TP.HCM: Sẽ chấn chỉnh việc lạm thu đầu năm học

Liên quan đến vụ việc lạm thu đàu năm học mới ở một số trường trên địa bàn TP.HCM, lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo sẽ chấn chỉnh việc lạm thu tiền quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh.

Bà Lê Thụy Mỵ Trân, PGĐ Sở giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Chiều ngày 28/9, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin với báo chí sẽ chấn chỉnh việc lạm thu tiền quỹ phụ huynh đầu năm ở các trường.  Đặc biệt, liên quan đến vụ việc xôn xao vừa qua tại trường Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh đã thu - chi quỹ phụ huynh 310 triệu và tiêu 260 triệu chỉ trong 1 tháng.

Bà Lê Thụy Mỹ Châu, PGĐ Sở giáo dục và Đào tạo cho biết, khi tiếp nhận thông tin Sở chỉ đạo ngay cho ngành giáo dục quận Bình Thạnh và gửi văn bản đến UBND quận để có chỉ đạo và báo cáo về Sở giáo dục. Theo đó, báo cáo rõ đây là thu sai quy định. Hiện, Phòng giáo dục quận Bình Thạnh cũng chỉ đạo chấn chỉnh nghiêm túc và có văn bản phê bình đối với giáo viên chủ nhiệm lớp Một 2 về sai phạm trên.

Thời gian tới Sở Giáo dục sẽ tiếp tục đón nhận những thông tin của các cơ quan báo, đài và cũng như cũng thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất đối với các trường trong cái việc thu hoặc thu này ngay từ đầu năm.

Lãnh đạo Sở giáo dục TP.HCM cũng thông tin thêm, vào đầu tháng 8/2023 có văn bản rất kỹ đến các phòng giáo dục quận, huyện về các khoản huy động, ủng hộ tự nguyện kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh. Yêu cầu phải thực hiện đúng tinh thần Thông tư 16 của Bộ giáo dục đào tạo. Sắp tới Sở sẽ chấn chỉnh, lập các đoàn kiểm tra thường xuyên. Đồng thời, Sở cũng không cho các trường huy động quỹ phụ huynh cho việc lắp đặt trang thiết bị, máy điều hòa, việc này cần phải có sự giám sát của toàn xã hội.

Trước đó, VOV Giao Thông đăng tải thông tin “Phê bình hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm vụ thu quỹ lớp 310 triệu đồng”. Vụ việc được Phòng giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh kết luận dù quỹ được phụ huynh đóng góp tự nguyện, song quy trình vận động thu chi không đúng quy định.

Vì vậy, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Một 2 sẽ hoàn trả số tiền cho phụ huynh học sinh lớp Một 2 theo đúng quy định. Vụ việc này lãnh đạo quận và sở giáo dục đã phê bình hiệu trưởng nhà trường và bà Huỳnh Ngọc Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp Một 2, về các sai phạm nêu trên.