Vitamin cho tâm trí: Bệnh tâm lý của những nghệ sĩ vĩ đại

Trong tiểu sử các nghệ sĩ lớn, chúng ta thường đọc được một số thông tin cho rằng những chứng bệnh tâm lý là nền tảng cho sức sáng tạo của họ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 
Một số thông tin cho rằng những chứng bệnh tâm lý là nền tảng cho sức sáng tạo (ảnh nh họa: Internet)

Trước đây, chứng rối loạn lưỡng cực được cho là mối liên kết giữa sức sáng tạo và giới nghệ sĩ nói chung, còn rối loạn trầm cảm xuất hiện rất nhiều ở các kịch tác gia, tiểu thuyết gia và họa sĩ.

Nghiên cứu chính thức mới chỉ xuất từ thập niên 1970, nhưng quan niệm về liên hệ giữa “sự điên rồ” và “đầu óc thiên tài” lại có từ thời cổ đại, ít nhất là từ thời đại của triết gia Aristotle ở Hy Lạp.

Trước hết, cần hiểu rõ rằng có nhiều loại thiên tài: thiên tài văn chương, thiên tài sáng tạo, thiên tài học thuật, và thiên tài tổng thể nữa.

Vì có quá nhiều phân loại thế này, nên mỗi cá nhân có thể vượt trội hoàn toàn ở một chuyên môn và chỉ hiểu biết ở mức trung bình hoặc dưới trung bình ở các chuyên môn khác.