Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Gia tăng vi phạm trên chợ nổi Cái Răng, du khách cần lưu ý điều gì?

Bùi Thúy: Thứ ba 24/10/2023, 06:16 (GMT+7)

Hiện nay tình hình TT ATGT đường thủy trên địa bàn TP Cần Thơ diễn biến khá phức tạp, riêng khu vực chợ nổi Cái Răng ngành chức năng đã phát hiện và xử lý 90 phương tiện xuồng máy đuôi tôm phục vụ đưa rước khách du lịch hoạt động không phép, điều này ảnh hưởng rất lớn đến ATGT.

Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long, mỗi năm điểm du lịch này thu hút hàng trăm ngàn du khách tới tham quan. Tuy nhiên, theo ghi nhận hiện nay tình hình TT ATGT đường thủy trên địa bàn TP Cần Thơ diễn biến khá phức tạp.

Vậy làm gì để đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch đặc biệt ở giai đoạn mùa mưa bão. Và du khách cần lưu ý điều gì khi tới đây tham quan, du lịch? Xoay quanh vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Mai Minh Ngoan- Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ.

 

Xử lý nghiêm vi phạm làm ảnh hưởng Chợ nổi Cái Răng (Ảnh minh họa: Tiền Phong)

Xử lý nghiêm vi phạm làm ảnh hưởng Chợ nổi Cái Răng (Ảnh minh họa: Tiền Phong)

PV: Thưa ông Mai Minh Ngoan! Hiện nay, tình hình TT ATGT đường thủy trên địa bàn TP Cần Thơ có những diễn biến ra sao? Riêng với hoạt động khai thác du lịch thủy có điều gì đáng lưu ý?

Ông Mai Minh Ngoan: Đánh giá về tình hình TT ATGT đường, cụ thể 9 tháng đầu năm năm 2023, TNGT đường thủy trên địa bàn TP xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tăng 3 vụ tương đương tăng 300%, số người chết tăng 3 người tăng 300%.

Hiện nay có rất nhiều phương tiện phục vụ, khai thác, vận chuyển du khách du lịch xung quanh bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng và các khu du lịch lân cận. Tuy nhiên, hiện nay Ban ATGT TP rất quan ngại khi có 90 phương tiện đuôi tôm phục vụ đưa rước khách du lịch trái phép đang diễn biến khá là phức tạp.

Đặc biệt là vào mùa mưa bão này tình trạng mất TT ATGT đường thủy đối với phương tiện đường thủy này được chúng tôi đặc biệt quan tâm.

PV: Như vậy, để hạn chế vi phạm, cũng như ngăn chặn TNGT đường thủy liên quan đến hoạt động du lịch, ngành chức năng TP Cần Thơ đã triển khai những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Mai Minh Ngoan: Để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm này, cũng như ngăn chặn TNGT đường thủy liên quan đến hoạt động du lịch. Từ nay đến cuối năm 2023, Ban ATGT TP cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp TP để đảm bảo ATGT đường thủy nội địa và hàng hải. Kế hoạch và chương trình kiểm tra chúng tôi tập trung rất nhiều vào số lượng kiểm tra từ nay đến cuối năm đối với các khu du lịch từ Bến Ninh Kiều trở đi đến chợ nổi Cái Răng.

Chúng tôi tập trung chủ yếu vào những xuồng máy đuôi tôm và bến bãi không phép trên bến này. Do đoàn phối hợp rất nhiều đơn vị chức năng cũng như địa phương để cùng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông đường thủy, chúng tôi hy vọng, chắc chắn rằng sẽ được thực hiện thường xuyên, chúng tôi hy vọng sẽ giảm tình trạng vi phạm cũng như góp phần ngăn chặn TNGT đường thủy.

PV: Và để đảm bảo an toàn, ông có khuyến cáo gì đối với du khách khi tham gia các tour du lịch trên chợ nổi Cái Răng?

Ông Mai Minh Ngoan: Để góp phần đảm bảo ATGT đường thủy, đặc biệt đảm bảo về tính mạng, sức khỏe của người dân, hành khách, Ban ATGT TP khuyến cáo hành khách sử dụng phương tiện dịch vụ lưu thông bằng đường thủy cần phải chọn những đơn vị, chủ tàu, doanh nghiệp được Ban ATGT TP kiểm tra, cấp phép, đăng ký, đăng kiểm đầy đủ.

Chúng ta không sử dụng phương tiện xuồng máy đuôi tôm, hoặc sử dụng phương tiện đưa rước khách tại những bến không phép, bến mất ATGT.

Ngoài ra, trong mừa mưa bão này, thời tiết bất lợi đối với việc chúng ta lưu thông trên phương tiện nhỏ lẻ nên việc chấp hành mặc áo phao cũng như các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Chúng tôi khuyến cáo người dân cần phải chấp hành nghiêm túc để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho người khác.

PV: Xin cảm ơn ông.

 

Bùi Thúy/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Trong các ngày 25 và 26/7/2024, trên địa bàn TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Người dân Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội phản ánh về tình trạng bụi bặm, đường xá ngổn ngang do công trình cải tạo, chỉnh trang lại vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng trên QL21B đoạn qua thị trấn Vân Đình đang triển khai thi công, ảnh hưởng đến đi lại và đời sống.

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Năm 2023, lượng đường nhập lậu vào Việt Nam vào khoảng 600 nghìn tấn, bằng 63% lượng đường của các doanh nghiệp sản xuất mía đường trong nước, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cờ vỉa

Cờ vỉa

Với cánh mày râu, có một món ăn tinh thần vẫn tồn tại lâu nay trong cuộc sống, đó là thú chơi cờ tướng vỉa hè. Nếu bộ hàng ngang qua những vỉa hè trên phố, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm người tụ tập xung quanh bàn cờ tướng kèm theo những âm thanh nhộn nhịp cả một góc phố.

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường đã được đầu tư từ lâu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thế nhưng các tuyến đường này vẫn chưa cho thấy hiệu quả hoạt động của nó. Đơn cử như tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, phần đường đáng ra được dành riêng cho người đi bộ, thì nay đã trở thành bãi đỗ xe…

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Sau giai đoạn ủy thác ban đầu, việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương quản lý quốc lộ là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, không chỉ giúp giảm tải gánh nặng cho trung ương mà còn phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong việc quản lý và bảo trì quốc lộ.