Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Hà Nội: 5,7 triệu lượt khách trải nghiệm đi tàu "không chạm"

Hoàng Hà - Đỗ Thắng: Thứ bảy 21/03/2026, 21:36 (GMT+7)

Sau 8 tháng triển khai, hệ thống vé điện tử “không chạm” trên đường sắt đô thị Hà Nội đã ghi nhận 5,7 triệu lượt khách, góp phần nâng cao trải nghiệm, tối ưu vận hành và tạo nền tảng cho giao thông công cộng thông minh, liên thông trong tương lai.

Lễ Tổng kết thực hiện Kế hoạch 428 ngày 16/07/2025 của Bộ Công An, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội về triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đối với hành khách đi tàu tại nhà ga các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đã diễn ra sáng nay tại Ga Cầu Giấy, với những nụ cười và sự hài lòng của dòng người hối hả lên xuống tàu. 

Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi Hà Nội triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học cho hành khách, diện mạo giao thông công cộng Thủ đô đã có những bước tiến dài trên hành trình chuyển đổi số.

Con số 5,7 triệu lượt hành khách sử dụng hệ thống cổng soát vé mới trong 8 tháng qua là một minh chứng sống động cho sự thành công của kế hoạch này. Với 100% cổng kiểm soát được nâng cấp, tỷ lệ người dân lựa chọn xác thực điện tử và sinh trắc học đã chạm mốc 85%.

Sau 8 tháng triển khai, hệ thống vé điện tử “không chạm” trên đường sắt đô thị Hà Nội đã ghi nhận 5,7 triệu lượt khách

Sau 8 tháng triển khai, hệ thống vé điện tử “không chạm” trên đường sắt đô thị Hà Nội đã ghi nhận 5,7 triệu lượt khách

Không còn cảnh xếp hàng dài chờ đợi mua vé giấy, giờ đây, chỉ cần một chiếc thẻ CCCD gắn chip, một chiếc thẻ tín dụng hay đơn giản là một cái chạm từ điện thoại thông minh, cánh cửa lên tàu sẽ mở ra trong tích tắc.

Chị Hà Việt Hằng, một hành khách thường xuyên sử dụng dịch vụ này chia sẻ: “Việc sử dụng thẻ thanh toán để chi trả phí phương tiện công cộng như Metro thế này là rất tiện lợi. Người dân không còn phải mang theo nhiều loại thẻ khác nhau hay lo lắng về việc nạp tiền vào từng thẻ mới.

Sau này khi tích hợp vào điện thoại thì càng tuyệt vời hơn nữa. Đặc biệt, công nghệ sinh trắc học giúp đảm bảo an toàn, tránh nhầm lẫn hay lạm dụng nếu chẳng may bị mất thẻ, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng".

Sự tiện lợi mà chị Hằng nhắc tới chính là giá trị cốt lõi mà Hà Nội Metro hướng đến. Theo ghi nhận, hệ thống mới không chỉ đa dạng hóa phương thức thanh toán từ mã QR, ứng dụng Hà Nội Metro đến công nghệ Tap & Go, mà còn giúp bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân tối đa.

Đặc biệt, việc tích hợp VNeID cho phép hành khách đăng ký dịch vụ nhanh chóng mà không cần tạo thêm tài khoản riêng biệt. Các đối tượng chính sách như người cao tuổi, người khuyết tật cũng được hưởng lợi khi hệ thống tự động áp dụng miễn, giảm giá vé một cách minh bạch.

Anh Nguyễn Quang Anh, một nhân viên tại nhà ga, người trực tiếp hỗ trợ hành khách mỗi ngày cho biết: “Tôi thấy công nghệ này giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều, chỉ mất khoảng 5 giây là khách có thể qua cổng, tránh tình trạng đông đúc tại nhà ga.

Thao tác rất đơn giản, chỉ cần 2-3 bước trên ứng dụng là có mã QR để quét. Hệ thống còn có cảm biến hiện đại, khi mặt hành khách khớp với dữ liệu trên chip của căn cước hoặc thẻ Visa, cổng mới mở và chỉ đóng lại khi hành khách đã đi qua an toàn".

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro

Không chỉ mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dân, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học còn là một “cuộc cách mạng” trong công tác quản lý vận hành của Hà Nội Metro. Con số doanh thu tăng 48% và sản lượng hành khách tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái đã khẳng định hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro nhấn mạnh: “Từ khi đưa hệ thống này vào vận hành, chúng tôi không chỉ tạo ra sự thuận tiện tối đa cho hành khách mà còn phục vụ đắc lực cho công tác quản lý.

Hà Nội Metro có thể quản lý một cách chính xác sản lượng hành khách theo từng thời điểm để đánh giá nhu cầu đi lại thực chất, tránh các sai sót nhầm lẫn. Đồng thời, hệ thống giúp ngăn chặn hiệu quả các trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để gian lận vé".

Thành công của Kế hoạch 428 sau 8 tháng thực hiện không chỉ dừng lại ở những con số. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố tiến tới xây dựng hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải hành khách công cộng.

Trong tương lai gần, hành khách có thể sử dụng một nền tảng duy nhất để đặt hành trình liên thông từ đường sắt đô thị, xe buýt BRT đến cả các loại hình xe công nghệ như Grab hay xe đạp công cộng.

Metro1

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhận định: “Triển khai hệ thống vé điện tử thông minh trên hai tuyến đường sắt đô thị là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc mở, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo nền tảng kỹ thuật số vững chắc để kết nối liên thông toàn bộ mạng lưới giao thông. Điều này cho phép tích hợp thanh toán linh hoạt giữa đường sắt đô thị, xe buýt và các phương thức di chuyển đô thị khác".

Quý II năm 2026 tới đây, một mô hình liên thông thí điểm giữa đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia dự kiến sẽ được triển khai tại Ga Hà Nội. Những bước đi vững chắc này đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Dù phía trước còn nhiều việc phải làm như hoàn thiện phần mềm và đồng bộ hóa hạ tầng các tuyến mới, nhưng sự ủng hộ của người dân và sự quyết liệt của chính quyền đang tạo ra một luồng sinh khí mới cho giao thông Thủ đô.

Hoàng Hà - Đỗ Thắng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Mỗi người dân Sài Gòn – TP.HCM có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận huyện cũ của Sài Gòn.