Chở quá 7 hành khách, bị phạt hơn 52 triệu đồng
Xe khách biển số TP.HCM chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chở quá số lượng hành khách theo quy định bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Thông điệp này được truyền đi từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, như một lời hiệu triệu mạnh mẽ, mang đến sự phấn khởi, khí thế mới, thúc đẩy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng.
Cách đây hơn 10 năm, kỹ sư điện tử Ngô Xuân Điền (ngụ Thành phố Cần Thơ) đã chọn cho mình một lối rẽ đầy táo bạo khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp nông nghiệp- một lĩnh vực mà anh chưa có nhiều kinh nghiệm. Chấp nhận thử sức trên con đường mới với mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo, anh đã nếm trải không ít cay đắng khi những mẻ nấm đầu tiên phải đổ bỏ hoàn toàn.
Thế nhưng, bằng sự kiên trì và tư duy nhạy bén của một kỹ sư trẻ, anh Điền hiểu rằng muốn thành công phải dựa vào tri thức. Sau thời gian nghiên cứu bền bỉ, anh không chỉ làm chủ công nghệ nuôi cấy mà còn xây dựng được đội ngũ cộng sự trẻ trung, nhiệt huyết. Anh tin tưởng, khi tri thức được đặt đúng chỗ, sức trẻ có thể xoay chuyển cả những nghịch cảnh.
"Ban đầu mình khởi nghiệp với một căn phòng chỉ 9m2, tất cả chỉ gói gọn trong một căn phòng nhỏ thôi. Hiện tại quy mô nhà xưởng của mình khoảng 500m2. Các anh em đều có bằng đại học về công nghệ sinh học. Khi mà mình gặp những khó khăn về kỹ thuật thì người ta sẽ góp ý và cùng nhau phát triển hơn nữa sản phẩm của mình."
Không chỉ ở Cần Thơ, tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), nhiều người trẻ cũng mang quyết tâm đầu tư công nghệ để nghiên cứu, tìm hướng đi bền vững cho làng nghề truyền thống. Thay vì phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài vốn nhiều rủi ro, anh Lê Thanh Tuyến – một người con của làng hoa, đã mạnh dạn đầu tư phòng Lab để lai tạo các giống hoa kiểng mới lạ bằng công nghệ cấy mô.
"Nói chung anh em ở đây thì rất sẵn sàng để đi tìm tòi, tìm kiếm những giống mới. Mạnh ai nấy bỏ công sức, bỏ tiền của ra để tìm kiếm, sưu tầm về để trồng. Trồng xong rồi tìm cách nhân giống rồi chia sẻ cho anh em cùng phát triển."
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua (2021-2025), như nhận định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ- Nguyễn Mạnh Hùng, kết quả nổi bật nhất của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không nằm ở thành tựu đơn lẻ, mà là một bước chuyển về nhận thức, tư duy và cách làm. Nước ta đã đặt nền móng cho một hệ quy chiếu phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được định hướng theo kết quả đầu ra, lấy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội làm tiêu chí trung tâm. Toàn bộ chuỗi nghiên cứu - ứng dụng - thương mại hóa được đặt trong logic giải quyết bài toán phát triển, thay vì vận hành rời rạc.
Tiếp tục kế thừa kết quả đạt được, những thanh niên như anh Điền, anh Tuyến đã và đang hòa chung vào luồng sinh khí mới của tuổi trẻ cả nước khi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định là động lực trung tâm cho phát triển đất nước, động lực chủ yếu để hình thành lực lượng sản xuất mới.
Tại thành phố Cần Thơ, tinh thần từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đang được lan toả và triển khai rộng khắp. Tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, tinh thần này đang được thể hiện rõ qua những bước đi bài bản trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, nghiên cứu. Thạc sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngân- Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết:
"Nhà trường đã tổ chức các hội thảo chuyên đề có sự tham gia của sinh viên, đẩy mạnh các phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên và định kỳ tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời việc tăng cường kết nối với doanh nghiệp cũng giúp cho sinh viên có cơ hội tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn và từ đó hình thành nên tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực ứng dụng và cả bản lĩnh nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường."
Dẫu có đã nhiều nỗ lực, tuy nhiên hiện nay, ĐBSCL – vùng đất giàu truyền thống hiếu học, sở hữu lực lượng thanh niên thông minh, năng động, sáng tạo và luôn khát khao vươn lên, vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được đánh thức. Vì vậy định hướng, quyết sách từ Đại hội XIV đang mở ra cơ hội rõ ràng hơn bao giờ hết để người trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, lập thân, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Thạc sỹ Trần Trương Gia Bảo- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Cần Thơ, Bí thư Đoàn khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn, bày tỏ kỳ vọng:
"Trước khi có chính sách này chúng ta cũng phấn đấu nhưng bây giờ phấn đấu có trọng tâm. Người trẻ thì tiếp cận rất dễ, chuyển đổi số đối với thanh niên rất dễ. Và từ đó, tôi kỳ vọng quyết sách tạo một động lực rất lớn cho đoàn viên thanh niên đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc."
Và điều được kỳ vọng lớn nhất có lẽ là tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thực chất, sát nhu cầu. Khi đó, thanh niên có thể thực sự giữ vai trò tiên phong trong học tập, nghiên cứu, đưa công nghệ vào sản xuất – kinh doanh, nông nghiệp, dịch vụ, quản lý xã hội…, tạo ra những động lực tăng trưởng mới, bền vững cho toàn Vùng.
Tinh thần Đại hội XIV về khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc, trong đó mỗi người trẻ là một chiến sĩ trên mặt trận sáng tạo ấy. Với sức trẻ ĐBSCL, đó không chỉ là cơ hội phát triển bản thân, mà còn là trách nhiệm với quê hương, để vùng đất này không chỉ trù phú về sản vật mà còn mạnh mẽ về tri thức, vững vàng tiến vào tương lai.
Xe khách biển số TP.HCM chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chở quá số lượng hành khách theo quy định bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.
Như VOV Giao thông đã thông tin, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân nội đô để thực hiện tái cấu trúc đô thị.
Từ hôm qua đến nay tại Sơn La có mưa vừa, có nơi mưa to, mặt đường trơn trượt, sương mù dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trên Quốc lộ 6 thuộc khu vực Mộc Châu, Yên Châu.
Từ ngày 7/2 đến ngày 22/2 (Mùng 6 Tết), người dân và du khách đến với Sài Gòn sẽ có cơ hội được tham quan, check-in miễn phí với những chiếc xe cổ được trưng bày ngay trung tâm phường Sài Gòn.
Thị trường tiêu dùng Tết năm nay ghi nhận một sự chuyển dịch 'lạ lùng' đó là người dân sẵn sàng chi mạnh cho những giá trị cốt lõi nhưng lại cực kỳ khắt khe với những khoản chi tiêu mang tính hình thức. Vì sao lại như vậy?
Những ngày cuối năm, dẫu nhịp sống hối hả hơn hẳn nhưng vẫn có những bước chân không hề vội vàng khi tìm đến khu chợ đồ si. Đồ si là các mặt hàng thời trang như quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện…đã qua sử dụng, nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt và có thể sử dụng lại.
Ngày 7–8/2, tại Trung tâm Văn hóa Thể dục–Thể thao phường An Lạc (TP.HCM), Tổng Công ty Bảo hiểm toàn cầu (GIC) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM và Công ty CP AP Saigon Petro tổ chức kiểm tra, thay nhớt xe miễn phí cho 2.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.