TP.HCM: Nước ngập lênh láng tại Bệnh viện huyện Hóc Môn

Cơn mưa kéo dày nhiều giờ đã khiến 1 số khu vực trong bệnh viện huyện Hóc Môn ngập lênh láng do nước không thoát được.

Theo đó, ngay từ sớm ngày 25/5, các khu vực ở TP.HCM như Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, huyện Hóc Môn có mưa to.
Mưa kéo dài nhiều giờ đã khiến các khu vực của bệnh viện Hóc Môn bị ngập sâu khiến việc tiếp nhận thăm khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh gặp nhiều khó khăn.

 

Ngập nặng là cổng ra vào bệnh viện, khu vực khoa cấp cứu, khoa khám bệnh, mực nước cao hơn đầu gối, khu vực nội trú cao hơn nên ít bị ảnh hưởng hơn.
Các y bác sĩ phải đi ủng, hoặc lội nước bì bõm tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu và xử lý các thủ tục thăm khám.

 

Do ảnh hưởng của ngập nước, hệ thống điện 1 số nơi trong bệnh viện được đưa lên cao. Các bệnh nhân cấp cứu sau khi xử trí sơ cứu ban đầu sẽ được chuyển qua khu nội trú.

 

Theo lãnh đạo bệnh viện cho biết, tình trạng ngập nước cục bộ khi có mưa lớn kéo dài đã tồn tại từ nhiều năm qua. Do bệnh viện đang xây mới lại nên khu vực hiện hữu không thể nâng cấp và sửa chữa được.