Vác đao đến tận nhà con nợ truy sát

VOVGT - Tức mình vì con nợ không trả tiền còn thách thức, Minh cùng đồng bọn vác đao qua nhà con nợ truy sát…

Đối tượng Dương Quốc Minh tại cơ quan công an

Ngày 13/5, Công an quận 10 cho biết, đã bắt Dương Quốc Minh (SN 1998) và Đàm Vĩnh Khang (tự A Khìn, SN 1996, cùng ngụ quận 6) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, ngày 8/4, Minh cho Bùi Xuân Quyền (SN 1984, ở quận 10) mượn 2 triệu đồng tiền góp. Theo thỏa thuận thì mỗi ngày Quyền góp cho Minh 100.000 đồng, trong vòng 24 ngày bằng 2,4 triệu đồng.

Đối tượng Đàm Vĩnh Khang tại cơ quan công an

Sau khi góp được 20 ngày, Quyền không trả nợ tiếp cho Minh mà còn lớn tiếng thách thức.

Ngày 11/5, Minh gặp Khang mượn 2 cây đao rồi rủ thêm Nguyễn Minh Nhân (SN 1999, ngụ quận 4) và một đối tượng tên Đỉnh để qua nhà đánh dằn mặt con nợ. Cả bốn đối tượng Minh, Khang, Đỉnh, Nhân cùng chở nhau trên hai xe máy qua nhà Quyền.

Khi đến đầu hẻm 159 Hòa Hưng, Khang ở lại trông xe. Minh cầm cây đao dài, Nhân cầm mã tấu cùng Đỉnh xông thẳng vào nhà Quyền.

Hung khí công an thu giữ

Thấy các đối tượng cầm hung khí xông vào nhà, Quyền cùng anh trai bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn nhưng Quyền bị Nhân và Minh chém trúng vào lưng và tay. Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ đi. Nạn nhân bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu.

Công an quận 10 sau đó vào cuộc điều tra truy xét. Đến trưa 12/5, Minh và Khang bị bắt giữ. Riêng Đỉnh và Nhân đã bỏ trốn.