Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Chính thức giảm thuế giá trị gia tăng đến 30/6/2025

Như Ngọc, Thùy Linh : Thứ năm 02/01/2025, 21:04 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 180/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết số 174 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. Theo đó, quy định giảm 2% thuế VAT sẽ được kéo dài đến hết tháng 6/2025.

Tiết kiệm 25.000 tỷ đồng

Theo tính toán của Bộ Tài chính trước đây, việc kéo dài thời gian thêm 6 tháng đầu năm 2025 thì người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 25.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa Daidoanket

Ảnh minh họa Daidoanket

Do đó, người dân rất vui mừng khi biết chính sách giảm 2% thuế VAT se tiếp tục được áp dụng trong nửa đầu năm nay. Theo chị Thu Ngọc sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội, trong bối cảnh nhiều gia đình đang phải thắt chặt chi tiêu, việc giảm thuế, phí sẽ góp phần hỗ trợ đời sống của người dân: "Chi tiêu hàng ngày hiện rất tăng kéo theo nhiều thứ tăng khó khăn trong chi tiêu của cuộc sống hằng ngày. Việc được giảm thuế như vậy là rất mừng, đúng với mong muốn của chúng tôi bởi sẽ hỗ trợ cho bữa ăn hằng ngày của gia đình. Giờ chi phí đắt đỏ, giảm được cái gì hay cái đó"

Không chỉ người dân mà doanh nghiệp cũng vui mừng trước thông tin này. Việc chính sách giảm 2% thuế VAT được tiếp tục kéo dài đến ngày 30/6/2025 sẽ giúp cho nhiều doanh nghiệp tiếp tục được hưởng lợi. Ông Trần Đăng Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh lương thực Phước An cho biết: "Chính phủ tiếp tục chính sách giảm thuế VAT 2% thông qua đó thì nhu cầu của khách hàng sẽ được tăng lên và từ đó sẽ giúp ích cho việc tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất"

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinapharma Group cho rằng, việc giảm thuế giá trị gia tăng không chỉ có lợi cho người sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà còn giúp các doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí phát sinh: "Việc giảm thuế và đặc biệt là thuế giá trị gia tăng trong thời gian qua cũng như thời gian sắp tới thì tất cả các doanh nghiệp đều đang được hưởng lợi. Đó là giúp cho giảm rất nhiều chi phí sản xuất kinh doanh và giúp cho các doanh nghiệp có thể làm cho hàng hóa khi sản xuất ra sẽ rẻ hơn. Qua đó sẽ tác động trực tiếp tới người tiêu dùng và nhất là những người tiêu dùng cuối, họ sẽ kích cầu để cho sức mua được tăng lên. Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng có thể sử dụng những nguồn vốn đó để tái sản xuất"

Thực tế áp dụng và triển khai việc giảm thuế VAT 2% đối hàng hoá tiêu dùng trong toàn hệ thống, ông Nguyễn Anh Phương, Giám đốc vùng miền Bắc, siêu thị Mega Market cho rằng: chính sách kéo dài thời gian giảm thuế đến nửa đầu năm nay là tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp thuộc khối ngành dịch vụ. Khi được hưởng lợi từ việc giảm thuế VAT, các doanh nghiệp sẽ duy trì được mặt bằng giá, giúp giữ được dịch vụ ổn định và giữ chân được khách hàng: "Tôi hi vọng rằng là mức độ giảm như vậy thì sức tiêu thụ sẽ tăng lên và sản xuât tăng lên và sẽ làm giảm giá thành cuối cùng mà khách hàng sẽ phải trả. Thông qua đó thì nhu cầu của khách hàng sẽ được tăng lên, từ đó sẽ giúp ích cho việc tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất…"

Sẽ kích cầu tiêu dùng

Theo Nghị định mới ban hành, giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, thực hiện từ 1-1-2025 đến hết ngày 30-6-2025. Các nhóm hàng hoá, dịch vụ về viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt... không được hưởng chính sách giảm thuế này.

Ảnh minh họa Vneconomy

Ảnh minh họa Vneconomy

Nghị định cũng nêu rõ việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp đánh giá: "Rõ ràng khi giảm từ 10% xuống 8% thì ngân sách nhà nước cũng mất đi một khoản một khoản thuế tương đối lớn, nhưng tôi cho rằng đây là chi phí cơ hội đây là vốn mồi cho nền kinh tế cũng như vốn mồi cho hàng vài chục triệu người dân bởi vì ai cũng phải tiêu dùng, cho nên việc giảm thuế từ 10% xuống 8% ngoài việc kích thích sản xuất, kinh doanh còn có tác dụng kích cầu tiêu dùng. Và kích cầu tiêu dùng rồi thì quay trở lại tổng lượng nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng lên, quay trở lại sản xuất tiêu dùng tăng lên mà sẽ có hiệu quả kinh doanh từ việc tăng trưởng sản xuất kinh doanh và tiêu dùng"

Trước đó, theo đánh giá của Chính phủ, việc tiếp tục giảm thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2025 sẽ kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước, cũng như nền kinh tế để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Với việc giảm 2% thuế VAT, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2025 tương đương khoảng 26,1 ngàn tỉ đồng. Việc giảm thuế VAT tác động làm giảm thu NSNN nhưng cũng có tác động kích thích sản xuất, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó cũng góp phần tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam nhấn mạnh: "Đầu ra của doanh nghiệp này chính là đầu vào của của họ và khi đầu vào của họ giảm thì chi phí cũng giảm, giá thành cũng giảm và rõ ràng đi đến là giá bán cũng giảm và như vậy, tác động tích cực đến người tiêu dùng…"

Chính sách giảm 2% thuế VAT đã được thực hiện trong những năm gần đây, trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Chính phủ đánh giá chính sách giảm thuế VAT 2% đã góp phần giúp giảm giá thành thông qua doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT dẫn đến giảm giá bán của hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng./.

 

Như Ngọc, Thùy Linh /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội còn 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông

Hà Nội còn 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, lượng mưa trong 5 giờ qua ở Thủ đô phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi cao hơn. Đến 11h trưa nay (7/10), trên địa bàn thành phố vẫn còn 122 điểm ngập sau mưa lớn, người dân cần cẩn trọng khi tham gia giao thông.

Hà Nội: Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng

Hà Nội: Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng

Ghi nhận lúc 5h20p sáng 07/10, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 6h qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,…

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Chuẩn bị khởi công những hạng mục đầu tiên

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Chuẩn bị khởi công những hạng mục đầu tiên

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa kết nối các trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc, mà còn là điểm nhấn quan trọng trong hợp tác hạ tầng giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sáng nay, Hà Nội lại ngập, ngập tới mức nào...

Sáng nay, Hà Nội lại ngập, ngập tới mức nào...

Sáng 7/10 ghi nhận tại Thủ đô, nhiều tuyến đường, phố đã thành "sông" sau trận mưa lớn hậu bão 11 (bão Matmo).

Phát hiện hơn 5.700 đôi giày dép 'fake' thương hiệu nổi tiếng

Phát hiện hơn 5.700 đôi giày dép "fake" thương hiệu nổi tiếng

Ngày 25/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra đối với 2 cơ sở kinh doanh do bà Vũ Thị Kim Cúc làm chủ kinh doanh tại địa chỉ số 16 và số 69 ngõ 12 phố chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Kịp thời xử lý sự cố rò điện, bảo đảm an toàn cho người dân trong mưa ngập

Kịp thời xử lý sự cố rò điện, bảo đảm an toàn cho người dân trong mưa ngập

Phát hiện khu vực ngập nước có dấu hiệu rò điện, lực lượng CSGT nhanh chóng phối hợp điện lực khắc phục, đồng thời hỗ trợ người dân qua khu vực an toàn.

Người Hà Nội sống chậm lại để vững vàng trước mưa bão

Người Hà Nội sống chậm lại để vững vàng trước mưa bão

Trong một đô thị sôi động và không ngừng chuyển động như Hà Nội, nơi mỗi sáng là cuộc đua với thời gian, mỗi chiều là vòng xoáy của xe cộ và nhịp sống gấp gáp. Thì có lẽ hiếm hoi lắm người ta mới có được những khoảng lặng để sống chậm lại.