Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Hà Nội nắng nóng hơn 40 độ: Mặt đường xuất hiện ảo ảnh

Phúc Tài: Thứ tư 17/05/2023, 15:28 (GMT+7)

Trưa nay, tại Hà Nội nắng nóng lên hơn 40 độ C, ghi nhận của VOV Giao thông tại uyến đường Lê Quang Đạo và đường gom đại lộ Thăng Long đã xuất hiện ảo ảnh.

Trên đường Lê Quang Đạo, đoạn đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chỉ bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy ảo ảnh, mặt đường như có những vũng nước.

Trên đường Lê Quang Đạo, đoạn đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chỉ bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy ảo ảnh, mặt đường như có những vũng nước.

Thời điểm ghi nhận là khoảng 12h trưa, mặt đường hầm hập như 'chảo lửa'

Thời điểm ghi nhận là khoảng 12h trưa, mặt đường hầm hập như "chảo lửa"

Nhưng thực tế khi đến gần lại chẳng có vũng nước nào cả, mặt đường khô ráo. Các vũng nước chỉ là do ảo ảnh.

Nhưng thực tế khi đến gần lại chẳng có vũng nước nào cả, mặt đường khô ráo. Các vũng nước chỉ là do ảo ảnh.

Hiện tượng này càng rõ hơn vào khoảng 12h45' trưa.

Hiện tượng này càng rõ hơn vào khoảng 12h45' trưa.

Nhìn vào mặt đường ta thấy như có nước chảy cắt ngang. Chia sẻ với VOV Giao thông, tài xế Nguyễn Huy Quyền, lái xe taxi công nghệ cho biết, trưa nay anh cũng thấy hiện tượng này trên mặt đường Lê Quang Đạo. Thông thường anh cũng từng gặp hiện tượng này khi thời tết nắng nóng, nhưng đa số là thấy trên cao tốc, còn đường trong nội đô thì thi thoảng mới thấy.

Nhìn vào mặt đường ta thấy như có nước chảy cắt ngang. Chia sẻ với VOV Giao thông, tài xế Nguyễn Huy Quyền, lái xe taxi công nghệ cho biết, trưa nay anh cũng thấy hiện tượng này trên mặt đường Lê Quang Đạo. Thông thường anh cũng từng gặp hiện tượng này khi thời tết nắng nóng, nhưng đa số là thấy trên cao tốc, còn đường trong nội đô thì thi thoảng mới thấy.

Chỉ cần đứng dậy và tiến đến gần sẽ thấy thực tế mặt đường vẫn khô ráo. Anh Lê Quang Thất, cũng hành nghề taxi công nghệ chia sẻ, bình thường buổi trưa sẽ không cố chạy xe mà dừng lại để nghỉ ngơi vì thời tiết nắng nóng. Để đảm bảo sức khỏe anh Thất luôn chuẩn bị nước, khăn ẩm.

Chỉ cần đứng dậy và tiến đến gần sẽ thấy thực tế mặt đường vẫn khô ráo. Anh Lê Quang Thất, cũng hành nghề taxi công nghệ chia sẻ, bình thường buổi trưa sẽ không cố chạy xe mà dừng lại để nghỉ ngơi vì thời tiết nắng nóng. Để đảm bảo sức khỏe anh Thất luôn chuẩn bị nước, khăn ẩm.

Thời tiết nắng nóng khiến các phương tiện chờ đèn tín hiệu thấm mệt.

Thời tiết nắng nóng khiến các phương tiện chờ đèn tín hiệu thấm mệt.

Một số người đi đường cố gắng tìm mọi cách để chống nắng nhưng vẫn thấm mệt vì thời tiết.

Một số người đi đường cố gắng tìm mọi cách để chống nắng nhưng vẫn thấm mệt vì thời tiết.

Ngoài đường gom Đại lộ Thăng Long mặt đường cũng phả lên sức nóng hầm hập. Nhìn xa cũng cho cảm giác mặt được lang láng chút nước.

Ngoài đường gom Đại lộ Thăng Long mặt đường cũng phả lên sức nóng hầm hập. Nhìn xa cũng cho cảm giác mặt được lang láng chút nước.

Thực tế đây cũng chỉ là ảo ảnh, mặt đường khô. Theo Chuyên gia môi trường Tiến sĩ. Hoàng Dương Tùng, trong những ngày nắng nóng người dân cần tuyệt đối bảo vệ sức khỏe. Tránh ra đường vào những thời điểm tia UV lên cao, nắng gắt.

Thực tế đây cũng chỉ là ảo ảnh, mặt đường khô. Theo Chuyên gia môi trường Tiến sĩ. Hoàng Dương Tùng, trong những ngày nắng nóng người dân cần tuyệt đối bảo vệ sức khỏe. Tránh ra đường vào những thời điểm tia UV lên cao, nắng gắt.

Được biết, hôm nay (17/5), thời tiết khu vực Hà Nội tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; kèm theo đó là tình trạng khô hanh với độ ẩm thấp nhất rơi vào trưa và chiều chỉ khoảng 45-55%. Đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-28 độ; độ ẩm trung bình 75-85%.

Được biết, hôm nay (17/5), thời tiết khu vực Hà Nội tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; kèm theo đó là tình trạng khô hanh với độ ẩm thấp nhất rơi vào trưa và chiều chỉ khoảng 45-55%. Đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-28 độ; độ ẩm trung bình 75-85%.

Theo một số chuyên gia, nhiệt độ dự báo nắng nóng trên và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa...

Theo một số chuyên gia, nhiệt độ dự báo nắng nóng trên và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa...

Để đảm bảo sức khỏe, nếu người dân phải đi ra ngoài vào những thời điểm nắng nóng gay gắt hãy thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe như mặc áo dài tay, sử dụng ô, đeo mắt kính màu sậm, màu đen, bịt kín khẩu trang, bên cạnh đó đặc biệt lưu ý phòng cháy, chữa cháy trong những ngày nắng nóng./.

Để đảm bảo sức khỏe, nếu người dân phải đi ra ngoài vào những thời điểm nắng nóng gay gắt hãy thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe như mặc áo dài tay, sử dụng ô, đeo mắt kính màu sậm, màu đen, bịt kín khẩu trang, bên cạnh đó đặc biệt lưu ý phòng cháy, chữa cháy trong những ngày nắng nóng./.

 

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.