Vụ xe Mercedes lao khỏi cầu Chương Dương: Đã xác định danh tính chủ xe

VOVGT - Theo đó, chủ của chiếc xe Mercedes lao khỏi cầu Chương Dương tối 3/11 cũng chính là nữ nạn nhân

Lực lượng cứu hộ đưa chiếc xe lên bờ. Ảnh: Dân trí

Sáng 4/11, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có thông tin về chiếc xe con lao qua lan can cầu Chương Dương (Hà Nội), rơi xuống sông Hồng khiến 2 người trên xe tử vong vào đêm qua (3/11).

Theo đó, chiếc xe ô tô có BKS 30E-86836 mang nhãn hiệu Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là N.T.T.H, Địa chỉ: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 3/7/2017 có hạn kiểm định đến 2/1/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S Hà Nội.

Vị trí chiếc xe Mercedes GLC300 gặp nạn rơi khỏi cầu Chương Dương vào tối ngày 3/11. Ảnh: Dân trí

Theo Dân trí, nữ nạn nhân trong vụ việc cũng chính là chủ chiếc xe này, chị N.T. T. H. ngồi ở hàng ghế sau, nam nạn nhân là người cầm lái. Hiện danh tính nam nạn nhân đang tiếp tục được làm rõ. Lực lượng cứu hộ cũng cho biết thêm có khả năng vẫn còn nạn nhân chưa được tìm thấy.

Cục Đăng kiểm VN đã báo cáo Bộ GTVT về tình hình kiểm định phương tiện, vụ tai nạn trên và giao giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S phối hợp với cơ quan chức năng của Hà Nội kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn trên.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe gặp nạn. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trước đó, vào tối 3/11, khoảng 19h ngày 3/11, ôtô 5 chỗ màu đen hiệu Mercedes - không rõ số người ngồi bên trong, di chuyển trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên về trung tâm Hà Nội. Khi đến nhịp cầu số 19 phía quận Long Biên, xe mất lái, đâm văng vài mét lan can cầu và lao xuống sông Hồng.

Tới khoảng 2h sáng, cơ quan chức năng đã tiến hành trục vớt, khám nghiệm và xác nhận trong xe có 2 người đã tử vong, một nam, một nữ. Tại hiện trường, Thiếu tướng Doãn Anh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt trên ca nô chỉ huy để phối hợp chỉ đạo.