TP.HCM: Rò rỉ điện công trình, 2 bé trai tử vong

Nhóm trẻ em đến khu đất của dự án đang thi công làm đường thì bị điện giật khiến 2 bé tử vong, 1 bé bị thương...

Công trình nơi xảy ra vụ việc không hề có biển cảnh báo hay rào chắn

Đến tối 20/7, lực lượng chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ tai nạn điện thương tâm khiến 2 bé trai tử vong tại khu đất dự án thi công đường Vành đai 2.

Trước đó, khoảng 17h00 chiều cùng ngày, nhóm trẻ em trong lúc chơi đùa tại khu đất dự án thi công trên (thuộc đường Ụ Ghe, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) thì không may bị đường dây điện 3 pha rò rỉ gây ra tai nạn làm 1 bé trai tử vong tại chỗ. 2 bé còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng 1 bé trai không qua khỏi. Bước đầu, 2 bé trai tử vong được xác định là Lê Minh Châu (10 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) và Trương Đặng Văn Bình (10 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Tối cùng ngày, thi thể 2 bé trai mới được đưa về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác điều tra

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo quận Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình 2 bé trai gặp nạn.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công ty Điện lực Thủ Đức (Tổng Công ty Điện lực TP.HCM) cho biết, bước đầu xác định nguồn điện gây tai nạn do đơn vị thi công kéo điện, sau đó điện kế bị rò rỉ. Hiện nhân viên điện lực đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.