Hoàn tất đóng điện cho Trung tâm năng lượng sân bay Long Thành
Sau rất nhiều lỗ lực vượt bậc, Trung tâm Năng lượng của sân bay Long Thành – trái tim của Cảng Hàng không hiện đại nhất Việt Nam đã hoàn thành và về đích trước 9 tháng so với kế hoạch
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Số ca sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đầu năm đến nay gia tăng 2,8 lần so với cùng kỳ 2022, đây là mức rất cao. Hiện tỉnh đã ghi nhận hơn 330 ổ dịch. Chỉ hơn 2 tháng đầu năm, Trung tâm y tế huyện Cao Lãnh đã tiếp nhận trên 60 ca sốt xuất huyết trong đó có 12 ca nặng, chủ yếu là trẻ em dưới 15 tuổi. Có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết lần hai, cách lần bệnh trước chỉ vài tháng.
Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: Truyền thông để cảnh báo nguy cơ và nâng cao nhận thức, rồi truyền thông, diệt muỗi trưởng thành và diệt lăng quăng. Chỗ nào có dịch khống chế, bao vây, dập dịch. Còn những chỗ còn lại gọi là thường xuyên, phát quang, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa rồi diệt muỗi, lăng quăng để công tác phòng chống dịch bệnh được liên tục.
Còn tại Long An, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh trong những tuần gần đây có dấu hiệu giảm so với đầu năm nay nhưng vẫn ở mức cao so cùng kỳ các năm trước. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 770 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4,3 lần so cùng kỳ năm 2022; số ca nội trú tăng 34,5% so với số ca mắc trung bình 5 năm; trong đó, có 1 ca tử vong.
Số ca mắc vẫn tập trung cao tại các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Châu Thành và TP.Tân An. Có con từng bị sốt xuất huyết các đây không lâu, chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ở tỉnh Long An bày tỏ: “Thứ ba, đi học bị sốt đưa vào bệnh viện huyện mà không biết bệnh sốt xuất huyết cho nên theo dõi cũng truyền nước, nó sốt 39, 40 độ. Thấy không ổn nên chuyển thẳng lên Nhi đồng luôn. Thử máu với kết quả sốt xuất huyết.
Trong khi đó, tại Hậu Giang từ đầu năm đến thời điểm 6-3, tỉnh đã ghi nhận 148 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 147 ca so với cùng kỳ năm 2022. Bác sĩ Tạ Hồng Xuân, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Hậu Giang chia sẻ: Sốt xuất huyết xảy ra quanh năm, gặp ở cả trẻ em và người lớn, một người nếu trước đó đã từng nhiễm rồi sau đó tái nhiễm lại thì khả năng trở nặng là rất lớn. Bệnh nguy hiểm ở chỗ diễn biến nhanh và phức tạp, bệnh nhân và người nhà rất dễ chủ quan. Biểu hiện bệnh chủ yếu sốt và có các dấu hiệu như nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, da phát ban, đau cơ, các chấm sốt huyết ở cẳng tay, cẳng chân.
Trước diễn biến khó lường của sốt xuất huyết, ngành y tế đã nỗ lực kiểm soát chặt chẽ ngăn sự lây lan từ các ca bệnh, các ổ dịch nhỏ đồng thời điều trị hiệu quả, đẩy mạnh truyền thông giảm số mắc, giảm bệnh nặng, tử vong, không để xảy ra dịch lớn.
Bác sĩ Chuyên khoa II, Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, tỉnh Hậu Giang cũng đã tập trung chỉ đạo cho các huyện, thị xã, thành phố vận động, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống sốt xuất huyết, tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng và phòng chống muỗi đốt trong tất cả các địa bàn trong toàn tỉnh. Tất cả các cơ sở y tế thực hiện theo phác đồ điều trị sốt xuất huyết của Bộ Y tế, chuẩn bị sẵn sàng lượng thuốc khi có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, sẵn sàng điều trị, đáp ứng yêu cầu điều trị về mặt chuyên môn.
Sốt xuất huyết hiện không còn là bệnh xảy ra theo mùa mà lưu hành quanh năm, nên việc phòng ngừa từ chính mỗi người dân là rất quan trọng, “ Không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có sốt xuất huyết”.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm lây truyền bởi muỗi vằn. Dự báo trong thời gian tới, tình hình bệnh có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát mạnh và gây những biến chứng nguy hiểm nếu chúng ta chủ quan và không có những biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả.
Bất thường sốt xuất huyết giữa mùa khô
Có thể nói, bên cạnh yếu tố thời tiết và môi trường vệ sinh tạo điều kiện cho muỗi phát triển rất mạnh và truyền bệnh sốt xuất huyết. Chính tâm lý chủ quan, coi nhẹ và khi phát hiện ra bị sốt xuất huyết thì thường đã muộn, dẫn đến điều trị khó khăn và kéo dài.
Chuyện đáng lo ngại nhất là người dân chưa quan tâm việc phòng bệnh. Thông qua kiểm tra, xung quanh nhà người dân còn nhiều vật phế thải đọng nước, lăng quăng có trong các vật dụng chứa nước. Thậm chí trong quá trình xử lý ca bệnh, ổ dịch tại cộng đồng còn gặp phải khó khăn một số người dân chưa hợp tác, không đồng ý phun hóa chất trong nhà khi ngành y tế triển khai phun hóa chất diệt muỗi. Tình trạng này khiến xử lý ổ dịch chưa triệt để, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn và có thể tiếp tục lây truyền bệnh.
Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có vắc-xin phòng bệnh và không có thuốc điều trị đặc hiệu, do muỗi truyền bệnh nên khó khống chế được. Khi bệnh nặng, chỉ có biện pháp hồi sức tổng hợp chung nên có nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng của người bệnh. Vì thế, phòng bệnh mỗi ngày là giải pháp căn cơ để ngăn chặn sốt xuất huyết.
Theo diễn biến thông thường, dịch bệnh sốt xuất huyết thường tăng cao vào mùa mưa do sự phát triển của muỗi vằn là trung gian truyền bệnh. Tuy nhiên, trước diễn biến bất thường của dịch bệnh và thời tiết không thể loại trừ trường hợp dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp.
Để phòng, chống sốt xuất huyết, điều quan trọng là phải kiểm soát các loại muỗi truyền vi rút sốt xuất huyết. Và để làm được điều này quan trọng là phải loại trừ được môi trường nơi muỗi đẻ trứng và lăng quăng phát triển mạnh trước khi trưởng thành. Điều này có nghĩa là nếu không có những nỗ lực của từng hộ gia đình trong việc loại trừ môi trường đẻ trứng của muỗi, thì sẽ không thể ngăn chặn một cách hiệu quả sự lan tràn của dịch bệnh sốt xuất huyết.
Nói cách khác, ngoài sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng thì sự nỗ lực từ chính mỗi người dân là lá chắn vững chắc, ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết hữu hiệu nhất. Mỗi hành động dù nhỏ như: diệt muỗi, lăng quăng, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, tích cực vệ sinh môi trường, không cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển sẽ góp phần cùng cộng đồng chung tay phòng, chống sốt xuất huyết. Khi bị bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và có hướng dẫn từ bác sĩ.
Sau rất nhiều lỗ lực vượt bậc, Trung tâm Năng lượng của sân bay Long Thành – trái tim của Cảng Hàng không hiện đại nhất Việt Nam đã hoàn thành và về đích trước 9 tháng so với kế hoạch
Cục CSGT (C08) vừa ban hành Kế hoạch tổng thể nhằm siết chặt trật tự và bảo đảm ATGT phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.
Liên quan đến vụ cô gái điều khiển xe máy có hành vi buông hai tay, vái lạy người khác, chiều 11/12, đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã mời cô gái này lên làm việc.
Mỗi mùa đông về, khi những đàn chim di cư từ phương bắc bay qua những cánh đồng, những vùng nước, thì nạn bẫy chim trời lại được nhắc đến.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại và vận chuyển tăng nhanh nên lưu lượng phương tiện được dự báo sẽ rất sôi động.
Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm giao thông nhưng có hành vi manh động, đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội.
Như VOVGT đã thông tin, sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới xảy ra giữa ô tô từ Ninh Bình vào Lâm Đồng dự đám cưới, khiến 4 người chết, 9 người bị thương, càng đặt ra nhu cầu cấp thiết về trạm dừng nghỉ trên cao tốc.