Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Đón Tết trên công trường để nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất kịp tiến độ

Phan Nhơn: Thứ sáu 19/01/2024, 20:04 (GMT+7)

Trưởng ban quản lý dự án thi công sân bay Tân Sơn Nhất cho biết sẽ huy động 1.400 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm trang thiết bị thi công xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ dự án khi thời hạn hoàn thành còn 15 tháng.

Khối lượng công việc tại công trường nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đang chạy đua để kịp tiến độ

Khối lượng công việc tại công trường nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đang chạy đua để kịp tiến độ

Ông Lê Khắc Hồng, Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, công trình đã khởi công được nửa năm. T3 là nhà ga có quy mô phục vụ khách nội địa lớn nhất, với 20 triệu khách/năm, tổng đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng.

Trưởng ban quản lý dự án cho biết, công trình đang dần hoàn thiện phần thô, và tập trung triển khai các hạng mục chính như: ga hành khách, nhà xe, trung tâm dịch vụ phi hàng không... Khối lượng công trình các hạng mục này đã đạt được 50% phần thô. Dự kiến tháng 5/2024 sẽ hoàn thiện kết cấu nhà ga hành khách và tầm tháng 8/2024 sẽ xong nhà để xe.

Để đạt được mục tiêu như đề ra, 5 nhà thầu thi công phải huy động khoảng 1.400 công nhân, kỹ sư, 16 cẩu tháp cùng 350 đầu xe, phương tiện trên công trường. Các đơn vị sau khi triển khai sẽ báo cáo tiến độ trong vòng 15 ngày và bám sát kế hoạch chung để không chậm trễ.

Để đẩy nhanh tiến độ, gần như con người và máy móc sẽ tập trung 100% để làm việc xuyên Tết, kỹ sư, công nhân sẽ đón Tết trên đại công trường nhà ga T3. Vì vậy, Ban quản lý dự án cũng có nhiều kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động.

“Trước Tết Nguyên đán thì sẽ chuẩn bị mọi nhân lực, vật lực, kể cả Ban quản lý dự án sẽ không nghỉ Tết để trực cùng với nhà thầu cũng như tư vấn giám sát để đảm bảo tiến độ. Những ngày Tết thì sẽ phối hợp với nhà thầu tổ chức một buổi đón mừng năm mới tại công trường vào lúc đón giao thừa. Đảm bảo về đời sống vật chất đầy đủ để các công nhân, cán bộ công nhân viên và kỹ sư toàn công trường đều đón Tết  ấm cúng, giống như là đón Tết của gia đình”, ông Bùi Anh Tiến, Trưởng phòng xây dựng chia sẻ.

Hơn 1.400 cán bộ, công nhân sẽ ăn Tết tại công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch 5/2025 đưa vào hoạt động

Hơn 1.400 cán bộ, công nhân sẽ ăn Tết tại công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch 5/2025 đưa vào hoạt động

Song song với dự án nhà ga thì công trình đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà bên ngoài, vì vậy 2 chủ đầu tư thường xuyên họp, bàn kế hoạch để vận chuyển vật liệu, trang thiết bị để đảm bảo không vướng trong công tác thi công.

Theo Trưởng Ban quản lý dự án thì tiến độ đến thời điểm này đang kiểm soát tốt và theo đúng lộ trình sẽ hoàn thành vào tháng 5/2025. Nhà ga T3 sẽ giúp sân bay Tân Sơn Nhất nâng công suất lên 50 triệu khách mỗi năm, cùng với hai nhà ga T1 và T2 hiện hữu

Nhà ga T3 có ba hạng mục chính gồm: ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn. Trong đó, nhà ga có một tầng hầm, 4 tầng nổi, xây trên diện tích 112.500 m2. Riêng hạng mục nhà xe kết hợp dịch vụ phi hàng không gồm hai tầng hầm, 4 tầng nổi xây trên tổng diện tích 130.000 m2.

Bên cạnh nhà ga, dự án  đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài hơn 4km đang được TPHCM triển khai bên ngoài với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng sec có nhiệm vụ kết nối với nhà ga T3. Dự kiến đường nối Trần Quốc Hoàn sẽ  hoàn thành cuối năm 2024, và sẽ giúp giải quyết thêm tình trạng kẹt xe quanh khu vực sân bay.

 

Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Với số lượng xe cá nhân gia tăng nhanh chóng, theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tĩnh Hà Nội phải đạt 4%/diện tích đất đô thị nhưng hiện mới chỉ đạt 0,6% nên thiếu điểm trông giữ xe.

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Trong nỗ lực vượt qua khó khăn và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, Vinasun Taxi quyết định sẽ chuyển đổi 700 phương tiện hiễn hữu sang xe hybrid cũng như đề xuất đưa xe điện 3 bánh đi vào hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước thông báo, hôm nay sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC.