Trái phiếu bất động sản tăng phi mã, Bộ Xây dựng đề nghị theo dõi

Bộ Xây dựng đề nghị theo dõi sát diễn biến thị trường phát hành trái phiếu bất động sản sau khi nhóm này vượt lên trên nhóm ngân hàng và trở thành ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý III/2021.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

# Bộ Tài chính đang trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thu thuế thu nhập DN chậm nộp 3 quý đầu năm. 

Còn Bộ Công Thương vừa yêu cầu các Sở Công Thương đảm bảo nguồn cung hàng hóa theo diễn biến của dịch COVID-19; không để thiếu hàng, sốt giá dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. 

# Ngân hàng Standard Chartered vừa khẳng định, Việt Nam là một trong những điểm đến ưu tiên trong số các nền kinh tế mới nổi nhờ tiềm năng phát triển và chính sách mở cửa hội nhập.

Trước đó, Standard Chartered dự báo, tăng trưởng của Việt Nam năm nay khoảng 2,7%, với vị thế thương mại tiếp tục duy trì ở cả ngắn và trung hạn. 

# Sau quý 3 GDP tăng trưởng âm 6,17% và những ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn phức tạp, tăng trưởng GDP cả năm 2021 dự báo dao động trong khoảng 1,5-1,9%. TS. Trần Toàn Thắng, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia lưu ý về tình hình kinh tế trong những tháng cuối năm:

"Ngắn hạn là câu chuyện về kiểm soát dịch bệnh trong quý 4 năm 2021 và năm 2022 cần phải có đột phá. Nếu như không có đánh giá đầy đủ về khả năng lạm phát thì chúng ta sẽ phải đối mặt với câu chuyện này, đặc biệt là trong cả năm 2022 là tương đối nặng nề vì sẽ ảnh hưởng từ giá nhập khẩu sang giá sản xuất sau đó thì giá tiêu dùng".

# Tính đến cuối tháng 10, Bộ NN-PTNT đã hỗ trợ đăng ký thêm cho 156 DN xuất khẩu sang Trung Quốc, để hưởng ưu đãi về thủ tục xuất khẩu. 

Và theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, hiện người tiêu dùng châu Âu ngày càng quan tâm nhiều hơn đến trái cây nhiệt đới, do vậy, hoa quả Việt Nam còn nhiều dư địa để thâm nhập sâu vào thị trường này. 

# Trong cuộc họp với cộng đồng DN cuối tuần qua, TP Hà Nội khẳng định, tạo mọi điều kiện để tháo gỡ các ‘nút thắt,’ giúp DN vượt khó sau đại dịch. 

Đáng chú ý, theo khảo sát trong 2 tháng cuối năm, hơn 80% số DN tại Hà Nội có ý định gia tăng tuyển dụng hoặc duy trì số nhân sự hiện tại.

# Bộ Xây dựng đề nghị theo dõi sát diễn biến thị trường phát hành trái phiếu bất động sản sau khi nhóm này vượt lên trên nhóm ngân hàng và trở thành ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý III/2021.

Nhận định về vấn đề này, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia cho biết:

"Thị trường TPDN ở VN thời gian qua phát triển nhanh nhưng không ổn định. Trong đó, trái phiếu là kênh huy động quan trọng cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Phát hành TP BĐS là một trong các phương án giúp DN huy động vốn phát triển dự án, đặc biệt là M&A dự án. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần cân nhắc về năng lực cũng như tính nh bạch của các DN".

# Trong lúc giá gas tăng cao, nhiều siêu thị điện máy đang có các chương trình khuyến mãi giảm giá bếp điện-từ, với mức giảm từ 10-30%. 

Bên cạnh đó, thị trường thiết bị sưởi ấm bắt đầu sôi động khi ền Bắc trở lạnh, khảo sát cho thấy mức giá không quá chênh lệnh so với năm ngoái. 

# Đóng cửa tuần trước, lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu, khiến chỉ số MXV-Index giảm hơn 1,1% xuống mức 2.353 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt 3.500 tỷ đồng mỗi phiên, không có nhiều sự thay đổi so với tuần trước. Giới đầu tư thiên về các vị thế bán nhiều hơn, khi thị trường có những tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

Quặng sắt là mặt hàng giảm mạnh nhất trong tuần qua, khi hợp đồng kỳ hạn tháng 12 trên sở Singapore giảm tới 12% xuống còn 91,47 USD/tấn. Trong vòng 1 tháng qua, giá quặng sắt thế giới đã giảm hơn 30% sau khi Trung Quốc tiếp tục hạn chế sản lượng luyện kim.

Quặng sắt là nguyên liệu để sản xuất thép, nên nhu cầu sử dụng bị sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian qua và có thể tiếp tục giảm thêm trong vài tháng tới. Tại Việt Nam, giá thép cuộc CB240 đang dao động trong khoảng 16.500 – 17.200 đồng/kg, còn thép thanh văn D10 có giá từ 16.600 – 17.500 đồng/kg.

Nhận định các thông tin mà giới đầu tư hàng hóa trong nước cần phải chú ý trong tuần này, bà Phạm Vũ Thủy Tiên, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết:

“Tuần này sẽ là tuần đầu tiên khu vực Bắc Mỹ hoàn toàn chuyển sang múi giờ mùa đông, nên thời gian bắt đầu giao dịch hàng hóa liên thông với thị trường Mỹ sẽ chậm hơn 1 giờ so với giờ mùa hè. Ngoài ra, thị trường sẽ đón nhận 2 báo cáo cực kỳ quan trọng, có thể gây ra những biến động lớn.

Đầu tiên là báo cáo Cung cầu nông sản thế giới sẽ được Bộ nông nghiệp Mỹ phát hành vào lúc 0:00 sáng thứ tư, và báo cáo chỉ số CPI của Mỹ vào tối cùng ngày. Đây sẽ là các thông tin sẽ có tác động mạnh lên thị trường nông sản, và dầu thô sau đó”.

# Quốc hội Mỹ vừa thông qua gói chi tiêu 1.200 tỷ USD cho hạ tầng cơ sở, ghi dấu một chiến thắng lớn cho Tổng thống Joe Biden sau nhiều tháng thúc đẩy các kế hoạch chi ngân sách đầy tham vọng.

Và kim ngạch thương mại giữa Mexico và Mỹ từ đầu năm đã tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt thặng dư lên đến 78,3 tỷ USD. 

# Moody’s nâng dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế Nga năm 2021 sẽ lên tới 4,8%, cao hơn so với mức dự báo 3,2% đưa ra hồi tháng 8.

Còn với Đức và Pháp – 2 nền kinh tế lớn nhất Châu Âu vừa đón nhận số liệu kinh tế "kém vui" khi sản lượng công nghiệp hiện đã giảm lần lượt 1 và 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

# Thống kê cho thấy, người tiêu dùng ở châu Á mua sắm trực tuyến nhiều nhất thế giới, khi khu vực này chiếm gần 60% doanh số bán lẻ trực tuyến toàn cầu. 

Còn Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), trong tháng 10, giá lương thực quốc tế đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7. 

Thị trường chứng khoán

# Thống kê trong tháng 10, đã có gần 130.000 tài khoản chứng khoán do nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới, tăng gần 13% so với tháng trước, con số này giúp tài khoản chứng khoán Việt Nam 'phá' mốc 1 triệu. 

#: Trước phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index đã đang ở ngưỡng 1.456,5 điểm, lực cầu có phần thận trọng hơn sau nhịp rung lắc. Cụ thể, thanh khoản trên HOSE đang dần thu hẹp và tiệm cận trở lại mức bình quân 20 phiên (826,6 triệu cổ phiếu)

# Còn theo SSI Reseach, VN-Index hiện vẫn động trong sóng 5 tăng giá của mẫu hình Elliot. Vùng kháng cự gần của chỉ số là 1.463 điểm trong khi vùng hỗ trợ gần là khu vực 1.440 điểm.