Những comment tàn ác, thất đức
Núp sau bàn phím để ném ra những lời xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi đang phục vụ cộng đồng là hành vi vừa vô ơn, tàn nhẫn, vô đạo đức và hèn.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Cơ hội vàng cho du lịch nội địa
Hà Nội đang chứng kiến sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch khi bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đặc biệt trong bối cảnh năm nay đánh dấu sự kiện trọng đại – 80 năm ngày thành lập nước.
Đây không chỉ là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú gia tăng doanh thu, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển dịch nhu cầu tiêu dùng của người Việt – từ du lịch quốc tế (outbound) sang nội địa (inbound).

Anh Lê Quốc Bình – Giám đốc một doanh nghiệp tại Ninh Bình – là một trong những khách hàng doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để xây dựng hoạt động trải nghiệm văn hóa – tinh thần cho toàn bộ nhân viên công ty tại Hà Nội dịp lễ 2/9:
"Đứng trước thềm kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, cá nhân tôi cùng công ty của mình cảm thấy vô cùng hào hứng vì trong suốt chiều dài của lịch sử đến giờ thì thấy tinh thần của dân tộc được đẩy lên cao như thế. Và cũng rất mong muốn sẽ được hòa mình vào trong bầu không khí của ngày hôm đó và đặc biệt là thể hiện tinh thần của một người con đất Việt, của một người dành rất nhiều tình yêu cho quê hương đất nước. Xin được chúc cho đại lễ của chúng ta sẽ thành công rực rỡ".
Từ góc nhìn thị trường, đây là tín hiệu tích cực phản ánh xu hướng các doanh nghiệp đang ưu tiên các chương trình du lịch kết hợp hoạt động gắn kết nội bộ (team-building), đồng thời góp phần kích thích dòng tiền chi tiêu nội địa.
Trong khi đó, nhóm khách hàng trẻ – đặc biệt là thế hệ Gen Z tại Hà Nội – đang dẫn dắt xu hướng tiêu dùng trải nghiệm, với sự quan tâm đặc biệt tới các đại nhạc hội, concert quốc gia trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Quốc khánh.
Bạn Hoàng Mai Anh – một người trẻ tại quận Hà Đông – thể hiện sự hào hứng với các sự kiện văn hóa – giải trí lớn: "Sắp tới 2/9, bản thân tôi cảm thấy rất háo hức cho ngày kỷ niệm 80 năm ngày thống nhất đất nước. Bản thân tôi đã có kế hoạch cho ngày hôm đấy là sẽ cùng gia đình và bạn bè mình tham dự Concert Quốc gia để kỷ niệm ngày 2/9".
Đây là nhóm khách có hành vi tiêu dùng linh hoạt, thường ưu tiên đặt riêng lẻ các dịch vụ như vé tham quan, phòng khách sạn, di chuyển nội đô – tạo điều kiện thuận lợi cho các nền tảng OTA (Online Travel Agency) và ứng dụng công nghệ số trong du lịch bùng nổ dịp lễ.

Theo phân tích của các doanh nghiệp du lịch, xu hướng tiêu dùng dịp lễ 2/9 năm nay đang phân hóa rõ rệt theo nhóm tuổi và hành vi: Nhóm khách trẻ tuổi: Ưu tiên lựa chọn dịch vụ nhỏ lẻ, du lịch tự túc, chủ động lịch trình. Sau khi đến Hà Nội, nhóm này thường đặt thêm dịch vụ di chuyển và vé tham quan danh thắng. Nhóm khách gia đình & trung niên: Có xu hướng đặt combo trọn gói (vé máy bay + tour nội đô + lưu trú), thường kết hợp tham quan các điểm văn hóa như Văn Miếu, Bảo tàng Quân sự...
Ông Bùi Thanh Tú – Giám đốc Marketing Công ty Du lịch Best Price Travel – nhận định: "Theo quan sát của chúng tôi, giá vé máy bay từ khu vực miền Nam hoặc miền Trung ra miền Bắc tăng khoảng từ 30 đến 40% so với cùng kỳ những ngày thường vào dịp lễ 2/9. Xu hướng rõ ràng năm nay chúng ta có kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh, đây là một dịp đại lễ lớn nên nhu cầu của khách hàng đã dịch chuyển thay vì những năm ngoái khách đi outbound nhiều hơn thì năm nay lượng khách quay trở lại với Hà Nội rất lớn nên đây là dịp rất tốt để kích cầu du lịch Hà Nội trong dịp này".
Rõ ràng, dịp lễ 2/9 năm nay không chỉ là thời điểm cao điểm của ngành hàng không nội địa, mà còn là cơ hội “vàng” để ngành lữ hành tái định vị Hà Nội như một trung tâm du lịch văn hóa – lịch sử cấp quốc gia.

Du lịch Hà Nội bùng nổ dịp 2/9
Theo báo cáo từ Sở Du lịch Hà Nội, mức tăng trưởng đặt phòng khách sạn trong dịp lễ năm nay đã đạt 40–50% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tại các khách sạn 3 sao trở lên nằm quanh khu vực phố cổ. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại nhiều cơ sở chạm mức 80–95%, và một số khách sạn đã cháy phòng trong các ngày cao điểm từ 30/8 – 3/9.
Bà Phạm Thị Thu Hiền – Quản lý hệ thống khách sạn Skylark – cho biết: "Vào dịp 2/9 năm nay có sự kiện đặc biệt là tổ chức diễu binh nên khách đặt từ rất sớm. Trong đó, đặc biệt ngày 1/9 lượng khách đặt phòng tại hệ thống chúng tôi đã tăng khoảng 70%. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn lượng phòng quĩ phòng để cho khách hàng có thể đặt thêm. Những ngày như 30, 31 và 2/9 thì bên chúng tôi lượng phòng cũng không còn".
Tăng trưởng này là kết quả của chiến lược định vị lại sản phẩm dịch vụ lưu trú tại Hà Nội, đồng thời phản ánh khả năng hấp thụ lượng cầu du lịch đang bùng nổ trong thời gian ngắn.

Bà Đặng Hương Giang – Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội – khẳng định năng lực tiếp nhận và cam kết ổn định giá cả dịch vụ, đặc biệt trong phân khúc lưu trú:
"Đối với các cơ sở lưu trú, chúng tôi cũng đã có kế hoạch. Đề nghị các cơ sở lưu trú nâng cao điều kiện cơ sở vật chất. Thứ hai là tính toán để làm sao tối đa nhất số lượng phòng để phục vụ khách. Và đặc biệt trong thời gian này là không tăng giá mà sẽ có những chính sách ưu đãi hơn. Hà Nội cũng đang vẫn đầy đủ các điều kiện và vẫn có thể sẵn sàng đón khách. Chúng tôi đang xây dựng các phương án dự phòng, kêu gọi người dân thủ đô trong dịp đấy đối với bà con đến Hà Nội thì có thể ở nhờ nhà bà con. Thứ hai với những nhà có phòng cho thuê với giá tốt để thực sự thể hiện tấm lòng chân tình của người Hà Nội".
Với mức tăng trưởng rõ nét từ hệ thống khách sạn, dịch vụ vận chuyển, lữ hành và giải trí – kỳ nghỉ 2/9 không chỉ tạo ra cú huých cho ngành du lịch Hà Nội, mà còn mở ra triển vọng tăng trưởng doanh thu toàn ngành vào mùa cao điểm cuối năm.
Cùng với đó, việc thúc đẩy tiêu dùng trong nước – đặc biệt ở các thành phố trung tâm như Hà Nội – sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược kích cầu kinh tế, lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử và nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực./.
Núp sau bàn phím để ném ra những lời xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi đang phục vụ cộng đồng là hành vi vừa vô ơn, tàn nhẫn, vô đạo đức và hèn.
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 5/2, giá xăng dầu tiếp tục tăng.
Thông qua hệ thống Camera A.I được lắp đặt trên địa bàn Thành phố, từ ngày 22/12/2025 đến ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 2.580 vi phạm về Trật tự, an toàn giao thông.
Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.
Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?
Theo phản ánh của 8 hộ dân sinh sống từ số nhà 16 đến số nhà 28, ngõ 44 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở đã tiến hành phá dỡ toàn bộ phần ki-ốt của các hộ dân, sau đó căng dây cáp rào chắn sát khu dân cư.