về với xã Thạnh Phú Đông với mong muốn tri ân và sẻ chia bằng cả tấm lòng đến với người dân sinh sống tại nơi đây”, ông Bùi Trọng Điển nói.

Ông Bùi Trọng Điển phát biểu tại buổi hoạt động

Ông Bùi Trọng Điển phát biểu tại buổi hoạt động

Sau hơn 6 tiếng đội ngũ y Bác sĩ của các đơn vị đã khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho khoảng 300 người dân tại xã Thạnh Phú Đông với tổng giá trị trên 200 triệu đồng.

Thay mặt người dân, bà Phạm Thị Mà, ấp Hưng Phú B, xã Thạnh Phú Đông bày tỏ sự vui mừng khi được sự quan tâm của các đơn vị khi đã đến chăm lo sức khoẻ và đời sống tinh thần của người dân nơi đây:

“Người dân xã Thạnh Phú Đông chân thành biết ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã không ngần ngại đường xa đến để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi”, bà Phạm Thị Mà cho biết.

Ông Nguyễn Văn Chờ - Chủ tịch UBND Xã Thạnh Phú Đông

Ông Nguyễn Văn Chờ - Chủ tịch UBND Xã Thạnh Phú Đông

Ông Nguyễn Văn Chờ - Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú Đông bày tỏ lòng cảm kích với Kênh VOV Giao thông, các đơn vị đồng hành và nhà hảo tâm đã tổ chức buổi hoạt động vô cùng ý nghĩa.

“Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị, đặc biệt hơn khi đời sống của bà con phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, nhiều người dân không có điều kiện để khám chữa bệnh, được sự đồng hành của kênh VOVGT cùng các đơn vị đã tạo góp sức chăm lo sức khoẻ cho bà con”, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú Đông nói.

Thanh niên khối đoàn thể của các đơn vị đồng hành tích cực tham gia góp phần tạo nên sự thành công của buổi hoạt động.

Thanh niên khối đoàn thể của các đơn vị đồng hành tích cực tham gia góp phần tạo nên sự thành công của buổi hoạt động.

---

---

---

---

Đội ngũ y bác sĩ với chuyên môn cao của bệnh viện 30/4, bệnh viện Công an TPHCM và phòng khám Đông Á đã không ngần ngại đường xa đến khám và phát thuốc cho người dân.

Đội ngũ y bác sĩ với chuyên môn cao của bệnh viện 30/4, bệnh viện Công an TPHCM và phòng khám Đông Á đã không ngần ngại đường xa đến khám và phát thuốc cho người dân.

---

---

---

---

Với cơ sở vật tư y tế được chuẩn bị chu đáo, người dân đã được khám đảm bảo về mặt tổng quát.

Với cơ sở vật tư y tế được chuẩn bị chu đáo, người dân đã được khám đảm bảo về mặt tổng quát.

Ngoài khám bệnh phát thuốc người dân còn được phát gạo trước khi ra về.

Ngoài khám bệnh phát thuốc người dân còn được phát gạo trước khi ra về.

  

Trọng Nhân - Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.