Cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM sáng 01/6 do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì, có sự tham gia của ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP.HCM và Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: Tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố, tính từ 27/4 cho đến nay, là 208 trường hợp. Trong đó, số ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là 200 ca. Tính từ 18h ngày 31/5 tới 6h ngày 1/6, số ca mới liên quan tới chuỗi lây nhiễm này là 11 ca.
Về tiến độ xét nghiệm các trường hợp F1, F2, ông Bỉnh cho biết, hiện thành phố trung bình thực hiện 50.000 xét nghiệm mỗi ngày. Đã có 3.028 trường hợp F1 được xét nghiệm, trong đó 2.557 mẫu có kết quả âm tính, số còn lại hiện đang chờ kết quả. Với F2, đã thực hiện xét nghiệm cho 15.206 người, hướng tới xét nghiệm khoảng 181 nghìn trường hợp. Đối với quận Gò Vấp, thành phố đã thực hiện xét nghiệm toàn bộ 4 phường với tổng cộng hơn 150 nghìn mẫu xét nghiệm.
Hiện tổng cộng 20/22 quận, huyện có ca bệnh cư trú trên địa bàn, ngoại trừ quận 11 và huyện Cần Giờ. Các quận, huyện ghi nhận nhiều ca bệnh như Gò Vấp (52 ca), quận 12 (23 ca), quận Bình Thạnh (22 ca), quận Tân Phú (22 ca), quận Tân Bình (22 ca). Dịch cũng đã phát tán ra 1 số tỉnh thành khu vực phía Nam.
Như vậy hội thánh này có 55 người trực tiếp sinh hoạt cho đến nay đã có 40 người mắc COVID-19, từ đó, lây lan ra thêm cho 160 người khác trong cộng đồng dân cư tại TP.HCM thông qua nơi làm việc, tiếp xúc gia đình và bạn bè.
Dự báo trong những ngày tới, số ca F0 sẽ tăng, F1 tăng khoảng 500 ca.
Sở Y Tế TP.HCM cũng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các nơi làm việc khá cao, nhất là trong môi trường kín, sử dụng máy lạnh trung tâm. Hiện đã có 4 khu công nghiệp xuất hiện ca nhiễm COVID-19 là Tân Bình, Tây Bắc, Vĩnh Lộc và Phong Phú.
Về công tác chuẩn bị trong thời gian tới, Sở Y Tế TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm. Các trường hợp F1 sẽ được làm mẫu đơn, F2 làm mẫu gộp 5 để đảm bảo độ nhạy, truy vết nhanh hơn. Đồng thời chuẩn bị các cơ sở cách ly, hiện đang mở rộng ra các ký túc xá để tăng sức chưa lên khoảng 19.500 người (hiện là 9.000).
Công tác xét nghiệm trên diện rộng sẽ không chỉ thực hiện ở các khu dân cư mà cả các khu công nghiệp với số lượng khoảng 290 nghìn công nhân. Sở sẽ cố gắng hoàn thành việc này trong vài ngày tới. Hiện đang sẵn sàng phương án 3.000 giường bệnh tại sân vận động Lãnh Bình Thăng.
Thành phố đã nâng mức cảnh báo vì tốc độ lây lan dịch bệnh lần này nhanh, rút ngắn chu kỳ xuống còn 3 ngày thay vì 5 ngày như trước.
Về công tác tiêm chủng, hiện đã có 56 nghìn trường hợp tiêm chủng mũi thứ nhất, hơn 9 nghìn trường hợp tiêm đủ 2 mũi. Toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế công đã hoàn thành việc tiêm chủng. Một số cơ sở y tế tư nhân vẫn chưa hoàn thành tiêm chủng do thiếu vaccine, sẽ cố gắng hoàn thành trong đợt tiêm tới.
Về kiến nghị, Sở Y Tế TP.HCM đề nghị chủ động tăng cường, mở rộng việc xét nghiệm lên 100 nghìn người/ngày. Hiện Bộ Y tế đã cho phép TP.HCM sử dụng test nhanh, nhưng vẫn phải duy trì việc xét nghiệm PCR. Hơn hết, việc hoàn thành tiêm chủng vaccine cho toàn bộ người dân vẫn là giải pháp mang tính lâu dài.