Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Ấm áp nghĩa tình cuối năm

Nhật Minh: Thứ hai 09/02/2026, 16:45 (GMT+7)

Từ những phần quà nghĩa tình, chuyến xe đoàn viên, đến mái ấm được sửa sang, tất cả đều chứa đựng sự sẻ chia chân thành. Những việc làm thầm lặng ấy đã góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, để Tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là mùa của yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang lan tỏa khắp mọi miền, cũng là lúc nhiều tổ chức, cá nhân chung tay mang mùa xuân ấm áp đến với những hoàn cảnh khó khăn. Từ những phần quà nghĩa tình, chuyến xe đoàn viên, đến mái ấm được sửa sang, tất cả đều chứa đựng sự sẻ chia chân thành. Những việc làm thầm lặng ấy đã góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, để Tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là mùa của yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Cùng nghe chia sẻ của anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ về hoạt động ý nghĩa này.

 

Cùng sinh viên Cần Thơ về quê ăn Tết

Các phần quà được trao đến các bạn sinh viên trong chương trình Cùng sinh viên Cần Thơ về quê ăn Tết. (Ảnh: Nhật Minh/Mekong FM)

Các phần quà được trao đến các bạn sinh viên trong chương trình Cùng sinh viên Cần Thơ về quê ăn Tết. (Ảnh: Nhật Minh/Mekong FM)

PV: Thưa anh Đạt, chương trình “Cùng sinh viên Cần Thơ về quê ăn Tết” năm nay được triển khai như thế nào và việc xét chọn sinh viên thụ hưởng được tổ chức ra sao?

Anh Phương Tấn Đạt: Chương trình Sinh viên về quê ăn Tết là hoạt động hưởng ứng chương trình của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhằm đồng hành cùng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết, với mong muốn sinh viên được trở về sum họp cùng gia đình, trở về với mái ấm thân thương.

Chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và phát động chung toàn thành phố. Đến nay, chương trình đã trao 650 phần quà cho sinh viên.

Hoạt động Chuyến xe sinh viên về quê ăn Tết được tổ chức từ tháng 01/2026 đến ngày 07/02/2026. Tiêu chí xét chọn do các trường thực hiện, tập trung vào sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên vùng sâu, vùng xa; sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo; sinh viên phải đi làm thuê; sinh viên mồ côi cha, mẹ do Covid-19.

Năm nay, mỗi phần quà trị giá khoảng 350.000 đồng, nguồn kinh phí do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ vận động.

PV: Với các bạn sinh viên trở về quê đón Tết trong dịp này, anh muốn gửi gắm điều gì đến các bạn?

Anh Phương Tấn Đạt: Qua chương trình, mong muốn gửi đến các bạn sinh viên hãy trở về với gia đình, trở về với mái ấm yêu thương, tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên gia đình. Khi quay lại môi trường học tập, các bạn hãy cố gắng học tập, nỗ lực, phấn đấu để đạt được những danh hiệu như Sinh viên năm tốt, đồng thời xây dựng hoài bão lớn, xứng đáng với sự kỳ vọng của các anh chị.

PV: Dạ, sau kỳ nghỉ Tết, đơn vị sẽ tiếp tục có những hoạt động gì để đồng với các bạn sinh viên?

Anh Phương Tấn Đạt: Sau Tết, dưới sự chỉ đạo của Hội Sinh viên thành phố, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên sẽ tổ chức các chương trình hướng nghiệp cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm tư, sinh viên chuẩn bị đi làm. Nội dung tập trung vào hướng dẫn viết CV, trang bị kỹ năng phỏng vấn và tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp đi làm việc ở nước ngoài dành cho sinh viên.

 

PV: Cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Chúc anh và các anh em trong đơn vị sẽ thật nhiều sức khỏe, tiếp tục lan tỏa những hoạt động thiết thực, đồng hành cùng sinh viên trên chặng đường học tập và lập nghiệp.

Bà Huỳnh Hồng Tuyết (bìa trái) cùng diễn viên Hữu Thạch chuẩn bị mì gói phát cho bà con tại quán mì 0 đồng.(Ảnh: Nhật Minh/Mekong FM)

Bà Huỳnh Hồng Tuyết (bìa trái) cùng diễn viên Hữu Thạch chuẩn bị mì gói phát cho bà con tại quán mì 0 đồng.(Ảnh: Nhật Minh/Mekong FM)

Từ chuyến xe sinh viên đến bếp ăn, mái ấm công đoàn

Tết đang đến gần, cùng với đó là nhiều hoạt động chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn. Tại TP Cần Thơ, các chương trình hỗ trợ sinh viên, người lao động và người yếu thế được triển khai, góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với mọi người.

Anh Phương Tấn Đạt chia sẻ thêm về chương trình “Cùng sinh viên Cần Thơ về quê ăn Tết” năm nay: "Năm nay là năm thứ hai tổ chức chương trình, số lượng quà tăng gấp ba lần so với năm trước. Nếu năm trước chỉ có hơn 100 phần quà thì năm nay đã tăng lên 600 phần quà. Điều này cho thấy các trường ngày càng quan tâm hơn đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên yếu thế".

Bên cạnh sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp, nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cũng chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết, góp phần sẻ chia chi phí đi lại và mang đến một mùa xuân ấm áp. Không dừng lại ở đó, tinh thần sẻ chia còn được lan tỏa đến những bệnh nhân phải đón Tết nơi bệnh viện.

Anh Phương Tấn Đạt chia sẻ thêm: "Ngày 12/2 tới, mình sẽ nấu cơm cho bệnh nhân của Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ. Các đầu bếp của mình sẽ làm bánh tét, củ kiệu, thịt kho hột vịt, dưa cải, những món ẩm thực ngày Tết dành cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không có điều kiện để quê Tết, được đón một cái Tết đầm ấm".

Từ những bữa cơm nghĩa tình nơi bệnh viện, tinh thần sẻ chia ấy tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm âm thầm nhưng bền bỉ trong đời sống thường ngày. Ở nhiều góc phố của thành phố Cần Thơ, có những gian bếp nhỏ vẫn đỏ lửa suốt năm, trở thành chỗ dựa quen thuộc cho những người còn nhiều khó khăn, nhất là trong những ngày giáp Tết.

Ông Nguyễn Minh Trung, chủ quán mì 0 đồng ở phường Cái Khế, Cần Thơ cho hay:

 "Thường rằm hàng tháng, cô chú có nấu khoảng 200-300 suất cơm để cho bà con nghèo và tặng kèm thêm phần quà là 10 gói mì. Tháng này là tháng cuối năm, phát cơm xong rồi chú nghĩ tới qua mùng 10 chú mới phát lại. Kỳ này mình phát cho mỗi người một thùng mì. Thay vì mình mỗi bữa cho người ta lại đây ăn thì mình cho người ta đem mì về nhà ăn trongTết. Cũng ráng duy trì bếp này tại vì phục vụ cho bà con nghèo để người ta đỡ phần nào chi phí trong cuộc sống".

Những việc làm giản dị nhưng bền bỉ ấy của vợ chồng ông Trung không chỉ sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo nên sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, nhận được sự đồng cảm từ nhiều người.

Diễn viên Hữu Thạch, bày tỏ: "Anh chị không có phân biệt, hoàn toàn miễn phí, không bỏ ai lại phía sau. Hai anh chị đã làm được điều đó, anh rất cảm động. Cầu chúc cho 2 anh chị sức khỏe để có nhiều năng lượng làm việc này tốt hơn".

Bên cạnh những bữa cơm nghĩa tình và phần quà xuân ấm áp, niềm vui trọn vẹn với nhiều gia đình khó khăn còn đến từ việc có được một mái nhà vững chãi ngay những ngày cuối năm. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, trong giai đoạn 2024–2025, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 373 mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ an cư, ổn định cuộc sống và đón Tết yên tâm hơn.

Chị Thu Lan, một đoàn viên bày tỏ: “Có nhà rồi thì về đây cho mấy đứa nhỏ đi học. Chỉ ước ao vậy thôi, không nghĩ gần Tết lại có được căn nhà như thế này. Có nhà cửa, con cháu về đông đủ, vui lắm.”

“Được căn nhà mới, tôi mừng lắm. Cuộc sống cũng dần ổn định. Gần Tết có được căn nhà như vậy, thật sự rất vui.”, chị Hoàng Hường cho biết. 

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, toàn thành phố đã trao hơn 20.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực khác cũng được tổ chức như: hội thi gói bánh tét, trưng bày mâm cơm ngày Tết, tặng vé tàu, xe miễn phí, hỗ trợ phúc lợi… góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2026 trực tuyến, hỗ trợ phiếu mua hàng điện tử trị giá 500 ngàn đồng/người cho hơn 5000 đoàn viên tại thành phố Cần Thơ có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia hoạt động Công đoàn hoặc có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp được mua sắm các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi.

Từ những phần quà xuân, bữa cơm nghĩa tình đến những mái ấm được dựng xây, tất cả đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Để Tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là mùa của yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với những người còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Vụ lật ca nô khiến 15 du khách thiệt mạng tại Phú Quốc một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường.

Khởi hành cùng World Cup: Argentina sẽ mặc màu áo may mắn trong trận bán kết

Khởi hành cùng World Cup: Argentina sẽ mặc màu áo may mắn trong trận bán kết

Sau những đêm thức cùng trái bóng tròn, có lẽ 2 đêm vừa qua là khoảng lặng hiếm hoi để người hâm mộ được ngủ một giấc trọn vẹn.

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 14/7

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 14/7

Hà Nội vận hành 36 màn hình LED hiển thị thông tin ùn tắc, ngập úng và cảnh báo giao thông thời gian thực và gợi ý lộ trình thay thế trong giờ cao điểm từ ngày mai (15/7); Vé tàu sau hè chính thức mở bán, nhiều ưu đãi cho hành khách;...

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa ở môn Tiếng Anh, khi toàn quốc có 311 điểm 10, nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Dù kết quả này chưa thể phản ánh toàn diện chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhưng đây vẫn là một chỉ dấu đáng lưu tâm.

Đề xuất 'giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm' với thủ tục mở bán nhà ở

Đề xuất 'giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm' với thủ tục mở bán nhà ở

Trước tình trạng thủ tục xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở tại nhiều dự án kéo dài hơn thời hạn luật định, Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) kiến nghị "giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm" nhằm rút ngắn thủ tục.

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đất nước lại nghiêng mình trước những hy sinh không thể đo đếm. Nhưng tri ân hôm nay không chỉ dừng ở nén hương, vòng hoa hay lời tưởng niệm.

Phố nhớ tiếng trẻ con

Phố nhớ tiếng trẻ con

Khi trẻ em được nghỉ hè, giao thông đỡ đông đúc bởi giờ đưa đón tập trung, nhưng cũng là lúc, thành phố thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ những tiếng nói cười ríu ran ở cổng trường, nhớ hình ảnh những em bé sau lưng bố mẹ, hoặc những chuyến xe buýt khẩn trương mỗi sớm mỗi chiều.