Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Chung cư Hà Nội: Giá leo dốc, người mua ở thực “hụt hơi”

Như Ngọc - Thùy Dương: Thứ sáu 19/09/2025, 19:29 (GMT+7)

Giữa tháng 9 năm 2025, thị trường chung cư Hà Nội chứng kiến một đợt tăng giá mới - không dữ dội như giai đoạn “sốt cao điểm”, nhưng đủ khiến nhiều người mua thực sự lo lắng về khả năng tiếp cận nhà ở.

Phân khúc cao cấp tiếp tục dẫn dắt, còn người mua bình thường thì phải cân nhắc kỹ hơn về vị trí, tiện ích và nguồn vốn.

Một trong những thực tế nổi bật là giá căn hộ sơ cấp (dự án mới) tại Hà Nội vẫn neo ở mức cao, đặc biệt ở các khu trung tâm hoặc các dự án của chủ đầu tư uy tín với tiện ích đầy đủ. Phân khúc trung cấp và cao cấp đang chiếm ưu thế trong nguồn cung mới.

Ở vùng ven hoặc ngoại thành, vẫn có căn hộ có mức giá mềm hơn, nhưng số lượng rất ít, và giá “mềm” đó hiện cũng đang bị kéo lên theo các dự án mới tương đương.

Theo báo cáo thị trường, căn hộ đã qua sử dụng cũng không “lùi bước” - giá thứ cấp tăng đáng kể trong những tháng gần đây, đặc biệt tại những khu có hạ tầng hoàn thiện và tiện ích tốt. Điều này khiến sự lựa chọn của người mua thực bị thu hẹp, vì lựa chọn căn hộ mới thì chi phí cao, căn hộ cũ thì ít nhưng lại bị “ăn theo” giá mới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh Lý Quang Thái – Giám đốc Công ty Bất động sản Phú Gia cho biết: “Có đến 40% trong tổng số căn của chủ đầu tư thì là cư dân là chủ đích thực của họ đang ở. Và 40% là đang được cho thuê. Còn khoảng gần 20% là các căn hộ đang để trống. Đầu năm đến nay phải có tầm 40 giao dịch 1 triệu USD hoặc hơn”.

Anh Thái cho biết, mức độ đầu tư giá trị lớn đang chiếm một phần không nhỏ trong thị trường cao cấp, dẫn đến cạnh tranh mạnh, và những căn hộ đẹp, vị trí trung tâm càng “hiếm”, càng đắt hơn. Căn hộ để trống hoặc cho thuê nhiều phần do chủ đầu tư dự đoán giá sẽ còn tiếp tục tăng, nên giữ lại là một lựa chọn sinh lời.

Bà Đỗ Thu Hằng – Giám đốc cấp cao bộ phận Tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội, cho biết thị trường có những dấu hiệu phục hồi khá rõ:

“Số lượng căn bán được thì quý này đang bán được khoảng 6.840 căn – tăng cũng mạnh hơn so với quý trước. Chúng ta nhìn vào chỉ số tỷ lệ hấp thụ là 65% thì có thể nói đây là một tỷ lệ tăng mạnh hơn so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái. Và 65% là một mức mà chúng ta nhận thấy rằng là đã bắt đầu có thể tính đến thị trường có những dấu hiệu phục hồi tốt.

Tuy vậy, chúng ta cũng có những điểm lưu ý là giá tăng 6% so với quý trước. Nhưng mà so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng 28%. Đối với thị trường biệt thự và nhà liền kề thì nguồn cung mới vẫn tập trung ở những khu vực ven đô, ngoài vành đai 3.”

Bà Hằng nhấn mạnh rằng mặc dù nguồn cung đã cải thiện so với đầu năm, nhưng sản phẩm dưới mức “giá đắt đỏ” vẫn là rất hiếm, và phân khúc trung cấp “giật lùi” so với tốc độ tăng của phân khúc cao cấp. Ông Lê Văn Hùng – Trưởng phòng Công chứng Lê Xuân, nhìn nhận dòng tiền đầu tư tiếp tục là một động lực mạnh đẩy giá:

“Qua theo dõi, tôi thấy chung cư giao dịch rất nhiều. Giá cũng tăng mà tỷ lệ người đầu tư cũng nhiều. Người đầu tư thì mua đi bán lại. Người ta mua những căn chung cư cũ và người ta sửa sang lại để bán lại.”

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Việc nhà đầu tư mua căn hộ cũ để “làm đẹp” rồi bán lại làm tăng giá chào bán căn cũ trong cùng khu vực. Động thái này góp phần giãn khoảng cách giữa giá dự án mới và giá thứ cấp, khiến người mua thực phải trả thêm để tìm được căn hộ “đẹp” với pháp lý rõ. Anh Nguyễn Phúc Thành – môi giới bất động sản, bày tỏ nỗi lo của người mua thực:

“Theo em quan sát thì nhà đầu tư nhiều. Nhà đầu tư mua đi bán lại nhiều. Còn để đến tay người dân thực tế thì số lượng ít, khoảng tầm 20-30% thôi, còn gần như là nhà đầu tư tự mua bán với nhau. Các nhà đầu tư mà có tiềm năng là họ cứ ôm vào xong họ bán đi bán lại qua mấy cầu.”

Anh Thành cho rằng tỷ lệ căn hộ thực sự đến tay người dùng cuối (người mua để ở) đang thấp, vì phần lớn căn đẹp, vị trí tốt, giá hấp dẫn bị “giữ lại” hoặc bị đẩy giá lên bởi các nhà đầu tư trung gian.

Thị trường chung cư Hà Nội giữa tháng 9/2025 đang ở ngưỡng căng thẳng mới: giá tăng tiếp, đặc biệt ở phân khúc cao cấp và thứ cấp, trong khi người mua thực phải đối mặt với áp lực tài chính, cạnh tranh và lựa chọn hạn chế.

Thêm vào đó, sự chênh lệch rõ giữa các khu vực trung tâm và ngoại thành càng làm rõ khoảng cách với đối tượng có nhu cầu ở thực. Trong bối cảnh này, cần có những dự án căn hộ thương mại giá hợp lý hơn, chính sách hỗ trợ phù hợp để thị trường phát triển bền vững, đảm bảo nhu cầu an cư được đặt lên ưu tiên hàng đầu hơn là chỉ “đầu tư”./.

Như Ngọc - Thùy Dương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.