Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Nội triển khai biện pháp ngăn chặn virus Nipah xâm nhập

Nguyễn Văn Hải/Ban Thời sự VOV1: Thứ tư 28/01/2026, 17:19 (GMT+7)

Chủ động phòng, chống bệnh do virus Nipah, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn đề nghị UBND các phường, xã vào cuộc; các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn Thủ đô và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố triển khai biện pháp ngăn chặn virus Nipah xâm nhập.

 

TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội triển khai biện pháp ngăn chặn vi rút Nipah xâm nhập (Ảnh do Sở Y tế Hà Nội cung cấp)

TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội triển khai biện pháp ngăn chặn vi rút Nipah xâm nhập (Ảnh do Sở Y tế Hà Nội cung cấp)

Để chủ động phòng, chống bệnh do virus Nipah có thể xâm nhập khi Hà Nội có cửa khẩu quốc tế Nội Bài, Sở Y tế Thành phố đã đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo bảo đảm sẵn sàng các loại hóa chất khử khuẩn, trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia đáp ứng dịch bệnh nhóm A và các loại vật tư, trang thiết bị cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó với tình huống khi có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn;

Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp tốt các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn để triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp có biểu hiện viêm não và suy hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh do virus Nipah (đến/đi/về từ vùng có dịch, tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh) để chủ động triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý; thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn;

Chủ động thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh do virus Nipah và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân nắm rõ, không hoang mang và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế; tuyên truyền người dân hạn chế đi đến các khu vực có dịch bệnh do virus Nipah nếu không thực sự cần thiết, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi về từ vùng dịch và chủ động khai báo ngay cho các cơ quan y tế khi có các triệu chứng như: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn Thủ đô, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thực hiện điều tra, khai thác tiền sử dịch tễ đi/đến/về từ vùng có dịch đối với 100% trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (gồm các triệu chứng: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật).

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, đề nghị thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (đầu mối: Bác sĩ Nguyễn Công Huy, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, SĐT: 0932 202 268) hoặc Trạm Y tế trên địa bàn để phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định;

Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc, vật tư, thiết bị y tế, khu vực cách ly cần thiết cho công tác cấp cứu, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn trong tình huống ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; Chủ động tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế của đơn vị về chẩn đoán, điều trị và các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh do virus Nipah; Thực hiện báo cáo đầy đủ thông tin trường hợp mắc/nghi mắc bệnh do virus Nipah theo đúng quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT.

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Võ Hải Sơn đánh giá cao công tác y tế dự phòng của Hà Nội (Ảnh do Sở Y tế Hà Nội cung cấp)

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Võ Hải Sơn đánh giá cao công tác y tế dự phòng của Hà Nội (Ảnh do Sở Y tế Hà Nội cung cấp)

Với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, cần tăng cường các hoạt động giám sát người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là người đến/đi/về từ vùng có dịch (Ấn Độ, đặc biệt là vùng Tây Bengal) thông qua các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng máy đo thân nhiệt tự động để phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh nhập cảnh vào Hà Nội để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm và khoanh vùng xử lý dịch kịp thời, triệt để, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng;

Theo dõi sát diễn biến dịch do virus Nipah trên thế giới và tại Việt Nam để kịp thời tham mưu UBND Thành phố, Sở Y tế chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tiễn; Phối hợp với các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn để tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, đặc biệt là giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời tổ chức các biện pháp cách ly, điều tra dịch tễ và khoanh vùng xử lý dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng;

Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các đơn vị liên quan để thực hiện hoạt động lấy mẫu, bảo quản mẫu và xét nghiệm chẩn đoán xác định nhiễm virus Nipah khi có trường hợp nghi ngờ trên địa bàn Thành phố; Chủ động tập huấn về hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh do virus Nipah cho cán bộ làm công tác phòng, chống dịch tại tuyến phường, xã để sẵn sàng ứng phó trong tình huống ghi nhận trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn;

Chuẩn bị sẵn sàng các loại hóa chất khử khuẩn, trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia đáp ứng dịch bệnh nhóm A và các loại vật tư, thiết bị cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó với tình huống khi có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn; Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để chủ động thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh do virus Nipah và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân nắm rõ, không hoang mang và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế.

z7476771357060_89ad5d6282ae161df260a5095355c54b

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah lần đầu ghi nhận tại Malaysia năm 1999, sau đó ghi nhận rải rác các ổ dịch tản phát tại các quốc gia khác như Ấn Độ, Bangladesh, Philippines. Dơi ăn quả là ổ chứa tự nhiên của virus Nipah, vi rút lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (do tiếp xúc trực tiếp với máu, phân, nước tiểu và dịch tiết của động vật hoặc tiếp xúc gián tiếp thông qua các vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus) và cũng có thể lây truyền giữa người với người (chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp, khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc trong quá trình chăm sóc).

Người nhiễm virus có thể có các triệu chứng: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính và có thể tử vong (tỷ lệ chết/mắc ở các trường hợp nhập viện dao động từ 40-75%). Hiện bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/01/2026, Ấn Độ ghi nhận 05 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó có 02 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

Tại Việt Nam, đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah./.

Nguyễn Văn Hải/Ban Thời sự VOV1/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông, với tổng mức xử phạt hơn 60 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, nhiều đơn vị tổ chức tiệc tổng kết, tất niên, việc sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt, giao tiếp có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, gây hậu quả nghiêm trọng.