Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Công viên Hà Đông: Kỳ vọng hồi sinh không gian xanh và sinh kế người dân

Thùy Dương, Nguyễn Hoàng: Thứ tư 07/01/2026, 10:30 (GMT+7)

Sau gần ba thập kỷ được quy hoạch, dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí - thể thao Hà Đông đang bước vào một giai đoạn mới.

Những chuyển động gần đây không chỉ khơi lại kỳ vọng về một không gian xanh quy mô lớn ở phía Tây Thủ đô, mà còn cho thấy quyết tâm xử lý dứt điểm một dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm.

Dự án “lá phổi xanh” nghìn tỷ bị trì hoãn hàng chục năm

Công viên Hà Đông được quy hoạch từ cuối những năm 1990, với diện tích gần 100 héc-ta, trải dài trên địa bàn các phường Hà Đông và Kiến Hưng. Đây được xem là một trong những dự án công viên đô thị có quy mô lớn nhất khu vực phía Tây Hà Nội, với tổng mức đầu tư hơn một nghìn hai trăm tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Theo quy hoạch, khi hoàn thành, công viên sẽ bao gồm hồ điều hòa rộng trên 35 héc-ta, các khu công viên văn hóa, quảng trường, không gian dã ngoại, thể thao và dịch vụ cộng đồng. Với quy mô này, Công viên Hà Đông được kỳ vọng sẽ trở thành “lá phổi xanh” quan trọng, góp phần cải thiện môi trường sống và cảnh quan đô thị.

Công viên Hà Đông được quy hoạch từ cuối những năm 1990, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích

Công viên Hà Đông được quy hoạch từ cuối những năm 1990, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích

Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, dự án không thể về đích. Nhiều khu đất trong phạm vi quy hoạch bị bỏ hoang, quây tôn, cỏ dại mọc um tùm, thậm chí trở thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc và sử dụng trái phép. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí lớn về đất đai, mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống của người dân xung quanh. Cô Mai, sống gần Công viên Hà Đông cho hay:

“Mong muốn là công viên cũng có chỗ để cho bà con, trẻ con xuống chơi, chơi vui và thoải mái, cảnh quan của khu này đepk lên. Các bà, giả sử như tôi là muốn có chỗ đi bộ, cho cháu đi công viên.” 

Từng có thời điểm, nơi đây được sử dụng như một khu chợ tạm, với hàng trăm ki-ốt mọc lên, được tiểu thương và người dân Hà Đông gọi là Chợ 365 - đi vào hoạt động từ cuối năm 2016 và đóng cửa, ngừng mọi hoạt động kinh doanh vào năm 2022. Từ đó đến nay, khu vực này luôn trong tình trạng kín cổng cao tường.

Nhiều khu đất trong phạm vi quy hoạch bị bỏ hoang, quây tôn, cỏ dại mọc um tùm, thậm chí trở thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc và sử dụng trái phép

Nhiều khu đất trong phạm vi quy hoạch bị bỏ hoang, quây tôn, cỏ dại mọc um tùm, thậm chí trở thành nơi đổ rác, chăn thả gia súc và sử dụng trái phép

Chuyển chủ đầu tư, gỡ nút thắt kéo dài: Công viên Hà Đông đứng trước cơ hội hồi sinh

Một bước ngoặt đáng chú ý xuất hiện khi dự án được chuyển giao chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội vào giữa năm 2025. Ngay sau khi tiếp nhận, chủ đầu tư mới đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương để tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm qua.

Chị Hương, tiểu thương từng buôn bán ở Công viên Hà Đông (khu vực Chợ 365 trước đây) cho hay:

“Khi mà nhà nước chưa làm, các cấp chính quyền chưa làm, nếu mà bỏ không thế này thì rất là phí. Người dân thì không có chỗ để kinh doanh. Đóng cửa thế này rồi chỉ mong các cấp chính quyền nhanh chóng làm công viên để cho người dân quanh khu vực chợ 365 cũng như Hà Đông có lá phổi tốt hơn. Nếu như thế mọi người cũng sẽ biết đến Hà Đông nhiều hơn, vì Hà Đông cũng chưa có gì nổi bật cả.” 

Được biết, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành hơn một nửa diện tích dự án. Phần diện tích còn lại đang được kiểm đếm, bồi thường và hỗ trợ theo đúng quy định. Song song với đó, các thủ tục lựa chọn nhà thầu cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cũng đang được triển khai, với mục tiêu khởi công trong quý IV năm 2025 và hoàn thành dự án vào năm 2027.

Một vấn đề từng gây nhiều bức xúc là tình trạng sử dụng đất trái phép trong phạm vi dự án. Sau khi tiếp nhận, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành giải tỏa toàn bộ công trình tạm, sân bóng tự phát, khu chăn nuôi, điểm tập kết phế thải. Công tác thu gom rác, xử lý vật liệu tồn đọng được thực hiện đồng loạt, trả lại mặt bằng sạch cho dự án.

Hiện dự án được chuyển giao chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội vào giữa năm 2025

Hiện dự án được chuyển giao chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội vào giữa năm 2025

Cô Hoa, bán hàng nước gần Công viên Hà Đông nhận định việc quây tôn, bỏ bê nhiều năm của Công viên Hà Đông khiến khu vực này vô cùng phí phạm.

“Quá phí luôn, để từ ngày ấy đến giờ quá phí. Mong muốn mở rộng để người vui chơi, trẻ em, đồ ăn đồ uống cho người dân ở các nơi về tham quan.” 

Theo chủ đầu tư, quá trình lựa chọn nhà thầu được đặt ra yêu cầu cao về năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm, nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn công trình. Việc giám sát sẽ được thực hiện chặt chẽ để tránh lặp lại tình trạng chậm trễ kéo dài như trước.

Khi hoàn thành, Công viên Hà Đông không chỉ là một không gian xanh đơn thuần, mà còn là tổ hợp văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí hiện đại. Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng ngày càng lớn của người dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống và phát triển không gian đô thị phía Tây Hà Nội.

Có thể nói, việc đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm những tồn tại của dự án Công viên Hà Đông không chỉ là câu chuyện của một công trình, mà còn là thước đo cho quyết tâm khắc phục các dự án chậm triển khai, lãng phí đất đai. Người dân đang chờ đợi một công viên đúng nghĩa - nơi không gian xanh được trả lại cho cộng đồng, và kỳ vọng kéo dài nhiều năm sẽ sớm trở thành hiện thực.

Thùy Dương, Nguyễn Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn