Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Gấp rút đưa cầu vượt chữ C “về đích đúng hẹn”

Hồng Hạnh – Minh Ánh: Thứ bảy 08/04/2023, 09:14 (GMT+7)

Cầu vượt thép có hình chữ C duy nhất ở Hà Nội sau 3 lần lùi tiến độ đến nay đã dần lộ diện. Hiện nhà thầu đang gấp rút để hoàn thiện các hạng mục, dự kiến đưa cầu vượt này vào sử dụng dịp 30/4 – 1/5 tới đây.

Cầu vượt thép có hình chữ C với mức đầu tư 147 tỷ đồng ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch được thi công từ tháng 11/2021. Đây là cầu vượt được xây dựng theo kết cấu bằng thép lắp ghép, tổ chức giao thông 2 chiều cho 2 làm xe hỗn hợp theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có tổng chiều dài tính từ mố cầu 318m, chiều rộng 9m.

Cầu vượt thép có hình chữ C với mức đầu tư 147 tỷ đồng ở nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch được thi công từ tháng 11/2021. Đây là cầu vượt được xây dựng theo kết cấu bằng thép lắp ghép, tổ chức giao thông 2 chiều cho 2 làm xe hỗn hợp theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có tổng chiều dài tính từ mố cầu 318m, chiều rộng 9m.

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông Hà Nội, các dầm thép đã được các đơn vị thi công lắp đặt xong. Phần đường dẫn 2 đầu cầu cũng đã được đổ bê tông và chuẩn bị hoàn chỉnh bề mặt cầu.

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông Hà Nội, các dầm thép đã được các đơn vị thi công lắp đặt xong. Phần đường dẫn 2 đầu cầu cũng đã được đổ bê tông và chuẩn bị hoàn chỉnh bề mặt cầu.

Theo tiến độ ban đầu, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2022. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải tăng tốc, gấp rút hoàn thiện do các biến động về giá vật liệu xây dựng và khó khăn trong tham gia giao thông của người dân. Việc rào chắn lối rẽ khiến các phương tiện phải di chuyển lên Chùa Bộc rồi quay đầu, khiến phố Chùa Bộc rời vào tình trạng ùn tắc, ngay cả khi không phải giờ cao điểm.

Theo tiến độ ban đầu, dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2022. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải tăng tốc, gấp rút hoàn thiện do các biến động về giá vật liệu xây dựng và khó khăn trong tham gia giao thông của người dân. Việc rào chắn lối rẽ khiến các phương tiện phải di chuyển lên Chùa Bộc rồi quay đầu, khiến phố Chùa Bộc rời vào tình trạng ùn tắc, ngay cả khi không phải giờ cao điểm.

Sau khi hoàn thành cầu vượt hình chữ C có kết cấu thép và chịu lực giống với cầu vượt tại An Dương - Nghi Tàm và cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai.

Sau khi hoàn thành cầu vượt hình chữ C có kết cấu thép và chịu lực giống với cầu vượt tại An Dương - Nghi Tàm và cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai.

Hiện hình hài cầu vượt chữ C đang dần lộ rõ, hiện tổng tiến độ của công trình đạt trên 80%. Các công nhân đang làm việc 3 ca liên tục để kịp đưa cầu vượt chữ C duy nhất ở Hà Nội vào hoàn thiện đúng tiến độ.

Hiện hình hài cầu vượt chữ C đang dần lộ rõ, hiện tổng tiến độ của công trình đạt trên 80%. Các công nhân đang làm việc 3 ca liên tục để kịp đưa cầu vượt chữ C duy nhất ở Hà Nội vào hoàn thiện đúng tiến độ.

Chị Phạm Thị Thủy, trú tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết: “Mặc dù trong thời gian thi công chậm, ảnh hưởng đến kinh doanh, buôn bán và đời sống của người dân trong khu vực. Mong rằng các nhà thầu sớm hoàn thiện cầu vượt chữ C trong thời gian tới để giao thông thuận tiện hơn, giảm bớt ùn tắc tại nút giao này. Đừng để như những năm trước, các công nhân chỉ làm 1 thời gian rồi nghỉ”.

Chị Phạm Thị Thủy, trú tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết: “Mặc dù trong thời gian thi công chậm, ảnh hưởng đến kinh doanh, buôn bán và đời sống của người dân trong khu vực. Mong rằng các nhà thầu sớm hoàn thiện cầu vượt chữ C trong thời gian tới để giao thông thuận tiện hơn, giảm bớt ùn tắc tại nút giao này. Đừng để như những năm trước, các công nhân chỉ làm 1 thời gian rồi nghỉ”.

Cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch khi được hoàn thành sẽ mở rộng mặt đường Tôn Thất Tùng theo quy hoạch và xây dựng bổ sung thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng. Từ đó khớp nối với nhánh Phạm Ngọc Thạch bằng cách mở rộng mặt cầu Phạm Ngọc Thạch thêm 1,5m, tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh, nâng cao khả năng thông hành, chống ùn tắc giao thông.

Cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch khi được hoàn thành sẽ mở rộng mặt đường Tôn Thất Tùng theo quy hoạch và xây dựng bổ sung thêm nhánh cầu trên đường Tôn Thất Tùng. Từ đó khớp nối với nhánh Phạm Ngọc Thạch bằng cách mở rộng mặt cầu Phạm Ngọc Thạch thêm 1,5m, tạo thành cầu vượt chữ Y hoàn chỉnh, nâng cao khả năng thông hành, chống ùn tắc giao thông.

Trong quá trình thi công cầu vượt, TP Hà Nội đã tiến hành phân luồng giao thông để hạn chế ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, tuy nhiên điều này đã gây cản trở, ùn tắc giao thông khiến không ít người dân bức xúc. Thường xuyên đi qua tuyến đường này, chị Phạm Phương Thảo, trú tại Ba Đình bức xúc: “Hàng ngày tôi đi làm thì ngày nào cũng phải đi qua con đường này, đi làm về thì vào giờ tan tầm nên là ách tắc khó chịu. Mà xe cộ đường thì bé nên xe cũng phải lên vỉa hè để đi chéo lên xong rồi khói bụi làm ở đây, ồn ào nữa rất là khó chịu.”

Trong quá trình thi công cầu vượt, TP Hà Nội đã tiến hành phân luồng giao thông để hạn chế ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, tuy nhiên điều này đã gây cản trở, ùn tắc giao thông khiến không ít người dân bức xúc. Thường xuyên đi qua tuyến đường này, chị Phạm Phương Thảo, trú tại Ba Đình bức xúc: “Hàng ngày tôi đi làm thì ngày nào cũng phải đi qua con đường này, đi làm về thì vào giờ tan tầm nên là ách tắc khó chịu. Mà xe cộ đường thì bé nên xe cũng phải lên vỉa hè để đi chéo lên xong rồi khói bụi làm ở đây, ồn ào nữa rất là khó chịu.”

Người dân cũng bày tỏ mong muốn các công trình nên giữ đúng tiến độ như đã cam kết. Mong rằng, cầu vượt chữ C sẽ sớm được đưa vào sử dụng, giúp giao thông thông thoáng hơn, tạo cảnh quan mới cho thủ đô.

Người dân cũng bày tỏ mong muốn các công trình nên giữ đúng tiến độ như đã cam kết. Mong rằng, cầu vượt chữ C sẽ sớm được đưa vào sử dụng, giúp giao thông thông thoáng hơn, tạo cảnh quan mới cho thủ đô.

Để phục vụ thi công, nhà thầu đã rào chắn cố định trên đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch phục vụ thi công phần trên cầu tại nút giao này và cấm các phương tiện hướng từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác và các phương tiện rẽ trái từ Tôn Thất Tùng đi Chùa Bộc.

Để phục vụ thi công, nhà thầu đã rào chắn cố định trên đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch phục vụ thi công phần trên cầu tại nút giao này và cấm các phương tiện hướng từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác và các phương tiện rẽ trái từ Tôn Thất Tùng đi Chùa Bộc.

Cầu vượt chữ C này được kỳ vọng giảm áp lực tại nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch - điểm ùn tắc giao thông từ nhiều năm nay của thủ đô./.

Cầu vượt chữ C này được kỳ vọng giảm áp lực tại nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch - điểm ùn tắc giao thông từ nhiều năm nay của thủ đô./.

 

Hồng Hạnh – Minh Ánh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn