Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Hội nghị P4G: Việt Nam tái khẳng định cam kết phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng

Hải Hà: Thứ tư 16/04/2025, 18:57 (GMT+7)

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư vừa chính thức khai mạc chiều nay (16/4) tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Với chủ đề "Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm", Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Bộ trưởng… và quy tụ hơn 1.000 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế. Trong đó, có Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina J.Mohammed… , Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cùng nhiều bộ trưởng, lãnh đạo tổ chức quốc tế, 05 tổ chức đối tác (Viện Tài nguyên thế giới - WRI, Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu - GGGI, mạng lưới C40 - C40 cities, Diễn đàn Kinh tế Thế giới - WEF, Tổ chức Tài chính Quốc tế - IFC), học giả, doanh nghiệp…

Phát biểu và tuyên bố khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối diện thách thức chưa từng có về thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và già hóa dân số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Theo Thủ tướng, thời gian qua, chặng đường chuyển đổi xanh của nhân loại không hề dễ dàng, có thành công và có thất bại nhưng đã để lại những bài học kinh nghiệm quý mà quan trọng. Đây chính là hành trang quý giá cho các quốc gia bước vào giai đoạn mới, xanh hóa hơn, bền vững hơn, bao trùm hơn, bền vững hơn thế giới.

Chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” của Hội nghị lần này thể hiện khát vọng của tất cả chúng ta hướng đến một thế giới sáng, xanh, sạch, đẹp với quan điểm nhấn mạnh yếu tố con người, đảm bảo cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, không để bị bỏ lại phía sau, nhất là các nhóm yếu thế dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi xanh.

Với vai trò là nước chủ nhà của Hội nghị P4G lần thứ tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra 3 đề xuất để các chuyên gia, nhà khoa học, thảo luận đánh giá, thống nhất cách tiếp cận, giải pháp trong khuôn khổ hợp tác trong thời gian tới:

Thứ nhất, thúc đẩy hoàn thiện tư duy xanh, trong đó chú trọng phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh,  xác định nguồn lực xây bắt nguồn từ tư duy xanh, động lực tăng trưởng xanh bắt nguồn từ chuyển đổi xanh, và sức mạnh xanh bắt nguồn từ người dân, doanh nghiệp của các quốc gia, khu vực và trên toàn cầu.

Thứ hai, xây dựng một cộng đồng xanh trách nhiệm, trong đó, Chính phủ  đóng vai trò định hướng khuyến khích, bảo đảm thể chế ổn định, thuận lợi cho tăng trưởng xanh.  Khu vực tư nhân là nòng cốt trong đầu tư công nghệ , phổ cập các tiêu chuẩn xanh, cộng đồng khoa học tiên phong và  đào tạo nguồn nhân lực xanh. Người dân không ngừng nâng cao ý thức xanh, thực sự là chủ thể thụ hưởng kết quả của chuyển đổi xanh.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển mạnh các mô hình xanh hợp tác nhiều bên, nhất là các đối tác công tư, hợp tác Nam -Nam, hợp tác Bắc – Nam, các khuôn khổ hợp tác đa phương …nhằm xóa bỏ rào cản về thể chế, tăng cường khả năng tiếp cận và đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch dòng vốn xanh, công nghệ xanh và quản trị xanh. Các nước phát triển cần tiên phong thực hiện cam kết hỗ trợ tài chính, công nghệ kinh nghiệm cải cách thể chế, trong khi các nước đang phát triển cần phát huy mạnh mẽ nội lực gắn kết với sử dụng hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài hỗ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh P4G thời gian qua đã có cách tiếp cận đúng đắn về thúc đẩy chuyển đổi xanh, bắt đầu từ những dự án cụ thể, hiệu quả, mang tính lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng; kêu gọi P4G tiếp tục phát huy hơn nữa vị thế, tiềm năng và thế mạnh, thực sự trở thành một “vườn ươm ý tưởng,” một “phòng thí nghiệm” quốc tế về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, nơi những dự án thí điểm được nhân rộng, những sáng kiến, công nghệ đột phá được chắp cánh, bay cao, vươn xa.

Screenshot 2025-04-16 at 19.03.10

Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm trong các sáng kiến lớn về tăng trưởng xanh

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, nhờ cách tiếp cận đúng đắn kịp thời chiến lược tăng trưởng xanh và dù đang là quốc gia đang phát triển có nguồn lực còn hạn chế, nhưng Việt Nam bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Cụ thể, Việt Nam là quốc gia đi đầu trong cung ứng năng lượng tái tạo tại ASEAN, với công suất điện gió, điện mặt trời chiếm khoảng 2 phần 3 tổng công suất của ASEAN; là điển hình tốt tốt về thúc đẩy nông nghiệp xanh bền vững với dự án 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, là mô hình tiên phong, được rất nhiều đối tác, tổ chức quốc tế quan tâm tham khảo. Việt Nam cũng là thành viên tích cực, trách nhiệm của toàn bộ các cơ chế đa phương, sáng kiến lớn về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng như Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lực công bằng (P4G)…

Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, việc đăng cai tổ chức Hội nghị P4G có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Việt Nam : “Thứ nhất, để phát huy vai trò nòng cốt là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của P4G và cộng đồng quốc tế. Thứ hai, để tái khẳng định cam kết phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng và mục tiêu trung hòa các bon đến năm 2050. Thứ ba, để góp phần nâng cao nhận thức về hợp tác quốc tế và phát huy vai trò tiếng nói của các nước đang phát triển trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.”

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 sẽ tạo ra những động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa P4G với các đối tác, giữa các nước Bắc bán cầu  -Nam bán cầu,  giữa khu vực Nhà nước- tư nhân nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, tài chính xanh, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 diễn ra trong trong 2 ngày (16-17/4), với nhiều hoạt động: Triển lãm về Tăng trưởng Xanh, các phiên thảo luận cấp cao về chủ đề của Hội nghị, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với doanh nghiệp theo chủ đề “Hợp tác công - tư vì đổi mới sáng tạo và bền vững” và 5 phiên thảo luận Bộ trưởng, tập trung vào các lĩnh vực huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, chuyển đổi hệ thống lương thực, các giải pháp đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và chuyển đổi năng lượng hiệu quả và bền vững. 

Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ tư được tổ chức tại Hà Nội là sự kiện cấp cao đa phương đầu tiên về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững mà Việt Nam đăng cai tổ chức.

Hải Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Bỏ Tết Nguyên đán, nhưng chỉ với họ mà thôi

Bỏ Tết Nguyên đán, nhưng chỉ với họ mà thôi

Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.

Nước rút trên những công trường giao thông cửa ngõ phía Nam

Nước rút trên những công trường giao thông cửa ngõ phía Nam

Những ngày này, khi không khí Tết Nguyên đán đang cận kề, trên khắp các công trường giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhịp độ thi công dường như càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Tái cấu trúc đô thị Hà Nội: Cơ hội thiết kế lại tổng thể hệ thống giao thông

Tái cấu trúc đô thị Hà Nội: Cơ hội thiết kế lại tổng thể hệ thống giao thông

Như VOV Giao thông đã thông tin, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị.

Nút thắt được khơi thông, nhiều công trình kịp khai thác trước Tết

Nút thắt được khơi thông, nhiều công trình kịp khai thác trước Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ. Trong khi người dân cả nước háo hức chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài và quan trọng nhất trong năm, thì trên địa bàn Hà Nội cũng có nhiều công trình đang băng băng về đích để kịp đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán.

Giáp Tết, áp lực tăng cao: Trật tự đô thị đứng trước nhiều điểm nóng phức tạp

Giáp Tết, áp lực tăng cao: Trật tự đô thị đứng trước nhiều điểm nóng phức tạp

Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hà Nội bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm. Trên các tuyến phố nội thành, dòng người hối hả mua sắm, xe cộ nối dài từ sáng sớm đến tối muộn.

TP.HCM: Bao giờ đường Hoàng Hữu Nam mới hết bụi và hiểm nguy?

TP.HCM: Bao giờ đường Hoàng Hữu Nam mới hết bụi và hiểm nguy?

Đường Hoàng Hữu Nam đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến đường D400, phường Long Bình, tuyến giao thông được kỳ vọng là trục kết nối quan trọng phía Đông thành phố. Thế nhưng đoạn đường đang trong tình trạng xuống cấp, thi công dở dang kéo dài.

Thống nhất dữ liệu - “La bàn” cho đại hải trình của thủy sản Việt Nam

Thống nhất dữ liệu - “La bàn” cho đại hải trình của thủy sản Việt Nam

Việt Nam, với hơn 3.260 km đường bờ biển, có hàng triệu ngư dân đang ngày đêm bám biển, mưu sinh từ biển. Thế nhưng, ngành thủy sản nước ta vẫn đang phải gồng mình vượt qua thách thức mang tên: “Thẻ vàng” cảnh cáo của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản không báo cáo, không theo quy định (IUU).