Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Có mặt tại khu dân cư khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, một điểm tập kết rác nằm tại hẻm 1979/38 đường Huỳnh Tấn Phát bốc mùi hôi thối do lượng rác thải khổng lồ mà nơi này tiếp nhận. Mỗi ngày, khi tập trung rác về đây, nước thải từ các thùng chuyển rác rò rỉ ra bên ngoài, phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
Sinh sống cách điểm rác tạm khoảng vài trăm mét, gia đình chị N.T.Q phải thường xuyên đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên, đặc biệt là các cháu nhỏ: “Coi như là từ sáng đến tối rất là hôi, bất kể ngày đêm lúc nào cũng ngửi thấy mùi hôi, nhất là gia đình có em bé nữa nên chị thấy rất ảnh hưởng đến cuộc sống”.
Dù được bố trí thùng rác, xung quanh được xây tường để cách biệt với các hộ dân thế nhưng điểm tập kết rác này vẫn bốc mùi mỗi khi mưa xuống hoặc trời nắng gắt, nhiều thùng chứa rác hư hỏng nằm bệt trên đống rác. Người dân sinh sống tại khu vực rất mong lực lượng chức năng sớm có giải pháp xử lý hoặc di dời xa khu dân cư:
"Tôi nói thật sự là không nên để đống rác tại khu dân cư này, bây giờ phải dời đi chỗ khác để trả lại môi trường cho người dân sinh hoạt, giải trí, vui chơi".
“Dân cũng phản ánh nhiều mà chưa thấy di chuyển đi. Nên người dân mong muốn các cấp chính quyền sớm di chuyển dùm để bà con được hưởng không khí trong lành”.
Được biết đây chỉ là một trong 19 điểm tập kết rác thải của Huyện Nhà Bè, nơi đây có diện tích khoảng 1.100m², trong đó 400m² được sử dụng để trung chuyển rác. Khu vực này đã được xử lý nền móng có hệ thống thu gom nước thải và rào chắn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của các hộ dân. Tuy nhiên tình trạng mùi hôi thối vẫn xuất hiện khi rác tập trung về và không thể xử lý kịp thời.
Để khắc phục vấn đề môi trường tại những điểm tập kết rác thải này, ông Võ Phan Lê Nguyễn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè cho biết bên cạnh giải pháp trước mắt sẽ chỉ đạo đơn vị công ích thường xuyên xịt phun để xử lý mùi thì chính quyền cũng đang tìm kiếm khu đất khác để thay thế cho điểm tập kết hiện tại, thế nhưng vẫn gặp không ít những khó khăn khi triển khai thực hiện.
“Huyện Nhà Bè tiếp tục chỉ đạo các đơn vị dịch vụ công ích làm vệ sinh sạch sẽ môi trường tại đây khi có rác về và đồng thời sau khi chuyển rác lên thì cũng phải xịt phun khi có rác về. Đồng thời cũng chỉ đạo cho Ủy ban thị trấn và Phòng Tài nguyên - Môi trường tìm các khu đất khác để di chuyển nhưng hiện giờ để tìm được một khu đất khác do nhà nước quản lý nằm ở xa thì không thể tập kết rác được còn nằm ở khu dân cư thì vẫn xảy ra tình trạng ô nhiễm như vậy”, ông Võ Phan Lê Nguyễn cho biết.
Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn cũng cho biết, Huyện Nhà Bè đã đề xuất thực hiện xây dựng 2 trạm ép rác kín đúng chuẩn và đã được đưa vào chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên vẫn còn vướng quy hoạch để được thành phố cấp vốn thực hiện.
"Quy hoạch chung của Nhà Bè không phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố nên hiện nay Huyện Nhà Bè đã kiến nghị đưa 2 trạm ép rác này vào quy hoạch chung. Khi đó thành phố sẽ cấp vốn và chúng tôi sẽ thực hiện xây dựng sau đó di dời toàn bộ các trạm rác tạm trên Huyện Nhà Bè để tránh tình trạng nhếch nhác, người dân phản ảnh nhiều lần."
Có lẻ với những vướng mắc mà địa phương đang gặp phải thì người dân tại Huyện Nhà Bè nói chung cũng như người dân sinh sống tại khu dân cư khu phố 6 vẫn chịu mùi hôi thối từ các điểm tập kết rác thải.
Thiết nghĩ việc quy hoạch và có các giải pháp xử lý rác, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị cần phải được đặt lên hàng đầu. Cơ quan chức năng cần xem xét, bố trí địa điểm tập kết rác ở những nơi hợp lý càng sớm càng tốt để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...
Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.
Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”
Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh miền Trung, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Đặc biệt, xã Hòa Thịnh – quê hương phong trào Đồng khởi của tỉnh Phú Yên cũ – đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Theo Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030 vừa được phê duyệt, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 phải đạt dưới 40 µg/m³, giảm 20% so với mức trung bình năm 2024.