Xăng dầu đồng loạt tăng giá
Trong kỳ điều chỉnh ngày 13/11, giá xăng dầu đồng loạt tăng.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Từ đó góp phần lan tỏa lối sống xanh, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Được thành lập bởi chị Đỗ Ngọc Đoan, nguyên chủ tịch dự án Sách và Hành Động TP.HCM, sau đó được kế thừa và tiếp tục phát triển bởi thế hệ thứ 2 của Chợ phiên không rác là chị Đỗ Nguyễn Hương Giang.
PV VOV Giao thông đã có cuộc trò chuyện với chị Hương Giang để hiểu thêm về những hoạt động của chợ phiên xanh này.
PV: Cơ duyên nào đã thúc đẩy các chị thực hiện dự án chợ phiên không rác?
Chị Hương Giang: Nó xuất phát từ thói quen có vẻ đúng hơn, chị Đoan có thói quen khi mua đồ sẽ tự mang túi vải, túi lục bình từ nhà đi, lâu dần chị cảm thấy nếu điều này được nhân rộng thì sẽ góp phần giảm thiểu một phần nào đó rác thải cũng như giảm thiểu sự lãng phí của việc sử dụng bao bì và túi nilon đựng một lần lúc mà đóng gói. Thế nên, chị Đoan đã ấp ủ áp dụng điều đó vào Chợ Phiên Không Rác.
PV: 13 phiên chợ không rác đã được diễn ra vậy “Chợ Phiên không rác” đã và đang muốn truyền tải những thông điệp xanh gì về môi trường đến cộng đồng và xã hội?
Chị Hương Giang: Thông điệp xanh mà tụi mình muốn truyền tải đến cho cộng đồng và xã hội, trước hết đến từ sản phẩm lõi mà tụi mình hướng tới là việc giúp kéo dài dòng đời sản phẩm hơn. Ví dụ như tụi mình bán sách cũ; những đồ lục bình làm từ mây, tre, đan có thể sử dụng nhiều lần, những sản phẩm thân thiện môi trường; những đồ handmade, tái chế từ vải thừa và các sản phẩm đã qua sử dụng.
Thứ hai, thông điệp tụi mình muốn nói tới nó thể hiện qua việc tụi mình hạn chế, thậm chí không đưa túi đựng cho khách hàng, chỉ khi khách hàng thật sự cần thì tụi mình sẽ đưa những túi đựng được tụi mình gom góp, tái sử dụng. Tụi mình vẫn hy vọng khách tham gia có thể tự đem theo túi đựng như túi tote, balo hoặc bao nilon từ nhà.
PV: Phiên chợ thứ 14 sẽ được các bạn tổ chức vào thời gian nào và so với 13 phiên chợ trước thì sẽ có gì khác biệt và đặc sắc hơn?
Chị Hương Giang: Chợ Phiên Không Rác số 14 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 24,25/2/2024 tại Bamos Coffee Trần Não (Quận 2). Nói về điều đặc sắc thì mỗi phiên chợ tụi mình sẽ cố gắng đa dạng hóa sản phẩm và kết hợp nhiều hoạt động hơn như Hội sách mini, Tarot, Workshop, Talkshow,...
Tuy nhiên, điều đặc sắc nhất, theo mình nghĩ nó đã đến từ thông điệp mà tụi mình muốn truyền tải rồi. Tụi mình sẽ cố gắng tổ chức mỗi phiên chợ một cách tốt nhất và tiếp tục duy trì mô hình này. Bởi vì chúng mình tin rằng, mỗi một hành động tuy nhỏ thôi, được lặp lại đều đặn bền bỉ, sẽ mang đến hiệu quả tích cực lâu dài.
PV: Xin cảm ơn Chị Giang về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 13/11, giá xăng dầu đồng loạt tăng.
Theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ vừa được công bố, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô đã được nêu rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, có phương án hỗ trợ phù hợp.
Chiều 13/11, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phó chủ tịch Thường trực HĐND Phùng Thị Hồng Hà được 100% đại biểu bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Chỉ trong ít ngày đầu tháng 11/2025 trên tuyến QL1A đoạn qua Phú Xuyên, Thường Tín (Hà Nội) xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, khiến dư luận vô cùng lo lắng.
Thời gian qua, Công an Hà nội đang triển khai lắp đặt hệt thống camera AI, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, trong đó có việc áp dụng vào việc xử phạt vi phạm giao thông.
Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 12 triệu đồng và tạm giữ phương tiện đối với một nam thanh niên có hành vi dùng khẩu trang che biển số xe mô tô khi tham gia giao thông.