Xe buýt điện Côn Đảo: Bước khởi đầu cho giao thông xanh, bền vững

Đặc khu Côn Đảo chính thức đưa tuyến xe buýt điện vào hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Việc triển khai xe buýt điện không chỉ góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện với môi trường mà còn giúp giảm khí thải, tiếng ồn, giữ gìn cảnh quan sinh thái đặc trưng của Côn Đảo.

Tuyến xe buýt điện được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo thuận lợi cho việc kết nối các điểm tham quan, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững, xanh, sạch của đặc khu trong thời gian tới.

Sáng 25/12, tại khu vực chợ Côn Đảo trên đường Phạm Văn Đồng, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Côn Đảo chính thức đưa tuyến xe buýt điện số 173 (Sân bay Cỏ Ống – Chợ Côn Đảo) vào khai thác.

Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Côn Đảo, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển giao thông xanh, bền vững tại đặc khu. Ông Trương Hoàng Phụng, người vừa trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên trên Côn Đảo, chia sẻ:

"Bây giờ mới được mở tuyến xe buýt đầu tiên, lại là xe buýt điện nên rất thuận tiện cho người dân đi lại trên nhiều tuyến đường có xe buýt đi qua, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Hiện nay mới có một tuyến, nhưng sắp tới sẽ đưa thêm 5 tuyến nữa vào hoạt động.

Tôi cũng mong rằng việc triển khai sẽ được thúc đẩy sớm để có thêm nhiều tuyến đường khác, giúp người dân Côn Đảo đều có thể tham gia sử dụng xe buýt, vừa thuận tiện, vừa dễ dàng hơn".

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư cắt băng khai trương, chính thức vận hành tuyến xe buýt điện đầu tiên từ chợ Côn Đảo đến sân bay Côn Đảo

Tuyến xe buýt điện số 173 có điểm đầu tại Chợ Côn Đảo và điểm cuối tại Sân bay Côn Đảo, hoạt động hằng ngày từ 5 giờ đến 19 giờ. Tuyến có chiều dài 17,1 km, thời gian di chuyển trung bình khoảng 30 phút mỗi chuyến.

Phương tiện khai thác là xe buýt điện 40 chỗ, được trang bị máy lạnh, vận hành êm ái, bảo đảm an toàn và tiện nghi cho hành khách. Giá vé được áp dụng linh hoạt theo cự ly, dao động từ 5.000 đến 40.000 đồng/lượt.

Đáng chú ý, người dân địa phương được ễn phí hoàn toàn, góp phần giảm chi phí đi lại và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường.

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, theo kế hoạch, trên địa bàn đặc khu Côn Đảo sẽ mở 6 tuyến xe buýt, bảo đảm kết nối với các đầu mối giao thông như Sân bay Cỏ Ống, Cảng Bến Đầm và các trục trung tâm, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, tham quan các di tích, thắng cảnh tại Côn Đảo. Tổng số lượng phương tiện dự kiến khoảng 35 xe:

"Hôm nay, tuyến xe buýt đầu tiên chính thức đi vào hoạt động. Chúng tôi mong muốn, với chất lượng dịch vụ mới, đội phương tiện hiện đại, thân thiện với môi trường, cùng những hình ảnh đặc trưng của Côn Đảo được trang trí bằng họa tiết trên xe buýt, sẽ giúp người dân Côn Đảo cũng như du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dễ dàng tiếp cận và sử dụng hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn đặc khu một cách thuận tiện nhất".

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Côn Đảo

Theo đó, lộ trình chiều đi từ Chợ Côn Đảo, xe buýt di chuyển qua các tuyến đường Phạm Văn Đồng – Võ Thị Sáu – Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Chí Thanh – Cỏ Ống – đường nội bộ Bãi Đầm Trầu và đến Sân bay Côn Đảo. Chiều về thực hiện theo lộ trình ngược lại, bảo đảm kết nối thuận tiện giữa khu dân cư trung tâm, các điểm du lịch và sân bay.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Côn Đảo Group, đơn vị đầu tư và khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, cho biết:

"Để bảo đảm quá trình vận hành, ngay từ đầu chúng tôi đã tuyển dụng đội ngũ nhân sự từ đầu tháng 4/2025. Sau đó, với sự phối hợp của đơn vị cung cấp phương tiện là Tập đoàn Futa Group – Phương Trang trong công tác tập huấn, chúng tôi đã cử đội ngũ nhân sự, bao gồm giám đốc điều hành, các bộ phận quản lý và kỹ thuật, nhằm phục vụ và bảo đảm vận hành tốt tuyến xe buýt đầu tiên này".

Ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ thông tin về việc triển khai các tuyến xe buýt điện trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo

Có mặt tham dự buổi lễ khai trương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An nhấn mạnh, định hướng phát triển Côn Đảo giai đoạn 2030–2050 phải đặt trên nền tảng xanh, sạch và bền vững.

Với đặc thù là vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh và hệ sinh thái đa dạng, Côn Đảo cần được phát triển hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trong đó, giao thông xanh được xác định là điểm khởi đầu quan trọng:

"Từ kinh nghiệm của đặc khu Côn Đảo, sau một thời gian thí điểm, mô hình này sẽ được nhân rộng ra các địa bàn khác trên địa bàn thành phố. Tuyến 173 là tuyến đầu tiên trong tổng số sáu tuyến, với mục đích chủ yếu phục vụ du khách. Riêng đối với người dân Côn Đảo, việc sử dụng xe buýt được ễn phí 100%".

Ông Phan Trọng Hiền – Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo trải nghiệm lái thử xe buýt điện sau lễ khai trương

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch Đặc khu Côn Đảo khẳng định, việc đưa tuyến xe buýt điện số 173 vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển giao thông xanh của địa phương:

"Côn Đảo được định hướng phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp và phát triển kinh tế gắn với bảo tồn. Chính vì vậy, việc đưa tuyến xe buýt điện vào hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Côn Đảo, đồng thời giúp người dân hình thành và phát huy thói quen sử dụng xe công cộng, tạo điều kiện để việc đi lại trên địa bàn đặc khu Côn Đảo trở nên thuận lợi hơn".

Tại buổi lễ khai trương, ông Hiền cũng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp vận hành đã nỗ lực vượt qua khó khăn để tuyến xe được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm an toàn và chất lượng.

Người dân Côn Đảo tham quan, tìm hiểu các phương tiện xe buýt tại lễ khai trương

Trong thời gian tới, lãnh đạo Đặc khu đề nghị đơn vị vận hành tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng an toàn kỹ thuật và thái độ phục vụ văn nh, thân thiện; đồng thời kêu gọi người dân và du khách tích cực sử dụng xe buýt điện, chung tay xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh – sạch – đẹp, trở thành điểm đến du lịch sinh thái chất lượng cao và phát triển bền vững.