Truy tìm thủ phạm cài mìn gây nổ nhà dân lúc rạng sáng

VOVGT-Sáng nay (10/10), CA tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường vụ nổ do đặt mìn xảy ra tại một căn ngôi nhà trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa.

Khu vực xung quanh nơi vụ nổ xảy ra (Ảnh: Quang Sáng)

Theo kết quả điều tra ban đầu, căn nhà bị đặt mìn phát nổ là của gia đình bà Lê Thị Kháng, ở số 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Vụ nổ đã làm cánh cửa sắt của căn nhà bị rách toác, nền nhà bị khoét sâu và xung quanh phủ đầy bụi đen.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện một đoạn dây điện dùng để kích nổ dài hơn 10m, kéo từ vị trí phát nổ ra tới bên ngoài đường hẻm của căn nhà. Rất may lúc xảy ra vụ nổ trong nhà không có người ở.

Cũng theo kết quả điều tra, do một người con của bà Kháng đang nợ tiền nhiều người nên bà cùng các thành viên trong gia đình đã rời khỏi căn nhà này vào 2 tháng trước. Vì vậy khả năng đối tượng gây ra vụ nổ nhằm dằn mặt gia đình nhà bà Kháng.

Ngay khi vụ việc xảy ra, đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, xử lý và truy tìm thủ phạm gây ra vụ nổ này.