Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) ứng dụng công nghệ 4.0 vào tuyên truyền PCCC

Phúc Tài: Thứ bảy 14/10/2023, 14:47 (GMT+7)

Với tính chất địa bàn có diện tích rộng lớn, giáp ranh với nhiều phường, đông người dân sinh sống và tập chung nhiều tòa chung cư lớn, xen lẫn các tòa chung cư cũ được xây dựng từ năm 1999.

Trong thời gian qua cùng với việc tuyên truyền người dân mở lối thoát nạn thứ 2, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã áp dụng công nghệ thông tin 4.0 để tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 VÀO TUYÊN TRUYỀN PCCC&CNCH

Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là địa bàn rộng lớn, tập chung nhiều tòa chung cư với dân số trong các tòa chung cư lên tới hàng nghìn người như Times City, Imperia Sky Garden, Amber riverside, Hòa Bình Green,...

Trong thời gian qua để đảm bảo công tác an toàn PCCC&CNCH, Công an phường Vĩnh Tuy thành lập 45 tổ PCCC tại chỗ với những trang thiết bị PCCC cơ bản phục vụ cho việc chữa cháy ban đầu. Cùng với đó đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân mở lối thoát nạn thứ 2 để đảm bảo an toàn tính mạng nếu xảy ra cháy nổ:

"Anh chị làm nhà chị mở lối thoát nạn thứ 2 ra đây rất là tuyệt vời. Khi có cháy nổ gì đó là có thể thoát ra đây được. Sau đó chị trang bị thêm thang dây để ở đây, chìa khóa luôn luôn để ở đây, mở khóa này ra là anh chị có thể thoát ra ngoài được".

Công an phường Vĩnh Tuy thành lập các tổ công tác kiểm tra, rà soát về PCCC&CNCH tại các khu dân cư trên địa bàn phường.

Công an phường Vĩnh Tuy thành lập các tổ công tác kiểm tra, rà soát về PCCC&CNCH tại các khu dân cư trên địa bàn phường.

Với sự ủng hộ của nhân dân, đến nay, 100% các hộ dân trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã mở lối thoát nạn thứ 2. Điển hình như tại khu chung cư 29 Lạc Trung, đây là khu nhà được xây từ năm 1999, mỗi tòa nhà có 5 tầng, mỗi tầng có 7 phòng rộng khoảng 50m2 mỗi phòng, hành lang mỗi tầng rộng 1,5m.

Các hộ dân sinh sống tại đây đều mở lối thoát nạn thứ 2, hành lang các tầng được để thông thoáng, không kê đồ dùng, vật dụng che chắn lối thoát nạn chính. Bà Nguyễn Thị Thảo ở Chung cư 29 Lạc Trung cho biết:

"Thực tế công tác PCCC đặt lên hàng đầu đối với các hộ dân đang ở chung cư cũ, tập thể cũ. Cho nên vì vậy việc mở cửa thoát hiểm rất quan trọng, thực tế ở đây chúng tôi cũng tuyên truyền với nhau để mở cửa thoát hiểm thứ 2 để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho mọi người xung quanh".

100% các hộ dân trên địa bàn đã mở lối thoát nạn thứ 2.

100% các hộ dân trên địa bàn đã mở lối thoát nạn thứ 2.

Cùng với việc vận động người dân mở lối thoát nạn thứ 2. Công an phường Vĩnh Tuy đẩy mạnh tuyên truyền với trọng tâm là thông điệp “5 phút giờ vàng trong chữa cháy và thoát nạn”. Thông điệp được in trên giấy decal với đủ các kích cỡ từ A3,A4,A5 để người dân có thể dán vào hành lang, thang máy, bảng tin tổ dân phố, cầu thang bộ nhà tập thể, các nhà mặt phố kết hợp kinh doanh.

Ông Phạm Tiến Vinh – Bí thư chi bộ 3, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Gần đây Công an phường đã chủ động có sáng kiến tuyên truyền, in và dán rất nhiều nơi 5 phút giờ vàng này. Trong đó có các mã QR CODE hướng dẫn nội dung công việc để nhân dân biết và thực hiện và tra cứu. Chúng tôi dán ở các nơi công cộng, đầu cầu thang, thậm chí các nhà có liên quan đến công việc vừa ở vừa kinh doanh".

Ông Phạm Tiến Vinh – Bí thư chi bộ 3, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Phạm Tiến Vinh – Bí thư chi bộ 3, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong các tờ tuyên truyền Công an phường Vĩnh Tuy đã ứng dụng công nghệ 4.0 bằng cách in mã QR CODE để chuyển hóa 5 nội dung đảm bảo PCCC & CNCH, người dân chỉ cần quét mã là sẽ ra các clip tuyên truyền được xây dựng sinh động, dễ hiểu về: Biện pháp phòng cháy; Kiến thức cơ bản CNCH; Một số nguy cơ cháy, nổ; Hướng dẫn sơ cứu; Trách nhiệm của hộ kinh doanh.

Đi cùng với mã QR CODE, trong tờ tuyên truyền cũng ghi số điện thoại trực ban của công an phường cũng như số điện thoại 114 của Trung tâm PCCC&CNCH và các nội dung khuyến cáo về đảm bảo công tác PCCC&CNCH:

"Thực hiện các biện pháp PCCC chị cứ quét mã QR CODE này. Khi có vấn đề gì chị gọi về số máy trực ban công an phường SĐT đây hoặc Trung tâm PCCC và CHCN số 114. Cái 5 phút giờ vang quan trọng khi xảy ra với các vụ cháy".

Các tờ tuyên truyền '5 phút giờ vàng trong chữa cháy và thoát nạn' được dán ở nhiều nơi trên địa bàn phường.

Các tờ tuyên truyền "5 phút giờ vàng trong chữa cháy và thoát nạn" được dán ở nhiều nơi trên địa bàn phường.

Cùng với những hình thức tuyên truyền mới, Công an phường Vĩnh Tuy tổ chức buổi sinh hoạt cộng đồng, kết hợp việc tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH. Qua đó, người dân được trang bị kỹ năng cơ bản để thoát hiểm khi xảy ra cháy như: không hoảng loạn, phải thật bình tĩnh; Di chuyển bằng cách bò sát mặt đất; Thấm nước lên khăn, chăn để bịt mũi, miệng; Kiểm tra nhiệt độ tay nắm cửa trước khi thoát ra ngoài; Không chen lấn, xô đẩy, không sử dụng thang máy;….

Công tác kiểm tra, rà soát về điều kiện an toàn PCCC đối với các loại hình nhà ở trong diện chỉ đạo của thành phố Hà Nội cũng được Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp với các lực lượng khác triển khai quyết liệt. Thiếu tá Tạ Minh Đức – Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết:

"Đối với những nhà trong diện chỉ đạo kiểm tra của các cấp chúng tôi đã chỉ đạo đồng bộ lực lượng cảnh sát khu vực đi kiểm tra, quyết tâm từ nay đến trước 30/10 sẽ hoàn thành. Qua công tác kiểm tra chúng tôi tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, yêu cầu mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị thêm các thiết bị PCCC.

Chúng tôi tham mưu cho UBND phường Vĩnh Tuy in ra decal nội dung “5 phút giờ vàng trong chữa cháy và thoát nạn” có 5 mã QR CODE người dùng có thể dùng qua Zalo quét vào thể hiện nội dung clip đảm bảo công tác PCCC".

Thiếu tá Tạ Minh Đức – Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thiếu tá Tạ Minh Đức – Phó trưởng Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị của Thành ủy Hà nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Trong đó, thành phố Hà Nội yêu cầu, tập huấn thường xuyên về các kỹ năng thoát nạn cơ bản, hướng dẫn thoát nạn, kỹ năng cảnh báo khi có sự cố xảy ra. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình phù hợp với từng địa bàn bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH…

Qua những việc làm thực tế của Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có thể thấy công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đang được tích cực triển khai theo tinh thần chỉ đạo của thành phố Hà Nội, tạo sự tin tưởng trong lòng nhân dân địa bàn phường, từng bước nâng cao ý thức đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.