Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Cùng với cận thị và loạn thị thì nhược thị cũng là tật khúc xạ thường gặp ở trẻ em. Nhược thị là tình trạng giảm sút thị lực mà không thể điều chỉnh bằng kính.
Đây là hậu quả của các tật khúc xạ như: lác, loạn thị, cận thị... không được điều trị kịp thời. Tật nhược thị cần được điều trị càng sớm thì thị lực càng được hồi phục cao. Nếu không điều trị, trẻ sẽ suốt đời phải chịu thiệt thòi với thị lực kém.
Bé Nguyễn Minh Quang, học sinh tiểu học ở Thanh Hóa là một trong rất nhiều bệnh nhi được điều trị nhược thị tại Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga. Trước khi đến khám, cháu Quang vừa bị viễn thị, vừa bị loạn thị, mặc dù đã đeo kính đúng số, nhưng nhìn vẫn mờ. Thấy con thường xuyên nheo mắt, dụi mắt, gia đình đã đưa bé ra Hà Nội khám tại Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga.
Tại đây, bác sĩ Natalia Ivannova (người Nga) kết luận bé Quang bị nhược thị. Sau một thời gian điều trị, dùng thuốc và sử dụng các thiết bị chuyên dụng tại Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga, đồng thời thực hiện các bài tập phục hồi thị lực ở nhà, đến nay, thị lực của cháu Quang khi đeo kính đã đạt 10/10.
Mẹ của bé Quang cho biết: Từ khi bệnh nhược thị thị đẩy lùi, việc học tập sinh hoạt của bé đã cải thiện rõ rệt. Hiện bé đang đeo kính mắt phải có độ viễn +2,25, độ loạn là -2,25, mắt trái có độ viễn là 2,50 và độ loạn là -3,0.
“Lúc cháu học lớp 1, mặc dù cháu đã được đeo kính đúng độ nhưng khả năng nhìn rất kém. Khi đó, cháu viết chữ xấu và thường xuyên nheo mắt. Gia đình tôi đã đưa cháu đến Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga ở Hà Nội khám và được điều trị hiệu quả.
Khi chưa điều trị 1 mắt của cháu đeo kính rồi cũng chỉ đạt 6/10, mắt còn lại là 7/10. Đến nay cả hai mắt của cháu đều đạt 10/10 khi đeo kính, gia đình rất mừng. Cảm ơn các y bác sĩ. Các bác sĩ người Nga và người Việt khám và điều trị cho cháu rất ân cần và tận tình…”
Trẻ mắc bệnh nhược thì thường có biểu hiện nheo mắt hoặc phải nghiêng đầu quan sát các sự vật xung quanh, thỉnh thoảng thường kêu nhức đầu, mỏi mắt.
Ngoài ra, trẻ bị nhược thị thường phàn nàn không nhìn rõ, mờ mắt dù đứng gần hay xa vật thể. Đặc biệt, phụ huynh cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ nếu con em có những biểu hiện kèm theo mắt bị lác hay sụp mi mắt.
Tại Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga, phương pháp điều trị nhược thị và kiểm soát cận thị, loạn thị, viễn thị là công nghệ độc quyền và đồng bộ hóa. Thông qua liệu trình 10 buổi (mỗi buổi từ 60 đến 90 phút) linh hoạt về thời gian, tình trạng nhược thị sẽ được kiểm soát hoàn toàn, độ cận thị, loạn thị, viễn thị được hạn chế và chất lượng thị lực được cải thiện.
Bác sĩ Natalia Ivannova cho hay: Bệnh viện có nhiều thiết bị chuyên dụng và hiện đại hỗ trợ những trường hợp bị lác dưới 30 độ không cần phẫu thuật, cũng như giúp kiểm soát tốt tình trạng cận thị, loạn thị, viễn thị cho trẻ em.
“Qua thăm khám hàng ngày, chúng tôi nhận thấy ở Việt Nam có rất nhiều trẻ em bị cận thị, loạn thị. Trong khi đó các bậc cha mẹ thường phát hiện muộn tình trạng tật khúc xạ của con, dẫn đến trẻ bị lác, nhược thị và một số bệnh khác liên quan đến mắt. Nếu không có gì bất thường thì trẻ em cần được khám mắt từ lúc 3 tuổi và khám định kỳ theo chỉ dẫn của bác sĩ để được tư vấn và can thiệp kịp thời nếu bị tật khúc xạ.”
Tỷ lệ người mắc tật khúc xạ (cận thị, loạn thị, viễn thị) tại Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Một thống kê năm 2018 cho thấy có khoảng 3 triệu trẻ em trên cả nước mắc các tật khúc xạ về mắt, trong đó 2/3 là bị cận thị, tập trung chủ yếu ở đô thị với tỷ lệ từ 30-35% trẻ em. Trong đó, có không ít trẻ còn nhỏ đã bị cận thị nặng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và học tập.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.