Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Bệnh viện Đức Giang thúc đẩy sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em

PV: Thứ năm 04/12/2025, 18:44 (GMT+7)

Chiều ngày 04/12, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (hợp tác thúc đẩy sức khỏe dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và cộng đồng) giữa Bệnh viện đa khoa Đức Giang với FHI 360 (Mỹ) và IRD (Pháp)

Những thập kỷ gần đây, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc biệt trong công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm và suy dinh dưỡng.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế– xã hội, thay đổi lối sống và mô hình bệnh tật, Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh không lây nhiễm, trong đó có đái tháo đường thai kỳ. Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) đã tăng mạnh từ 3% năm 2001 lên 27% vào năm 2024, đặt ra những thách thức lớn đối với hệ thống y tế.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện đa khoa Đức Giang với FHI 360-Mỹ và IRD-Pháp

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện đa khoa Đức Giang với FHI 360-Mỹ và IRD-Pháp

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ mắc ĐTĐTK có nguy cơ khởi phát tiết sữa muộn, khả năng tiết sữa thấp hơn, và trẻ sinh ra từ các bà mẹ này có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn bình thường, do đó sản phụ cần thêm nhiều hỗ trợ để nuôi con bằng sữa mẹ thành công.

Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Đại học Norfolk và Norwich (NNUH) phối hợp cùng Ngân hàng Sữa mẹ Hearts triển khai dự án “Hỗ trợ sản phụ đái tháo đường thai kỳ nuôi con bằng sữa mẹ và chỉ định sữa mẹ hiến tặng thanh trùng", nhằm góp phần tăng tỷ lệ khởi đầu nuôi con bằng sữa mẹ và cải thiện chăm sóc sau sinh cho phụ nữ mắc ĐTĐTK.

PGS. TS Đỗ Đình Tùng- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang

PGS. TS Đỗ Đình Tùng- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đình Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững Quốc gia Pháp (IRD) và Alive & Thrive thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ giữa các bên nhẳm thiết lập khuôn khổ hợp tác dựa trên thế mạnh và đóng góp tự nguyện của từng bên và cùng chia sẻ tầm nhìn cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và cộng đồng thông qua các mô hình kiểu mẫu dựa trên nghiên cứu, có khả năng nhân rộng trong nước và quốc tế.

Alive & Thrive là sáng kiến toàn cầu nhằm cứu sống, ngăn ngừa bệnh tật, đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của bà mẹ và trẻ em. Alive & Thrive được quản lý bởi Tổ chức Family Health International (FHI 360) và được tài trợ bởi Quỹ Gates, Chính phủ Ireland, và các nhà tài trợ khác. Tại Việt Nam, Alive & Thrive đã và đang phối hợp cùng Bộ Y tế , Sở Y tế xây dựng chính sách và hệ thống dich vụ y tế thân thiện nuôi con bằng sữa mẹ, triển khai mô hình Phòng tư vấn dinh dưỡng Mặt Trời Bé Thơ, Ngân hàng sữa mẹ và Bệ nh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc… hướng tới mục tiêu cải thiện dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và bà mẹ.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang- Hà Nội

Các đại biểu tham dự lễ ký kết tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang- Hà Nội

 Dự lễ ký kết, bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết: Tháng 9 năm 2025, lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em đã tiếp Đoàn cán bộ của Quỹ Đái tháo đường Thế giới chia sẻ các ưu tiên trọng tâm trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc biệt với vấn đề tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ ngày càng tăng tại Việt Nam. Sau đó tháng 10, Bệnh viện đa khoa Đức Giang được trao danh hiệu Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã chủ động và nhanh chóng kết nối với các tổ chức quốc tế uy tín: FHI 360 của Hoa Kỳ và IRD của Pháp, để quy tụ mạng lưới chuyên gia quốc tế phát triển hoàn thiện ý tưởng "Mô hình kiểu mẫu về chăm sóc đái tháo đường thai kỳ toàn diện" để đề xuất gửi tới Quỹ Đái tháo đường thế giới.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em

Bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em

Bệnh viện cũng sẽ hợp tác với các đối tác này để xuất bản quốc tế các mô hình bệnh viện đã làm tốt như chăm sóc tôn trọng sản phụ, thúc đẩy và bảo vệ nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và ngân hàng sữa mẹ, phối hợp nghiên cứu khám chữa bệnh và phục hồi chức năng từ xa cho trẻ rối loạn tâm thần - hành vi; Đồng thời ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Với vai trò hỗ trợ chuyên môn cho 5 bệnh viện cấp cơ bản và 22 trạm y tế gần khu công nghiệp lớn của Thủ đô như: Bắc Thăng Long, Mê Linh, "Mô hình kiểu mẫu về chăm sóc đái tháo đường thai kỳ toàn diện" sẽ tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị và theo dõi sau sinh cho phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ tại Việt Nam, tập trung vào nhóm lao động nữ di cư làm việc tại khu công nghiệp, thông qua kết nối sản- nhi- nội tiết- dinh dưỡng, từ trạm y tế, phòng khám thai đến bệnh viện và theo dõi sau sinh qua khu công nghiệp và trường mầm non, đảm bảo sản phụ được theo dõi liên tục từ mang thai đến sau sinh, thông qua triển khai ứng dụng Sổ Mẹ và Bé đã được Bộ Y tế phê duyệt.

“Tôi tin tưởng rằng, sáng kiến này có ý nghĩa cả về mặt xã hội và y khoa giúp giảm gánh nặng bệnh không lây nhiễm trong tương lai. Cục Bà mẹ và Trẻ em ủng hộ và hy vọng rằng với sự chung tay của các bên, những mô hình này sẽ tạo ra thay đổi thực chất, vì một thế hệ bà mẹ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh, phát triển toàn diện và được triển khai rộng rãi.”- BS Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết thêm.

Ngay sau Lễ ký kết đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học đầu tiên từ hợp tác này về chủ đề Dinh dưỡng Phòng ngừa và Điều trị đái tháo đường thai kỳ; Hỗ trợ sản phụ đái tháo đường thai kỳ nuôi con bằng sữa mẹ và Vai trò của Ngân hàng sữa mẹ./.

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Nước ta mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, tương đương khoảng 5 ca tử vong mỗi ngày. Thế nhưng, những nỗ lực để kéo giảm tai nạn giao thông ở trẻ em đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.