Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Nội: Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân, 8 năm “án binh bất động”

Thuỳ Dương - Minh Hoàng: Thứ bảy 30/08/2025, 15:16 (GMT+7)

Thời gian gần đây, Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được nhiều phản ánh của người dân về Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội, sau 8 năm vẫn nằm bất động.

Trong khi đó, hiện Hà Nội đang không có nhiều nhà tang lễ, hoặc có nhưng quy mô nhỏ hẹp, nên đôi khi bị quá tải, chưa đáp ứng được nhu cầu đời sống tâm linh của người dân. Chính vì vậy, việc triển khai sớm dự án này không chỉ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà tang lễ, mà còn tạo ra một không gian trang nghiêm, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tâm linh chính đáng của cộng đồng.

Tuy nhiên, 8 năm dự án này vẫn “án binh bất động”, khiến người dân đặt ra nhiều câu hỏi về sự chậm trễ này.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, năm 2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5634/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân. Công trình được giao cho Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt làm chủ đầu tư, với tổng diện tích hơn 22.800 m2 tại phường Khương Đình, gồm hai khu đất A và B, kết nối trực tiếp với tuyến đường vành đai 2.5 và phố Tôn Thất Tùng kéo dài.

Không chỉ có diện tích rộng, dự án còn được thiết kế đồng bộ: khuôn viên chính, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của người dân Thanh Xuân và các khu vực lân cận. Trong bối cảnh phần lớn nhà tang lễ nội thành đều nhỏ hẹp, thường xuyên quá tải, sự ra đời của công trình này được kỳ vọng sẽ mang lại giải pháp căn cơ, vừa phục vụ nhu cầu tâm linh, vừa góp phần hoàn thiện quy hoạch nghĩa trang của thành phố.

Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017...

Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017...

Đầu năm 2018, các thủ tục pháp lý cơ bản đã được hoàn tất: phương án thiết kế được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận. Mọi thứ tưởng chừng đã sẵn sàng cho ngày khởi công. Nhưng từ đó đến nay, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy.

Bà Lã Thị Tiến, thường trú tại Khương Đình cho hay: “Bố chồng tôi mất cách đây 2 năm rồi mà vẫn phải đi xuống Thanh Trì, có làm được nhà tang lễ ở đây đâu, đã xong đâu, tôi cũng chả biết bao giờ xong”

Đằng sau sự chậm trễ của dự án và băn khoăn của người dân là câu chuyện không mới, nhưng lại luôn phức tạp: Đó là việc giải phóng mặt bằng. Theo ông Đinh Tiến Sang, Trưởng ban Giải phóng mặt bằng - đại diện của chủ đầu tư, thì dự án liên quan tới 144 hộ dân. Trong số này, 116 hộ đã đồng thuận bàn giao, nhưng vẫn còn 28 hộ chưa chấp nhận phương án bồi thường, với diện tích hơn 900 m². Con số tưởng nhỏ, nhưng lại là “nút thắt” khiến cả dự án phải dừng lại.

“Đến sáng ngày hôm nay là ngày 25 đã có thêm 1 trường hợp. Tổng cộng có 3 trường hợp người ta đã nhận theo phương án đền bù và sự hỗ trợ của chủ hữu tư và người ta cam kết trong tháng 9 này sẽ bàn giao. Bây giờ chỉ còn 25 trường hợp Trong đó có 4 trường hợp đất trống, 1 trường hợp là ngõ đi chung và 20 trường hợp là đất công trình.”

...nhưng đến nay, dự án chưa thể tiến hành do khó khăn về giải phóng mặt bằng

...nhưng đến nay, dự án chưa thể tiến hành do khó khăn về giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Văn Mạnh, sinh sống gần khu đất thực hiện dự án chia sẻ nỗi niềm:

“Nhà tang lễ này là công trình tâm linh, đây là công trình mà tôi thấy rất thiết thực cho thành phố nói chung và Khương Đình nói riêng. Cũng 7, 8 năm rồi, tôi mong các cấp chính quyền có thể nhanh chóng xử lý được cho người dân.”

Bà Mai, người dân trong diện đã được đền bù chia sẻ:

“Gia đình tôi đồng ý di dời, bồi thường, mặc dù việc này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gia đình, việc học hành của các cháu nhỏ cũng xáo trộn. Nhưng về lâu về dài thì nó cũng có ý nghĩa tâm linh rất là lớn”.

Những ý kiến như vậy cho thấy, người dân sinh sống tại Khương Đình luôn đặt mục tiêu, giá trị tâm linh của dự án lên trên hết, sớm mong dự án đi vào hoạt động.

Về phía chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt đã nhiều lần làm việc cùng chính quyền địa phương, thành lập ban giải phóng mặt bằng, tổ chức đối thoại, thuyết phục các hộ dân. Ông Đinh Tiến Sang – Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm:

“Dự kiến trong năm nay hoàn thành giải phóng mặt bằng và sang đầu năm, Quý 1 năm 2026 thì Chủ đầu tư sẽ hoàn thành tất cả những hồ sơ về giao đất nếu công tác giải phóng mặt bằng xong với thành phố, với Sở Tài nguyên, hoàn thành nghĩa vụ tài chính để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hồ sơ thiết kế. Dự kiến cuối năm nay nhanh. Dự kiến thi công hết khoảng 18 tháng đến 24 tháng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Có nghĩa là đầu năm 2028 có thể đưa vào hoàn thành sử dụng”.

Chủ đầu tư kỳ vọng trong năm nay hoàn thành giải phóng mặt bằng 

Chủ đầu tư kỳ vọng trong năm nay hoàn thành giải phóng mặt bằng 

Có thể thấy rằng, sự chậm trễ trong việc triển khai dự án không chỉ xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp, mà chủ yếu là do những yếu tố khách quan đem lại, đặc biệt là từ khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Và đây cũng không phải là trường hợp cá biệt. Tại nhiều địa bàn đang đô thị hóa nhanh ở Hà Nội, việc giải phóng mặt bằng thường mất nhiều thời gian, bởi sự chồng chéo giữa quy hoạch, pháp lý và thực tế sử dụng đất.

Với dự án này, 116 hộ dân đã đồng thuận là một kết quả tích cực, cho thấy đa số người dân đã hiểu được ý nghĩa của công trình. Nhưng chỉ một số ít còn lại chưa thống nhất đã khiến tiến độ kéo dài nhiều năm. Đây chính là “điểm nghẽn” mà chính quyền và doanh nghiệp phải kiên trì tháo gỡ.

Thuỳ Dương - Minh Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn