Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đại Lễ Vesak Liên hợp quốc 2025: Nỗ lực tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam

Huy Hoàng: Thứ bảy 03/05/2025, 11:44 (GMT+7)

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền TP.HCM trong việc đăng cai và tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2025 đã được cộng đồng Phật giáo thế giới ghi nhận và đánh giá rất cao.

Qua đó cho thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng mạnh mẽ trở thành ngọn hải đăng trong định hướng các hoạt động quốc tế của Phật giáo thế giới, trong việc xiển dương giá trị giáo lý của Đức Phật vì hòa bình và phụng sự nhân sinh trong bối cảnh thế giới ngày nay.

 

Vesak hay lễ Tam hợp kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và Niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được xem là hoạt động văn hóa tôn giáo vì hòa bình và được công nhận chính thức tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 54 ngày 15/12/1999.

Từ năm 2000 đến nay, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đã được tổ chức 19 kỳ, trong đó Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công ba kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào các năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; và năm 2019 với tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 20 năm 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, TPHCM

Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 20 năm 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, TPHCM

Với những thành công đó, Việt Nam tiếp tục được chọn đăng cai và tổ chức Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 20 năm 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Là người đã nhiều lần có mặt tại Việt Nam trong các lần tổ chức trước cũng như các chuyến tiền trạm cho Vesak LHQ 2025 lần này, Hoà thượng Tiến sĩ Tampalawela Dhammaratana – Phó chủ tịch thường trực Uỷ Ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) bày tỏ sự ấn tượng trước những nỗ lực của nước chủ nhà nói chung, TPHCM nói riêng trong việc làm nổi bật di sản dân tộc và Phật giáo trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử của đất nước Việt Nam.

“Vesak LHQ 2025 rất quan trọng, không chỉ là vì là lần thứ 4 mà là vì 50 năm độc lập thống nhất đất nước 2 miền về 1 dải. Ngoài sự ủng hộ tuyệt vời của Chính Phủ Việt Nam còn có sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo VN mà đứng đầu là đức Pháp chủ Thích Trí Quảng.

Đây là 1 tấm gương, là 1 mô hình kiểu mẫu mà Phật giáo thế giới có thể tham khảo và học hỏi. Tôi nhận thấy là các hoạt động văn hoá và nhiều hoạt động khác trước trong và sau Đại lễ tạo ra sự cuốn hút cho quần chúng tham dự rất tuyệt vời”, Hoà thượng Tiến sĩ Tampalawela Dhammaratana chia sẻ thêm.

Hoà thượng Tiến sĩ Tampalawela Dhammaratana ấn tượng mạnh với những cam kết của Chính phủ Việt Nam nói chung và chính quyền TPHCM trong việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Hoà thượng Tiến sĩ Tampalawela Dhammaratana ấn tượng mạnh với những cam kết của Chính phủ Việt Nam nói chung và chính quyền TPHCM trong việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Thông tin từ BTC cho biết tính đến hết chiều ngày 02/05 đã có 1300 đại biểu quốc tế là các vị Tăng vương, Tăng thống, Pháp chủ, Chủ tịch các tổ chức Phật giáo trên thế giới; các vị cao Tăng, tiêu biểu các truyền thống Phật giáo lớn trên thế giới, có vai trò quan trọng trong việc định hướng, phát triển cộng đồng Phật giáo thế giới; các nhà nghiên cứu, các học giả, Giáo sư, Tiến sĩ từ các trường đại học, viện nghiên cứu nổi tiếng; các nhân sĩ tri thức Phật giáo trên thế giới…đến từ 85 quốc gia vùng lãnh thổ, và nhiều kiều bào ta ở nước ngoài đã xác nhận tham dự Vesak LHQ 2025 tại TPHCM.

Điều này không chỉ cho thấy uy tín của nước chủ nhà mà còn khẳng định được vai trò vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tạo ra ấn tượng hết sức to lớn đối với Hoà thượng Giáo sư Tiến sĩ Hansa – Phó tổng thư ký ICDV, Hiệu trưởng trường Phật học quốc tế MCU.

Hoà thượng cho rằng những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng to lớn cho sự độc lập của đất nước Việt Nam  mà người Việt đang chào đón 50 năm độc lập thống nhất đất nước và gắn kết chặt chẽ với Vesak lần thứ 20.

“Những gì mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang chuẩn bị là rất tốt, 2 tháng trước khi tôi đến đây dự phiên họp trù bị lần thứ 2 thì tại vị trí họp báo này là mảnh đất trống bây giờ thì mọi thứ đã mọc lên, từ đó cho thấy sự cam kết và lãnh đạo tuyệt vời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, Hoà thượng Giáo sư Tiến sĩ Hansa bày tỏ.

Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 20 năm 2025 có Chủ đề chính là “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững”. Đại lễ sẽ diễn ra với nhiều hoạt động trọng tâm như lễ khai mạc, các phiên diễn đàn quốc tế, lễ rước xá lợi Phật, chương trình nghệ thuật chào mừng, hội thảo học thuật và các hoạt động giao lưu văn hóa tâm linh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2025 đã được triển khai kỹ lưỡng, chu đáo và đã sẵn sàng đón tiếp các đại biểu đến tham dự.

“Hoà thượng chủ tịch và các thành viên của ICDV rất tin tưởng và đánh gía cao công tác chuẩn bị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ các chương trình, văn kiện cho đến cơ sở vật chất tại nơi tổ chức Vesak LHQ. Chúng ta đã nhận được nhiều đăng ký tham dự Vesak LHQ của các đại biểu quốc tế, nhiều nguyên thủ quốc gia. Điều này thể hiện được vị thế của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Đông đảo người dân và Phật tử cả nước đến TPHCM tham dự Vesak Liên Hợp Quốc 2025 để chiêm bái Xá lợi Phật được tôn trí tại chùa Thanh Tâm

Đông đảo người dân và Phật tử cả nước đến TPHCM tham dự Vesak Liên Hợp Quốc 2025 để chiêm bái Xá lợi Phật được tôn trí tại chùa Thanh Tâm

Được biết, kể từ sáng ngày 3/5 BTC Vesak LHQ 2025 sẽ tổ chức Lễ khai mở và chiêm bái Xá lợi Phật tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh). Sự kiện này cùng nhiều hoạt động nổi bật khác tại Đại lễ Vesak năm nay dự kiến sẽ thu hút rất đông người dân, Phật tử từ khắp nơi đến tham dự.

Đây là thách thức không nhỏ cho công tác tổ chức, tiếp đón, phục vụ của các bên liên quan, ông Nguyễn Duy Tân – Giám đốc Sở Dân Tộc và Tôn Giáo TPHCM cho biết đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại TPHCM gắn liền với việc thành phố vừa tổ chức thành công sự kiện 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nên lãnh đạo thành phố và các sở ngành quyết tâm làm sao tổ chức Đại lễ này thành công nhất, an toàn nhất.

“TP.HCM cũng đại diện cho cả nước để bạn bè quốc tế thấy rằng Việt Nam là 1 nơi yên bình, an toàn, an ninh và thân thiện”, ông Nguyễn Duy Tân chia sẻ.

Dù chưa thực sự khai màn song Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025 tại TP.HCM hứa hẹn sẽ là 1 điểm nhấn thú vị giúp Việt Nam đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc vì hoà bình và phát triển bền vững.

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm

Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm

Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.

Giá xăng đồng loạt tăng

Giá xăng đồng loạt tăng

Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Làm sao cho vừa lòng?

Làm sao cho vừa lòng?

Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.