Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

20 năm ngầm hóa lưới điện và câu chuyện chỉnh trang đô thị

Hồng Lĩnh: Thứ ba 29/04/2025, 06:11 (GMT+7)

TP.HCM đã trải qua nhiều nỗ lực để cải thiện diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Một trong những dự án quan trọng là công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông đã được triển khai mạnh mẽ. Bên cạnh những thành quả nhất định, dự án này cũng gặp phải không ít khó khăn.

Liên quan nội dung này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Bùi Hải Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM.

 

Đường Dương Quảng Hàm dịp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Đường Dương Quảng Hàm dịp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

PV: Thưa ông, trong 20 năm qua, công tác ngầm hoá lưới điện kết hợp cáp viễn thông đã được ngành điện triển khai mạnh mẽ như thế nào?

Ông Bùi Hải Thành: Vào đầu những năm 2000, TP.HCM đối mặt với tình trạng hệ thống dây điện và cáp viễn thông trên cao chằng chịt, mà người dân hay gọi là các “mạng nhện” trên đường.

Trước thực trạng này, UBND TP.HCM đã xác định ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông là một trong những ưu tiên để xây dựng đô thị hiện đại, văn minh.

Trước đó, năm 2003-2005, Công ty Điện lực TP. HCM (Tiền thân của Tổng công ty Điện lực TP.HCM) đã thí điểm ngầm hóa lưới điện trên các tuyến đường Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi với khối lượng thực hiện là 9,2 km lưới trung thế và 9,5 km lưới hạ thế.

Tuy nhiên, việc ngầm hóa này chưa triệt để do chỉ mới ngầm hóa lưới điện, chưa kết hợp được việc ngầm hóa dây thông tin và chiếu sáng nên tình trạng “mạng nhện” dây thông tin vẫn còn.

Đến năm 2009 - 2010, ngành điện TP.HCM triển khai thực hiện thí điểm 5 công trình ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin tại các khu vực xung quanh Hội trường Thành ủy, chợ Bến Thành, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn và Trương Định. Với khối lượng thực hiện gồm 9,23 km lưới trung thế và 46,57 km hạ thế đã được ngầm hoá.

Đặc biệt vào năm 2014, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập “Ban chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn TPHCM” nhằm nâng cao khối lượng và đẩy nhanh tốc độ ngầm hoá.

Giai đoạn 2016-2020, EVNHCMC đã xây dựng kế hoạch chi tiết hơn, mở rộng phạm vi ra các quận nội thành khác như Quận 7, Quận 5, Quận 10 và một phần khu vực ngoại thành, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại để giảm thiểu tác động của thi công.

Giai đoạn 2021-2025 là thời kỳ TP.HCM tập trung hoàn thiện hệ thống lưới điện ngầm, đồng thời đặt nền móng cho các mục tiêu phát triển đô thị thông minh.

PV: Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những lợi ích thiết thực mà công tác ngầm hóa lưới điện đã mang lại cho TP.HCM?

Ông Bùi Hải Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM

Ông Bùi Hải Thành – Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM

Ông Bùi Hải Thành: Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trung tâm kinh tế và văn hóa của cả nước, nên công tác đảm bảo lưới điện, vận hành ổn định, liên tục với độ tin cậy ngày càng cao thì việc ngầm hoá nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Công tác ngầm hóa lưới điện đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho TP.HCM như: Các tuyến phố lớn trở nên thông thoáng, không còn cảnh dây điện chằng chịt, tạo ấn tượng tốt với du khách và nâng cao hình ảnh thành phố;

Nguy cơ chập điện, cháy nổ hay sự cố do thời tiết được giảm đáng kể, đảm bảo an toàn cho người dân; Hệ thống cáp ngầm giúp giảm thiểu sự cố mất điện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng cao của thành phố; Hạ tầng cáp ngầm tạo điều kiện cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ như giao thông thông minh, quản lý năng lượng và kết nối số.

Hiện, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của TP.HCM ngang tầm với các thành phố tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Thi công ngầm hoá lưới điện vào ban đêm

Thi công ngầm hoá lưới điện vào ban đêm

PV: Trong quá trình triển khai ngầm hóa, đặc biệt là giai đoạn đầu, ngành điện TP.HCM đã gặp phải những khó khăn và thách thức cụ thể nào về kỹ thuật, nguồn lực, hay sự phối hợp với các đơn vị liên quan?

Ông Bùi Hải Thành: TP.HCM là đô thị đặc biệt, kết cấu hạ tầng phức tạp. Công tác ngầm hoá sẽ xung đột với các hệ thống kỹ thuật ngầm hiện hữu. Tuy nhiên, quy hoạch không gian ngầm của Thành phố chưa có, nên trong quá trình thực hiện, chúng tôi phải tìm lại các tài liệu của hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũ như hệ thống cấp, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật khác để làm các thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không bị xung đột.

Khi ngầm hoá lưới điện phải bố trí các tủ điện, thiết bị điện để thay thế thiết bị đường dây trên không. Khi đặt thiết bị này trước mặt tiền của người dân, doanh nghiệp, việc tạo sự đồng thuận và không làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của họ đặt ra một số thách thức trong công tác vận động.

Tổng kinh phí cho các dự án ngầm hóa ước tính lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, đòi hỏi sự huy động nguồn lực lớn từ ngân sách và doanh nghiệp.

Một trong những dự án quan trọng là công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông đã được triển khai mạnh mẽ.

Một trong những dự án quan trọng là công tác ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông đã được triển khai mạnh mẽ.

PV: Thạnh An là xã đảo đầu tiên được ngầm hoá lưới điện. Việc ngầm hoá lưới điện ở xã đảo này được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Bùi Hải Thành: Trước đây, người dân xã đảo Thạnh An chủ yếu phải sử dụng các nguồn điện nhỏ lẻ như máy phát điện diesel và hệ thống năng lượng mặt trời công suất thấp. Điều này dẫn đến tình trạng cung cấp điện không liên tục, chất lượng điện rất bấp bênh, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sản xuất của bà con.

Nhận thấy sự khó khăn đó, EVNHCMC đã quyết tâm đầu tư xây dựng đường cáp trung thế 24kV dài hơn 6.000 mét, vượt biển để đưa điện lưới quốc gia đến với xã đảo.

Chúng tôi đã nỗ lực thi công và hoàn thành dự án đúng vào dịp 30/4/2015. Đến nay, hệ thống này đã vận hành ổn định được 10 năm, mang lại những thay đổi thực sự to lớn cho đời sống và sản xuất của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Tiếp nối những thành quả đó, vào năm 2022, EVNHCMC tiếp tục đầu tư ngầm hóa lưới điện tại xã đảo. Đây là một dấu mốc quan trọng, đưa xã đảo trở thành địa phương đầu tiên được ngầm hóa toàn bộ lưới điện. Mục tiêu chính của việc này là nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện một cách bền vững, đặc biệt là giảm thiểu tối đa các sự cố do thời tiết khắc nghiệt gây ra trong mùa mưa bão.

PV: Thời gian tới, EVNHCMC sẽ mở rộng hệ thống lưới điện ngầm ở các khu vực trung tâm và khu đô thị mới như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Hải Thành: Nhìn về tương lai, TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hệ thống lưới điện ngầm, hướng tới ngầm hóa 100% lưới điện tại khu vực trung tâm và các khu đô thị mới vào năm 2030. Đồng thời, thành phố sẽ tích hợp hạ tầng ngầm với các dự án phát triển bền vững, như năng lượng tái tạo và hệ thống quản lý thông minh, để khẳng định vị thế là một đô thị hàng đầu khu vực.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong

Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong

Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Ghế ngồi an toàn cho trẻ: Không chỉ là quy định, mà là trách nhiệm của người lớn

Ghế ngồi an toàn cho trẻ: Không chỉ là quy định, mà là trách nhiệm của người lớn

Câu chuyện ghế trẻ em trên xe ô tô đang là đề tài nóng trên các diễn đàn, thu hút rất nhiều sự tranh luận. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Quang Vinh, việc này không nên, và không cần phải tranh luận nữa.

Đắk Lắk phát hiện quả đồi bị sạt trượt, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Đắk Lắk phát hiện quả đồi bị sạt trượt, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân

Chính quyền xã Hoà Sơn (xã Yang Reh, huyện Krông Bông cũ), tỉnh Đắk Lắk phát hiện đồi thôn 4 Yang Reh có hiện tượng sạt trượt, mặt đất nứt toác nhiều mảng lớn nên đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.

Hà Nội: Thêm một vụ va chạm với xe tải, 1 người điều khiển xe máy tử vong

Hà Nội: Thêm một vụ va chạm với xe tải, 1 người điều khiển xe máy tử vong

Khoảng 14h chiều nay (25/11), trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.

Một năm sau lệnh cấm: Thuốc lá điện tử vẫn len lỏi trong giới trẻ Hà Nội

Một năm sau lệnh cấm: Thuốc lá điện tử vẫn len lỏi trong giới trẻ Hà Nội

Tháng 11 này đánh dấu tròn một năm Quốc hội Việt Nam ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Hà Nội gửi trọn yêu thương về miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội gửi trọn yêu thương về miền Trung, Tây Nguyên

Giữa những ngày miền Trung, Tây Nguyên oằn mình trong con nước dữ, khi nhiều địa phương chìm sâu trong biển nước, cuộc sống của hàng vạn người dân bị đảo lộn, thì ở Hà Nội, tinh thần sẻ chia, truyền thống “tương thân tương ái” đang được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chi cục Hải quan Khu vực VI phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 14

Chi cục Hải quan Khu vực VI phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 14

Sáng 25/11/2025, Chi cục Hải quan Khu vực VI tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 14. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.