Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt: Cần tư duy quản trị, thiếu liên kết Vùng

VOV TP.HCM: Thứ sáu 29/05/2026, 18:40 (GMT+7)

Tại hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM tổ chức ngày 29/5, các chuyên gia nhấn mạnh cần thay đổi tư duy từ "quản lý" sang "quản trị", loại bỏ cơ chế "xin - cho".

Luật Đô thị đặc biệt phải tập trung vào chuyển đổi cơ chế quản trị xứng tầm cho một siêu đô thị (Ảnh: Hoàng Minh)

Luật Đô thị đặc biệt phải tập trung vào chuyển đổi cơ chế quản trị xứng tầm cho một siêu đô thị (Ảnh: Hoàng Minh)

Vẫn còn ngập ngừng trong phân cấp, phân quyền

Mặc dù mục tiêu của Luật Đô thị đặc biệt là trao thêm quyền tự chủ cho TP.HCM, nhưng thực tế dự thảo vẫn bộc lộ sự ngập ngừng, còn mang nặng cơ chế "xin - cho".

Chỉ ra nghịch lý này, ông Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, nhắc lại bài học từ quy hoạch năm 1990.

Thời điểm đó, thành phố giao cho các quận, huyện công bố quy hoạch, nhưng quy trình buộc phải xin ý kiến Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Hệ quả là bản vẽ từ cấp trên không bám sát thực tiễn, khiến chính quyền địa phương phải chịu bức xúc từ người dân khi công bố.

Ông Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM

Ông Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM

Việc "cái gì cũng hỏi Trung ương" đặt ra một dấu hỏi lớn về trách nhiệm giải trình. Ông Năng nhấn mạnh: 

"Điều 9 và Điều 42 của Dự thảo luật, tôi thấy, gần như hàng loạt cái chúng ta phải hỏi ý kiến của Trung ương rồi chúng ta mới quyết định. Vậy thì công bố đó, ai chịu trách nhiệm? Mình hỏi người ta rồi, người ta không trả lời. Như anh Bảy (ông Phan Thanh Bình) nói: Trước khi hỏi đã biết câu trả lời. Thì với câu trả lời đó, mình sẽ là người lãnh đủ".

Dù tinh thần của Luật Đô thị đặc biệt là phân cấp, phân quyền với việc giao cho thành phố hơn 300 thẩm quyền, nhưng nhiều điều khoản vẫn yêu cầu xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với các chính sách thí điểm. Điều này cho thấy, việc làm luật vẫn còn bóng dáng của các cơ chế đặc thù trước đây.

Tham gia góp ý tại hội nghị, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình - Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất, thành phố chỉ cần thông báo thay vì xin ý kiến Trung ương khi thực hiện thí điểm.

Sau thời gian triển khai, có thể là 48 tháng hoặc 5 năm, thành phố sẽ tổng kết, đánh giá và báo cáo cơ quan thẩm quyền để quyết định chuyển hóa thành luật, hoặc chấm dứt nếu không hiệu quả.

PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Chuyển đổi sang "Quản trị vùng"

Một trong những điểm nghẽn của dự thảo là chưa nêu lên được tầm nhìn của quản trị siêu đô thị và liên kết vùng.

PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, khẳng định dự thảo Luật Đô thị đặc biệt phải tập trung vào chuyển đổi cơ chế quản trị xứng tầm cho một siêu đô thị có sức ảnh hưởng đến cả vùng và quốc gia.

Ông Bình phân tích, Quốc hội đã ban hành hai nghị quyết nhằm tháo gỡ từng vấn đề cụ thể cho TP.HCM. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay phải là cơ chế quản trị vùng. Việc phát triển TP.HCM không thể chỉ bị bó hẹp trong ranh giới hành chính hiện hữu.

PGS.TS Phan Thanh Bình phân tích thêm: "Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị ghi rất rõ một cơ chế để quản trị vùng, thậm chí trong Nghị quyết 09 còn đưa ra phải có Ban điều phối vùng, phải có quỹ để phục vụ cho phát triển vùng. Trong Nghị quyết 09 ghi điều đó rất rõ, nhưng hầu như trong luật chúng ta không nói gì hết về cơ chế quản trị vùng".

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình - Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia TP.HCM

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình - Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia TP.HCM

Đồng quan điểm này, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình cho rằng, nếu không quy định rõ vai trò đầu tàu của TP.HCM, việc triển khai trong thực tế sẽ gặp vô vàn trở ngại. Việc liên kết không thể chỉ dựa trên sự đồng thuận tự nguyện giữa các địa phương mà cần có hành lang pháp lý vững chắc:

"Bởi vì chỉ khi nào chúng ta thể chế hóa thì lúc này TP.HCM mới có quyền để điều tiết, điều phối những vấn đề liên vùng, vấn đề vùng, và tiếng nói mới có giá trị pháp lý với các địa phương. Cần tránh tình trạng như hiện nay, các nội dung trong liên kết vùng của Luật Đô thị đặc biệt này chủ yếu là đồng thuận.

Cái quan trọng nhất là thể chế liên kết vùng, tức là phải giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng vùng TP.HCM, và các quyết định của Hội đồng vùng TP.HCM phải có giá trị pháp lý với các địa phương trong vùng TP.HCM cũng như các vấn đề liên kết vùng".

VOV TP.HCM/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Vụ lật ca nô khiến 15 du khách thiệt mạng tại Phú Quốc một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường.

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa ở môn Tiếng Anh, khi toàn quốc có 311 điểm 10, nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Dù kết quả này chưa thể phản ánh toàn diện chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhưng đây vẫn là một chỉ dấu đáng lưu tâm.

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đất nước lại nghiêng mình trước những hy sinh không thể đo đếm. Nhưng tri ân hôm nay không chỉ dừng ở nén hương, vòng hoa hay lời tưởng niệm.

Phố nhớ tiếng trẻ con

Phố nhớ tiếng trẻ con

Khi trẻ em được nghỉ hè, giao thông đỡ đông đúc bởi giờ đưa đón tập trung, nhưng cũng là lúc, thành phố thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ những tiếng nói cười ríu ran ở cổng trường, nhớ hình ảnh những em bé sau lưng bố mẹ, hoặc những chuyến xe buýt khẩn trương mỗi sớm mỗi chiều.

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 14/7

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 14/7

Hà Nội vận hành 36 màn hình LED hiển thị thông tin ùn tắc, ngập úng và cảnh báo giao thông thời gian thực và gợi ý lộ trình thay thế trong giờ cao điểm từ ngày mai (15/7); Vé tàu sau hè chính thức mở bán, nhiều ưu đãi cho hành khách;...

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Hà Nội): Rác thải bủa vây công trình

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Hà Nội): Rác thải bủa vây công trình

Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, trên địa bàn phường Từ Liêm (TP Hà Nội), dù vẫn đang trong quá trình triển khai nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát.

Khởi hành cùng World Cup: Argentina sẽ mặc màu áo may mắn trong trận bán kết

Khởi hành cùng World Cup: Argentina sẽ mặc màu áo may mắn trong trận bán kết

Sau những đêm thức cùng trái bóng tròn, có lẽ 2 đêm vừa qua là khoảng lặng hiếm hoi để người hâm mộ được ngủ một giấc trọn vẹn.